Vòng quanh thế giới

Bé trai 8 tuổi bị ung thư đại tràng, nguyên nhân từ món ăn nhiều trẻ em yêu thích

Thanh Phúc

Căn bệnh ung thư đại tràng hiếm gặp ở độ tuổi nhỏ.

Một trường hợp gây chấn động dư luận vừa được ghi nhận tại Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc): một bé trai 8 tuổi bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư đại tràng sau khi nhập viện vì đau bụng dữ dội. Thông tin này được nhiều hãng truyền thông Trung Quốc đại lục đưa tin, trong đó có Fast Technology.

Ảnh: Internet.
Ảnh: Internet.

Theo chia sẻ của gia đình, sự việc xảy ra vào một buổi tối khi cậu bé đang vui chơi thì đột ngột ôm bụng khóc thét vì đau đớn. Ban đầu, cha mẹ nghĩ con chỉ bị rối loạn tiêu hóa thông thường nên không quá lo lắng. Tuy nhiên, khi cơn đau không thuyên giảm, gia đình đưa bé đến bệnh viện thăm khám. Kết quả xét nghiệm cho thấy em mắc ung thư đại tràng, căn bệnh hiếm gặp ở lứa tuổi thiếu nhi, khiến cả gia đình và đội ngũ y tế vô cùng bàng hoàng.

Ảnh: Internet.
Ảnh: Internet.

Các bác sĩ nhận định nguyên nhân có thể xuất phát từ chế độ ăn uống thiếu khoa học kéo dài nhiều năm. Được biết, từ thời mẫu giáo, cậu bé đã có thói quen ăn mì gói, mì cay cùng nhiều loại đồ ăn vặt chế biến sẵn. Việc thường xuyên sử dụng thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ, muối và gia vị đã gây áp lực lớn lên hệ tiêu hóa vốn mỏng manh của trẻ nhỏ, làm tăng nguy cơ mắc bệnh đường ruột, trong đó có ung thư.

Ảnh: Internet.
Ảnh: Internet.

Trường hợp này không phải là cá biệt. Truyền thông Trung Quốc từng ghi nhận nhiều ca bệnh đáng tiếc liên quan đến thói quen ăn uống không lành mạnh. Điển hình, một phụ nữ 24 tuổi thường xuyên ăn đồ vặt bán rong đã bị chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn cuối do niêm mạc dạ dày bị tổn thương lâu dài. Hay trường hợp một phụ nữ 47 tuổi nghiện ăn canh truyền thống quá mặn đã tử vong vì xuất huyết não, được cho là có liên quan đến chế độ ăn mất cân đối.

Các chuyên gia y tế nhấn mạnh, thực phẩm chế biến sẵn tuy tiện lợi và hấp dẫn khẩu vị, nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Chúng thường chứa chất bảo quản, chất tạo màu, hàm lượng muối và dầu cao, dễ gây tổn hại nghiêm trọng đến dạ dày và ruột, đặc biệt là ở trẻ em. Bác sĩ điều trị cho bé trai 8 tuổi cảnh báo: “Dạ dày và hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ rất nhạy cảm. Nếu cha mẹ không chú trọng cân bằng dinh dưỡng, để trẻ thường xuyên ăn thực phẩm không an toàn, nguy cơ mắc bệnh nguy hiểm sẽ gia tăng đáng kể”.

Ảnh: Internet.
Ảnh: Internet.

Từ câu chuyện đau lòng này, giới chuyên môn kêu gọi phụ huynh cần thay đổi nhận thức về dinh dưỡng cho trẻ. Một chế độ ăn hợp lý nên ưu tiên thực phẩm tươi, đa dạng rau củ quả, ngũ cốc nguyên hạt và hạn chế tối đa đồ ăn nhanh, mì ăn liền hay các loại snack nhiều gia vị. Đồng thời, cần theo dõi kỹ những biểu hiện bất thường của trẻ, đặc biệt là các triệu chứng như đau bụng kéo dài, chán ăn, sụt cân hoặc rối loạn tiêu hóa, để kịp thời đưa đi khám.

Ung thư đường tiêu hóa vốn được coi là bệnh thường gặp ở người trưởng thành, song những trường hợp xảy ra ở trẻ em đang gióng lên hồi chuông cảnh báo. Không chỉ là vấn đề sức khỏe cá nhân, đây còn là lời nhắc nhở cho cộng đồng về tác động nghiêm trọng của thói quen ăn uống thiếu lành mạnh, nhất là trong bối cảnh đồ ăn nhanh và thực phẩm chế biến sẵn ngày càng phổ biến.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI