Vòng quanh Thế giới

Sử dụng 'cạn' bảng chữ cái Hy Lạp, biến thể mới của SARS-CoV-2 có thể được đặt theo tên các chòm sao

Song Long
Chia sẻ

Các biến thể mới của SARS-CoV-2 có thể được đặt tên theo các chòm sao khi các chữ cái trong bảng chữ cái Hy Lạp đã hết, một quan chức cấp cao của Tổ chức Y tế Thế giới mới đây cho biết.

Biến thể mới của SARS-CoV-2 có thể được đặt theo tên các chòm sao Ảnh 1
Bà Maria Van Kerkhove, giám đốc kỹ thuật của WHO phụ trách về Covid-19.

Trong một cuộc phỏng vấn với Telegraph, bà Maria Van Kerkhove, giám đốc kỹ thuật của WHO phụ trách về Covid-19, cho biết cơ quan y tế Liên Hợp Quốc đã xem xét các tên mới cho các đột biến trong bối cảnh lo ngại sẽ có nhiều biến thể hơn số lượng 24 chữ cái trong bảng chữ cái Hy Lạp.

Hệ thống tên các biến thể của SARS-CoV-2 đã được giới thiệu vào cuối tháng 5 và cho đến nay đã có 11 đột biến được đặt tên, trong đó có 4 chủng đáng quan tâm gồm delta và beta; 4 biến thể quan tâm, ví dụ như eta và lambda; cộng với epsilon, zeta và theta, được cho là "được quan tâm" nhưng đã bị hạ cấp.

Nhưng khi dịch bệnh còn diễn biến phức tạp và virus tiếp tục đột biến, có thể sẽ có nhiều chủng mới hơn những chữ cái có sẵn.

Tiến sĩ Van Kerkhove cho biết các chòm sao là "ứng viên hàng đầu" để được dùng đặt tên cho các biển chủng mới, khi các chữ cái Hy Lạp không đủ. Một ngày nào đó chúng ta có thể thấy các biến thể được gọi là Aries, Gemini hoặc Orion.

Một số lựa chọn thay thế đã bị loại bỏ, bao gồm tên các vị thần và nữ thần Hy Lạp - một phần do lo ngại về cách phát âm.

Tiến sĩ Van Kerkhove cho biết: “Chúng ta có thể sẽ hết bảng chữ cái Hy Lạp, nhưng chúng tôi đã xem xét loạt tên tiếp theo, được đặt theo tên các chòm sao".

Việc đặt tên này sẽ không ảnh hưởng đến tên khoa học của các biến thể SARS-CoV-2. 

Hiện tại, nhóm nghiên cứu về sự tiến hóa của virus và nhóm pháp lý của WHO đang kiểm tra kỹ các đề xuất để “đảm bảo không làm bất cứ ai khó chịu với những cái tên này”, theo Tiến sĩ Van Kerkhove.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh các biến thể mới có thể sẽ tiếp tục xuất hiện, thậm chí có những chủng kháng vaccine.

Xem thêm: Những người Mỹ nói dối để tiêm liều vaccine Covid-19 thứ 3

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất