Một bé gái 10 tháng tuổi tại đã trải qua ca phẫu thuật khẩn cấp sau khi các bác sĩ phát hiện một khối bất thường trong dạ dày. Kết quả xét nghiệm gây sốc: đó không phải là khối u như nghi ngờ ban đầu, mà là một thai nhi đã chết, chính là người chị em song sinh của bé, mắc kẹt trong bụng suốt nhiều tháng qua. Đây là trường hợp “thai trong thai” (fetus in fetu), một hiện tượng y học cực kỳ hiếm gặp.

Theo truyền thông địa phương, bé gái bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau bụng ngay từ khi mới sinh. Dù đã được điều trị tại nhiều cơ sở y tế và thử qua nhiều phương pháp, tình trạng không cải thiện khiến cha mẹ em vô cùng lo lắng. Cuối cùng, họ đưa con đến một bệnh viện lớn hơn để được kiểm tra toàn diện.
Tại đây, bác sĩ tiến hành siêu âm ổ bụng và phát hiện một khối dị vật trong dạ dày. Nghi ngờ đây là nguyên nhân gây đau kéo dài, ê-kíp y tế quyết định phẫu thuật khẩn cấp. Sau hai giờ mổ căng thẳng, bác sĩ đã lấy ra một cấu trúc lạ có hình dạng giống thai nhi.

Bác sĩ nhi khoa bệnh viện Pakistan, Mushtaq Ahmed, người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật, xác nhận rằng thứ được cho là "khối u" thực chất là một thai nhi đã ngừng phát triển. Ông cho biết, đây là trường hợp mắc phải hội chứng “thai trong thai”, khi một phôi thai phát triển bên trong cơ thể của người song sinh còn lại trong giai đoạn đầu thai kỳ. “Đây là một hiện tượng hiếm gặp, y văn thế giới mới ghi nhận chưa đến 200 trường hợp”, ông nói.
Hội chứng “thai trong thai” còn được gọi là “hội chứng song sinh biến mất”, xảy ra khi một phôi thai bị hấp thụ vào bên trong cơ thể thai nhi kia do chênh lệch trong quá trình phát triển. Phôi thai bị kẹt lại thường không sống được và dần hóa thạch hoặc phát triển thành khối dị dạng, gây ra những triệu chứng về đường tiêu hóa, đau bụng hoặc nhiễm trùng nếu không được phát hiện kịp thời.
Gia đình bé gái cho biết họ “sửng sốt và không thể tin được” khi nghe kết luận từ bác sĩ. Hiện sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định sau phẫu thuật và đang trong quá trình hồi phục.

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Surgical Technology and Case Reports năm 2010, tỷ lệ mắc hội chứng “thai trong thai” ước tính khoảng 1 trên 500.000 ca sinh. Với con số chưa đến 200 trường hợp được ghi nhận toàn cầu, đây được xem là một trong những hiện tượng hiếm nhất trong sản khoa và nhi khoa hiện đại.
Trường hợp của bé gái Pakistan không chỉ thu hút sự chú ý của giới y khoa mà còn đặt ra câu hỏi về khả năng chẩn đoán sớm và xử lý những dị tật thai kỳ phức tạp. Các chuyên gia khuyến nghị phụ nữ mang thai nên thực hiện đầy đủ các xét nghiệm và siêu âm định kỳ để sớm phát hiện bất thường, dù khả năng xảy ra là rất thấp.