Bộ Tư pháp Mỹ mới đây tiếp tục đề nghị tòa án liên bang dỡ bỏ lệnh cấm tạm thời đối với dự án xây dựng phòng khiêu vũ của Tổng thống Donald Trump, sau vụ nổ súng xảy ra gần Nhà Trắng hôm 25/5.
Theo Reuters, trong hồ sơ dài 5 trang gửi lên tòa án ngày 25/5, Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng vụ việc vừa qua cho thấy nhu cầu cấp thiết phải tăng cường hệ thống an ninh “ở mức tối tân hàng đầu” cho Nhà Trắng, bao gồm cả dự án phòng khiêu vũ đang gây tranh cãi.
Cơ quan này nhấn mạnh việc xây dựng công trình là “vô cùng quan trọng đối với an ninh quốc gia”, đồng thời đề nghị bác bỏ vụ kiện đang nhằm ngăn chặn dự án.
Trong hồ sơ, Bộ Tư pháp Mỹ viết: “Đây là một vụ việc khủng khiếp, gây tổn hại nghiêm trọng cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và mọi giá trị mà quốc gia này đại diện”.
Trước đó vào tháng 4, Thẩm phán Richard Leon thuộc Tòa án Liên bang tại Washington - người được cựu Tổng thống George W. Bush bổ nhiệm đã ra phán quyết cho rằng ông Donald Trump không có đủ thẩm quyền pháp lý để tiến hành xây dựng phòng khiêu vũ mà không có sự phê chuẩn của Quốc hội Mỹ.
Thẩm phán Leon từng ban hành lệnh đình chỉ các hoạt động xây dựng phần nổi của công trình. Tuy nhiên, quyết định này sau đó nhanh chóng bị tòa phúc thẩm tạm hoãn, giúp dự án tiếp tục được triển khai.
Bộ Tư pháp Mỹ trước đây cũng từng yêu cầu thẩm phán Leon hủy bỏ lệnh cấm và bác đơn kiện sau một vụ tấn công bất thành nhằm vào bữa tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng hồi tháng 4. Tuy nhiên đến nay, thẩm phán vẫn chưa đưa ra quyết định mới.
Vụ kiện chống lại dự án được khởi xướng bởi National Trust for Historic Preservation - tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn di sản, được Quốc hội Mỹ bảo trợ. Sau vụ tấn công hồi tháng 4, tổ chức này khẳng định sẽ không rút đơn kiện bất chấp yêu cầu từ Bộ Tư pháp.
Trong diễn biến mới nhất, Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết tay súng nổ súng tại một chốt kiểm soát gần Nhà Trắng hôm 25/5 đã bị lực lượng an ninh bắn hạ và tử vong sau khi được đưa tới bệnh viện.