Vòng quanh Thế giới

Ca mắc Covid-19 tăng kỷ lục ở Úc vì biến thể Delta bất chấp phong tỏa

Theo Reuters
Chia sẻ

Viễn cảnh về một đợt đóng cửa kéo dài ở Sydney được đưa ra trong bối cảnh các quan chức y tế cảnh báo số ca mắc trong ngày cao kỷ lục do biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao.

Bang New South Wales hôm 12/7 ghi nhận thêm 112 trường hợp mắc Covid-19, hầu hết ở Sydney, mặc dù thành phố lớn nhất của Úc đã bước vào tuần thứ 3 phong tỏa.

Số ca mắc đã tăng kỷ lục trong ít nhất 3 ngày.

Thủ hiến bang Gladys Berejiklian cho biết số ca mắc trong những ngày tới sẽ quyết định liệu biện pháp phong tỏa Sydney, dự kiến kết thức vào ngày 16/7 tới, có kéo dài thêm hay không. "Chúng ta cần ghi nhận số ca mắc càng gần 0 càng tốt", ông Berejiklian cho biết trong cuộc họp báo hàng ngày. "Điều này phụ thuộc vào chúng ta. Lời khuyên của chuyên gia sức khỏe sẽ dựa trên những con số đó. Tôi không thể nói rõ ràng hơn thế".

Ông Berejiklian cho biết hầu hết các ca mắc ghi nhận hôm 12/7 là thành viê n trong gia đình hoặc bạn của những người đã mắc Covid-19. Thủ hiến bang New South Wales kêu gọi cư dân tuân thủ các quy tắc phong tỏa.

Tổng số ca nhiễm Covid-19 trong đợt bùng phát mới từ giữa tháng 6 đã gần 700 ca. 63 người đang nằm viện, 18 người được chăm sóc đặc biệt, trong khi một cụ bà 90 tử vong là ca đầu tiên do Covid-19 ở Úc trong năm nay.

Ca mắc Covid-19 tăng kỷ lục ở Úc bất chấp phong tỏa Ảnh 1
Các hàng quán ở Sydney đóng cửa nhằm hạn chế lây lan của dịch Covid-19.

Các biện pháp đóng cửa được áp dụng đối với 5 triệu cư dân của Sydney, bao gồm đóng cửa trường học và yêu cầu người dân ở nhà, làm dấy lên lo ngại kinh tế suy giảm.

Đợt bùng phát cũng khiến giới chức Australia hứng chỉ trích vì chiến dịch tiêm chủng vaccine chậm chạp. Chỉ 11% dân số trưởng thành ở Úc với hơn 20,5 triệu người mới tiêm đủ 2 mũi.

Giới phân tích cho rằng những hướng dẫn y tế gây nhầm lẫn và tình trạng thiếu vaccine đã gây ra tình trạng này.

Nhân viên y tế liên bang ở Úc khuyến cáo nên hạn chế sử dụng vaccine AstraZeneca sản xuất trong nước cho những người trên 60 tuổi vì lo ngại về cục máu đông, trong khi vaccine Pfizer nhập khẩu hiện chỉ được sử dụng cho những người từ 40 đến 60 tuổi.

Tuy nhiên, các nhà chức trách New South Wales cho biết các trung tâm tiêm chủng và hiệu thuốc giờ đây sẽ được phép cung cấp vaccine AstraZeneca cho bất kỳ ai trên 40 tuổi. Các quan chức NSW cũng đã khuyến nghị rút ngắn khoảng cách giữa các liều tiêm chủng AstraZeneca xuống còn 6 tuần so với 12 tuần được khuyến nghị.

Chính quyền tiểu bang cho biết họ sẽ mở một trung tâm tiêm chủng ở phía tây Sydney, tâm điểm của đợt bùng phát, để hơn 10.000 giáo viên và nhân viên trường học trong khu vực được ưu tiên tiếp cận với các loại vaccine. Angelo Gavrielatos, chủ tịch Liên đoàn giáo viên của bang, cho biết động thái này là "bước đầu đáng hoan nghênh".

Chia sẻ

Theo

Reuters

Nguồn bài viết

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất