Vòng quanh Thế giới

Bé trai 7 tháng tuổi chết cóng vì cha mẹ bỏ quên giữa trời lạnh âm độ

Thiên Ân
Chia sẻ

Chỉ định để con ở ngoài bán công "hít thở không khí trong lành và dễ ngủ", cặp cha mẹ ở Nga lại bỏ quên con trai 7 tháng tuổi giữa trời lạnh -7 độ C trong 5 tiếng.

Đứa trẻ chết cóng vì bị bỏ quên ngoài trời lạnh suốt 5 tiếng. Ảnh minh họa

Sự việc xảy ra ở thị trấn Nikolayevsk-on-Amur, vùng Khabarovsk, miền đông nước Nga khi bé trai bị đóng băng tới chết trong chiếc xe nôi khi cha mẹ đặt em bên ngoài ban công để giúp con ngủ dễ hơn.

Báo cáo sơ bộ, bé trai tử vong vì thân nhiệt hạ thấp, theo trang tin Lenta của Nga.

Hạ thân nhiệt xảy ra khi nhiệt độ cơ thể hạ thấp do tiếp xúc với lạnh. Trẻ nhỏ dưới một tuổi và người già là đối tượng dễ bị hạ thân nhiệt nhất.

Cơ quan y tế địa phương ra thông báo sau sự việc, khuyên người dân không nên để trẻ nhỏ ngoài trời mà không giám sát. “Hãy luôn biết con bạn ở đâu với ai. Đừng làm lơ nếu thấy một đứa bé đang gặp nguy hiểm vào mùa đông. Khi bị lạc hoặc bị thương, chúng có thể rất nhanh bị hạ thân nhiệt”, cơ quan y tế thông báo trên Instagram.

Đơn vị này cũng cho rằng, trẻ em trong khu vực thường xuyên trở thành nạn nhân từ “sự thiếu hiểu biết” của cha mẹ.

Tại các nước có khí hậu lạnh, việc để trẻ tiếp xúc ngắn với nhiệt độ lạnh để giúp chúng ngủ là điều không hiếp. Đây cũng là cách giúp trẻ nhỏ ngừa cảm lạnh và ho.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên Ân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất