Vòng quanh Thế giới

Cá voi chết với 16kg rác bên trong dạ dày

Theo Newsweek
Chia sẻ

Các nhà bảo tồn môi trường phát hiện 16kg rác thải nhựa bên trong bụng một con cá voi mắc cạn.

Được biết, xác con cá voi mõm khoằm Cuvier dài hơn 5m đã dạt vào một bãi biển ở Messanges, phía Tây Nam nước Pháp, trên bờ biển Đại Tây Dương.

Cá voi chết với 16kg rác bên trong dạ dày Ảnh 1
Xác cá voi mõm khoằm dạt vào bãi cát (Ảnh: Itsas Arima)

Hôm 8/5, những người qua đường đã phát hiện cơ thể con cá voi bị phân hủy một phần. Các nhóm bảo tồn môi trường Pelagis ObservatoryItsas Arima sau đó đã tiến hành khám nghiệm tử thi và kết luận việc ăn phải một lượng lớn đồ nhựa đã dẫn đến cái chết của nó. Những sản phẩm này bao gồm túi mua sắm, túi đựng mì ý và vỏ đựng khoai tây chiên.

Willy Dabin, điều phối viên của Tổ chức Pelagis cho biết: “Rác thải bám vào thành dạ dày và ruột, có thể gây tắc nghẽn và ngăn chất dinh dưỡng đi vào máu”.

Pascal Ducasse, một phóng viên của Pelagis tỏ ra "tức giận" trước sự việc này, đồng thời khẳng định việc động vật chết như vậy là "bất thường". "Đây là lần đầu tiên tôi thấy điều này trong bảy năm hoạt động," anh nói thêm.

Kết quả khám nghiệm tử thi cũng cho thấy con cá voi đã bị một loại ký sinh trùng ảnh hưởng đến thận, gây trở ngại đáng kể đến hoạt động săn mồi của nó.

Cá voi chết với 16kg rác bên trong dạ dày Ảnh 2
Rác được tìm thấy từ bụng cá voi (Ảnh: Itsas Arima)

Cá voi mõm khoằm Cuvier được biết đến là những thợ săn mồi tích cực, lặn sâu hàng nghìn mét dưới bề mặt nước để tìm kiếm các loài mực, cá biển và các con mồi khác. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng mắc căn bệnh này khiến cá voi không thể tìm kiếm thức ăn theo cách bình thường. Thay vào đó, nó sẽ ăn bất cứ thứ gì mà nó có thể tìm thấy ở gần mặt nước.

Theo Tổ chức Pelagis, hầu hết các loài sinh vật biển đều bị ảnh hưởng bởi rác thải, ví dụ như rùa thường nhầm các sản phẩm nhựa với sứa. Tuy nhiên, cá voi có xu hướng ăn nhựa và các chất thải khác thông qua quá trình tích tụ sinh học. Theo đó, chúng vô tình tiêu thụ những con mồi đã ăn phải nhựa.

Trong một bài đăng trên Facebook, Hiệp hội Itsas Arima giải thích: “Một con cá heo biết cách nhận ra một mảnh nhựa không giống như một con rùa. Nhưng trong trường hợp này, chúng tôi phát hiện con vật gầy gò và mắc một bệnh ký sinh trùng nặng khiến nó yếu đi, ảnh hưởng đến khả năng tự kiếm ăn của nó".

Mặc dù con cá voi có thể đã chết vì mắc bệnh, nhưng các chuyên gia tin rằng việc tiêu thụ rác thải nhựa đã làm nóchết nhanh hơn.

Chia sẻ

Theo

Newsweek

Nguồn bài viết

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất