Vòng quanh Thế giới

Bỏ rơi con đẻ ở nhà, người mẹ 'điên cuồng' tìm mọi cách bắt cóc con nhà hàng xóm

Trang Phạm
Chia sẻ

Người mẹ 28 tuổi ở Nga đã bỏ rơi hai đứa con nhỏ của mình ở nhà để tìm cách bắt cóc những đứa trẻ nhà hàng xóm và cho rằng đó mới chính là con của mình.

Vào sáng 18/8, Hannah Braun, 28 tuổi, vứt bỏ hai đứa con còn rất nhỏ ở nhà một mình còn cô đi quanh khu phố St.Petersburg và gõ cửa từng nhà một cách ‘điên cuồng’, bất chấp mọi cách để có thể cướp đi đứa con của họ. Người mẹ hai con nói với hàng xóm rằng hành động của mình là cách bảo vệ những đứa trẻ.

Cảnh quay từ camera an ninh của nhà Amber, hàng xóm của cô Braun vào lúc 2 giờ sáng ngày 18/8 cho thấy khoảnh khắc người mẹ đang đi đến ngôi nhà của họ và cô đặt tay lên cửa và nói: "Là mẹ. Là mẹ đây, Hannah."

Hannah Braun đến gõ cửa từng nhà trong khu phố để bắt cóc trẻ em

Truyền thông địa phương WFLA đưa tin, một đứa trẻ ở nhà đã vô tình đã mở cửa và cho Braun vào. Cô ta đã cố gắng giành giật em bé chín tháng tuổi khỏi tay một bé gái 12 tuổi trước khi chủ nhà là Amber ra sức ngăn cản.

Trong một tuyên bố Amber gửi cho cảnh sát thành phố St Petersburg nói: "Cô ta đứng trong phòng khách nhà tôi và liên tục nói... tôi đến đây để đón đứa bé. Tôi đang cố gắng bảo vệ đứa bé."

Trong khi đó, gia đình Amber không phải là mục tiêu duy nhất mà Braun nhắm đến.

Một người hàng xóm khác là Thelma Reynolds cũng cho biết Braun đã cố gắng bắt cóc cháu trai một tuổi của cô.

Cô chia sẻ: "Cô ta muốn có đứa cháu của tôi vì  đang chăm sóc trẻ sơ sinh ở đây. Và đó là tất cả những gì cô ấy muốn. Cô ấy muốn có em bé này bằng mọi giá".

Ngay sau khi nhận được tin báo về những vụ bắt cóc của hàng xóm, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. Hai người hàng xóm là Amber và Thelma cho biết rất sốc sau vụ việc và bày tỏ sự thương cảm cho những hai đứa trẻ nhỏ bị bỏ rơi sẽ phải chịu đựng những tổn thương do chính người mẹ gây ra.

Theo đó, Braun đã bị bắt và bị buộc tội cố gắng bắt cóc, ăn trộm bằng cách tấn công, lạm dụng trẻ em và quan trọng là tội danh bỏ rơi hai đứa con của mình. Hiện cả hai đứa trẻ được một người bạn của gia đình chăm sóc.

Với hàng loạt tội danh, Braun đối mặt với án tù và khoản tiền phạt lên đến 145.000 đô la (gần 3,4 tỷ VND).

Chia sẻ

Bài viết

Trang Phạm

Tin mới nhất