Một câu chuyện gia đình ở Chu Khẩu, Hà Nam, Trung Quốc gây chú ý khi một người phụ nữ đứng ra mai mối mẹ ruột với chính bố chồng.
Theo Sina Finance, câu chuyện được chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nam đưa tin ngày 15/9. Nhân vật chính là một phụ nữ họ Trần. Cô kết hôn với chồng vào năm 2018. Sau khi về nhà chồng, cô nhận thấy bố chồng là người hiền lành, tính tình tốt và đã sống một mình trong thời gian dài.
Trong khi đó, mẹ ruột của Trần cũng đã ly hôn hơn 20 năm. Bà ly hôn khi con gái mới hơn một tuổi và sau đó sống độc thân. Bố chồng của Trần cũng mất vợ từ hơn 20 năm trước. Người vợ đầu của ông qua đời vì tai nạn khi con trai mới chỉ 5 tháng tuổi, sau đó ông không tái hôn.
Nhận thấy cả hai đều đã sống một mình trong thời gian dài, Trần cùng chồng nảy ra ý định mai mối. Cô hy vọng mẹ và bố chồng có thể tìm được một người đồng hành khi tuổi cao.
Tuy nhiên, mọi chuyện ban đầu không diễn ra dễ dàng. Cả hai người đều từ chối vì lo ngại những lời bàn tán. Mẹ Trần cũng cảm thấy việc hai bên vốn là thông gia nay trở thành vợ chồng có phần khó xử.
Sau nhiều lần được các con thuyết phục, hai người quyết định thử tìm hiểu nhau. Qua thời gian tiếp xúc, ông Mã, bố chồng của Trần, nhận thấy bà Trí, mẹ cô, khá phù hợp với mình. Hai người có nhiều điểm đồng điệu và dần nảy sinh tình cảm.
Cuối cùng, họ đăng ký kết hôn vào năm 2021. Tính đến thời điểm Sina Finance đăng tải câu chuyện, hai người đã chung sống gần 5 năm.
Điều khiến câu chuyện càng đặc biệt nằm ở sự thay đổi trong mối quan hệ gia đình của Trần. Người phụ nữ từng là mẹ ruột nay trở thành mẹ chồng của cô.
Nói về cuộc sống sau khi mẹ và bố chồng kết hôn, Trần cho biết gia đình gần như không có những mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu thường thấy. Theo cô, vì mẹ ruột trở thành mẹ chồng nên bản thân vẫn có thể thoải mái chia sẻ và tâm sự như trước. Việc mẹ ở bên cạnh cũng khiến cô cảm thấy hạnh phúc.
Bố chồng của Trần cũng hài hước gọi mối quan hệ này là “thân càng thêm thân”, bởi hai gia đình vốn đã có quan hệ thông gia thông qua cuộc hôn nhân của các con, nay lại trở thành vợ chồng.
Sự việc sau khi được chia sẻ đã nhận nhiều phản ứng khác nhau trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số người cho rằng mối quan hệ này khá thuận tiện vì các thành viên trong gia đình có thể chăm sóc lẫn nhau khi về già. Tuy nhiên, cũng có người cảm thấy cách gọi các mối quan hệ trong gia đình trở nên khá phức tạp và khó hình dung.
Về pháp lý, theo Điều 1.048 Bộ luật Dân sự Trung Quốc, trong đó quy định những người có quan hệ huyết thống trực hệ hoặc họ hàng huyết thống bàng hệ trong phạm vi ba đời bị cấm kết hôn. Mẹ của Trần và bố chồng cô chỉ phát sinh quan hệ thông gia thông qua cuộc hôn nhân của các con, không có quan hệ huyết thống. Bài viết cho biết nếu cả hai đều độc thân, tự nguyện kết hôn và không tồn tại những trường hợp bị pháp luật cấm như đang có hôn nhân khác, việc đăng ký kết hôn của họ là hợp pháp.
Câu chuyện vì thế gây chú ý không chỉ bởi mối quan hệ đặc biệt “mẹ ruột thành mẹ chồng”, mà còn bởi cách những người trong cuộc lựa chọn tìm một người đồng hành cho tuổi già sau nhiều năm sống một mình.