Một vụ việc gây xôn xao dư luận Trung Quốc đang làm dấy lên nhiều tranh cãi về tính minh bạch của các công ty môi giới hôn nhân, sau khi một người đàn ông ở tỉnh Giang Tây cho biết đã bị lừa trong cuộc hôn nhân được sắp xếp thông qua dịch vụ mai mối.
Theo truyền thông địa phương, người đàn ông đã đến thành phố Quý Dương (tỉnh Quý Châu) để gặp gỡ một phụ nữ do công ty mai mối giới thiệu. Sau thời gian ngắn tìm hiểu, cả hai nhanh chóng đăng ký kết hôn.
Để tổ chức hôn lễ, người đàn ông phải chi trả nhiều khoản, bao gồm tiền sính lễ, phí môi giới, phí mai mối cùng các chi phí tổ chức đám cưới. Tổng số tiền lên tới hơn 300.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 1,1 tỷ đồng.
Điều khiến anh yên tâm quyết định kết hôn là công ty môi giới đã cung cấp báo cáo khám sức khỏe tiền hôn nhân của người phụ nữ. Theo tài liệu này, mọi chỉ số đều bình thường và không phát hiện vấn đề sức khỏe đáng lo ngại.
Tuy nhiên, sau khi kết hôn, hai vợ chồng đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe trước khi lên kế hoạch sinh con thì sự thật hoàn toàn khác được hé lộ.
Kết quả xét nghiệm tại cơ sở y tế cho thấy người vợ mắc bệnh giang mai và có kết quả dương tính với kháng thể viêm gan C. Đây đều là những vấn đề sức khỏe quan trọng mà người chồng cho rằng mình hoàn toàn không được biết trước khi kết hôn.
Không dừng lại ở đó, trong quá trình tìm hiểu, người đàn ông còn phát hiện vợ mới cưới từng có tiền sử sử dụng ma túy, từng tham gia chương trình cai nghiện bắt buộc và có tiền án liên quan đến các hành vi trộm cắp, rửa tiền.
Theo gia đình người đàn ông, toàn bộ những thông tin về tiền sử bệnh tật, quá khứ vi phạm pháp luật cũng như các vấn đề cá nhân nói trên đều không được người phụ nữ hoặc công ty mai mối tiết lộ trước khi hai bên đăng ký kết hôn. Gia đình cũng nghi ngờ báo cáo khám sức khỏe tiền hôn nhân được cung cấp trước đó có dấu hiệu không trung thực.
Anh trai của nạn nhân cho biết gia đình đã nhiều lần yêu cầu công ty môi giới giải quyết vụ việc và tiến hành bảo vệ quyền lợi trong suốt khoảng 6 tháng.
Sau quá trình thương lượng, người phụ nữ đồng ý hoàn trả 10.000 nhân dân tệ (khoảng 36 triệu đồng), trong khi công ty mai mối hoàn lại 90.000 nhân dân tệ (khoảng 325 triệu đồng). Tổng cộng, người đàn ông chỉ thu hồi được 100.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 360 triệu đồng.
Điều đó đồng nghĩa với việc hơn 200.000 nhân dân tệ còn lại, tương đương khoảng 720 triệu đồng, vẫn chưa được hoàn trả.
Vụ việc sau khi được truyền thông đăng tải đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người bày tỏ sự lo ngại trước cách thức hoạt động của một số đơn vị môi giới hôn nhân, đồng thời đặt câu hỏi về trách nhiệm của các bên nếu thông tin cá nhân và hồ sơ sức khỏe của người tham gia bị che giấu hoặc làm sai lệch.
Một số bình luận cho rằng đây không còn đơn thuần là một cuộc hôn nhân chớp nhoáng mà có dấu hiệu của việc trục lợi thông qua môi giới hôn nhân. Nhiều người cũng đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh tính xác thực của hồ sơ khám sức khỏe trước hôn nhân cũng như làm rõ trách nhiệm pháp lý của công ty mai mối nếu có hành vi cung cấp thông tin sai sự thật.
Hiện vụ việc vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận, trong bối cảnh nhiều ý kiến kêu gọi tăng cường quản lý hoạt động của các công ty môi giới hôn nhân nhằm bảo vệ quyền lợi của người có nhu cầu tìm bạn đời thông qua các dịch vụ này.