Vòng quanh Thế giới

Bệnh nhân Covid-19 sống sót diệu kỳ sau 59 ngày thở máy, 40 ngày hôn mê sâu và đột quỵ

Theo First Coast News
Chia sẻ

Sau 95 ngày tranh giành cơ hội sống trong tay tử thần, bà mẹ 4 con đã quay về với vòng tay của gia đình.

Lisa Martin và chồng là Jeff Martin đều có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. "Trước lúc nhập viện vào ngày 27/9/2020, sức khỏe của tôi khá tốt", người phụ nữ 49 tuổi ở đông nam Georgia (Mỹ) nhớ lại. Nhưng rồi bà biết mình không ổn khi lên cơn sốt cao, mệt mỏi, ớn lạnh, ho và khó thở. 

"Tôi nói với chồng: 'Phổi của em bị tổn thương rất nặng. Em phải đến phòng cấp cứu'", bà nói. Lisa đã hôn mê suốt 20 ngày, và bác sĩ quyết định duy trì tình trạng đó thêm 11 ngày nữa để có đủ thời gian chuyển bà đến một bệnh viện lớn hơn. Họ không dám chờ đợi thêm giây phút nào nữa. Ở đó, bà mẹ 4 con cũng phải thở máy suốt 40 ngày.

Bệnh nhân Covid-19 sống sót diệu kỳ sau 59 ngày thở máy, 40 ngày hôn mê sâu và đột quỵ Ảnh 1

Bà được chuyển đến Trung tâm Y tế Đại học Memorial Health ở Savannah. Ngày 27/10, Lisa mở hé mắt nhìn chồng sau cơn hôn mê sâu. Jeff bật khóc như một đứa trẻ vì quá vui mừng. "Máy móc không thể đáp ứng nhu cầu oxy của cô ấy. Khi tôi vào phòng, Lisa đã mở mắt. Các bác sĩ nói với tôi rằng họ không ngờ cô ấy có thể vượt qua", ông kể.

"Gần 3 tháng rưỡi trong cuộc đời tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi không nhớ gì cả", Lisa nói. Bà bị đột quỵ và không thể nói hay cử động, dù ý thức đã tỉnh táo. "Tôi phải học lại cách đi, nói, nuốt, ăn", bà tiếp tục. 

Vào ngày 31/12, cuối cùng bà cũng được xuất viện sau 59 ngày thở máy và 40 ngày hôn mê, sống sót sau đột quỵ thùy trán. Bệnh viện ví sự hồi phục của Lisa là "điều kỳ diệu".

May mắn thay, bên cạnh Lisa luôn có những người ủng hộ và động viên bà, dù họ không hề quen biết.

Bệnh nhân Covid-19 sống sót diệu kỳ sau 59 ngày thở máy, 40 ngày hôn mê sâu và đột quỵ Ảnh 2

"Tôi phải mang bình oxy xuyên suốt và di chuyển bằng khung tập đi hoặc xe lăn trong một quãng đường dài", Lisa nói. Nhưng bà thực sự đã chiến thắng Covid-19. "Cô ấy là một biểu tượng của hy vọng", trích lời Lopez Vega, một trong các bác sĩ điều trị cho Lisa.

Xem thêm: Bệnh nhân Covid-19 hồi phục thần kỳ sau một tuần dù đã từng ghép tim

Chia sẻ

Theo

First Coast News

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất