Vòng quanh Thế giới

Biến thể Delta phát hiện lần đầu ở Ấn Độ đã có mặt ở 74 nước

Theo Lao Động
Chia sẻ

Biến thể Delta được xác định lần đầu ở Ấn Độ, đã được phát hiện ở 74 quốc gia và tiếp tục lây lan nhanh chóng.

Biến thể Delta phát hiện lần đầu ở Ấn Độ đã có mặt ở 74 nước Ảnh 1
Biến thể phát hiện lần đầu ở Ấn Độ được xác định ở 74 quốc gia. Ảnh: AFP

Biến thể Delta đã được xác nhận ở Trung Quốc, Mỹ, Châu Phi, Scandinavia và các nước vành đai Thái Bình Dương. Các nhà khoa học lưu ý biến thể dường như dễ lây lan hơn cũng như gây ra nhiều bệnh nghiêm trọng hơn.

Tại Mỹ, theo cựu lãnh đạo cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Scott Gottlieb, các ca nhiễm biến thể Delta đang tăng gấp đôi khoảng 2 tuần một lần và chiếm 10% tổng số ca mắc COVID-19 mới, trong khi ở Anh, tỉ lệ này chiếm hơn 90% số ca mắc mới.

Các cơ quan y tế trên khắp thế giới đang thu thập và chia sẻ dữ liệu về sự lây lan của biến thể mới, nhưng điều đáng lo ngại là ở các quốc gia đang phát triển với hệ thống giám sát kém mạnh mẽ hơn, biến thể Delta có thể đã lan rộng hơn nhiều so với những gì được báo cáo, The Guardian lưu ý.

Ashish Jha, hiệu trưởng trường y tế cộng đồng của Đại học Brown ở Mỹ gọi biến thể Delta là “biến thể dễ lây lan nhất mà chúng tôi từng thấy cho đến nay”.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chỉ định Delta là biến thể được quan tâm vào tháng 4 và biến thể đáng lo ngại vào ngày 11.5. Biến thể này dường như gây ra các triệu chứng nghiêm trọng hơn, bao gồm đau dạ dày, buồn nôn, nôn, chán ăn, mất thính giác và đau khớp, theo bằng chứng từ Ấn Độ và nhiều nơi khác.

Đặc biệt, bằng chứng từ Quảng Châu, Trung Quốc, cũng đang được quan tâm. Các quan chức y tế ghi nhận 12% bệnh nhân trở bệnh nặng hoặc nghiêm trọng trong vòng 3-4 ngày kể từ khi bắt đầu các triệu chứng - cao hơn tới 4 lần so với các đợt bùng phát trước đó. Các bệnh nhân COVID-19 nhiễm biến thể Delta cũng lây nhiễm cho nhiều người hơn.

Ngày 14.6, Indonesia dự kiến làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới sẽ đạt đỉnh vào đầu tháng 7 khi biến thể Delta chiếm ưu thế hơn ở một số khu vực và các bệnh viện ở Jakarta hiện đã hoạt động tới 75% công suất.

Các bệnh viện ở thủ đô Kinshasa của Cộng hòa Dân chủ Congo bị áp đảo với sự gia tăng các ca nhiễm bệnh. Tổng thống Félix Tshisekedi cho biết, đất nước đang trong làn sóng thứ ba của dịch bệnh với sự thúc đẩy của biến thể Delta.

Vào cuối tuần qua, chính phủ Zimbabwe đã thông báo phong tỏa cục bộ trong 2 tuần với các quận Hurungwe và Kariba sau khi phát hiện biến thể Delta. Zimbabwe ghi nhận hơn 40 ca mắc trong 3 ngày qua.

Chia sẻ

Theo

Lao Động

Nguồn bài viết

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất