Vòng quanh Thế giới

Bị bố mẹ mắng vì xem phim trên điện thoại, bé gái 13 tuổi tự thiêu

Phương An
Chia sẻ

Một bé gái 13 tuổi ở Ấn Độ mới đây đã tự tử bằng cách tự thiêu sau khi bị bố mẹ mắng vì xem phim trên điện thoại.

Sự việc đau thương xảy ra vào ngày 13/9 khu vực Nanjai Puliya gần Gobichettipalayam, quận Erode, bang Tamil Nadu. Theo truyền thông địa phương, vào khoảng 6h sáng, anh K Velumani và vợ đi làm như thường lệ, để con gái V Hemamalini (13 tuổi) ở nhà một mình. Được biết, Hemamalini đang là học sinh lớp VIII của một trường công lập ở Bungalowpudur. 

Tới 8h30 phút sáng, hàng xóm gọi điện báo với Velumani rằng họ thấy khói bốc ra từ nhà anh. Hai vợ chồng anh nhanh chóng quay về nhà và phá cửa xông vào. Cảnh sát cũng được gọi tới hiện trường và khi tới nơi, họ phát hiện Hemamalini bị bỏng nặng.

Ảnh minh họa.

Napoleon, thanh tra sở cảnh sát Bungalowpudur nói rằng Hemamalini được tìm thấy đã tử vong trong nhà bếp. Thi thể của bé gái sau đó được gửi tới bệnh viện chính phủ Gobichettipalayam để khám nghiệm tử thi. 

Thanh tra này cũng cho biết thêm, bé gái thường xuyên không tham gia vào các lớp học trực tuyến. Hemamalini đã tỏ ra bực bội, khó chịu sau khi bị bố mẹ mắng vào tối 12/9 vì sử dụng điện thoại để xem phim, hát hò thay vì học trực tuyến. 

Đây không phải là trường hợp đầu tiên xảy ra ở Ấn Độ. Vào hồi tháng 7, một bé gái 15 tuổi được cho là đã tự tử sau khi bị bố mẹ mắng vì xem phim quá nhiều. Cụ thể, nữ sinh lớp 10 đã treo cổ tự tử vào quạt trần khi bố mẹ bé vắng nhà. Trong bức thư tuyệt mệnh cô bé để lại, bé gái viết rằng bố mẹ cô sẽ sống tốt hơn nếu cô ra đi.

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất