Vòng quanh thế giới

Bé gái 11 tuổi bị chó cắn nhưng giấu gia đình, vài tháng sau xảy ra việc thương tâm

Thanh Phúc

Hai chị em bị chó cắn nhưng bé gái lại không kể với gia đình.

Một bé gái 11 tuổi tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) đã tử vong vì bệnh dại chỉ chưa đầy 48 giờ sau khi phát triệu chứng, sau nhiều tháng giấu gia đình việc bị chó cắn và không được tiêm phòng kịp thời. Câu chuyện đau lòng này đang khiến dư luận xôn xao, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm của bệnh dại.

Theo truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra từ tháng 12/2025 khi hai anh em trong gia đình mang về nuôi một con chó lai màu trắng từ nhà ông ngoại. Ban đầu con vật khá hiền lành, nhưng bất ngờ trở nên hung dữ và cắn nhiều người, trong đó có hai anh em và một người dân trong làng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sau khi bị cắn, người em trai lập tức kể lại với bà ngoại và được đưa đến cơ sở y tế gần nhà để xử lý vết thương. Tại đây, cậu bé được rửa sạch vết cắn, tiêm vắc-xin phòng dại cùng huyết thanh kháng dại nên may mắn thoát khỏi nguy hiểm.

Tuy nhiên, cô chị gái tên Long lại chọn cách im lặng vì sợ bị trách mắng. Vết thương của em không được sát trùng hay điều trị y tế, đồng nghĩa với việc bỏ lỡ “thời gian vàng” để ngăn virus dại xâm nhập cơ thể.

Đến một buổi tối vào tháng 2 năm nay, bé gái bất ngờ xuất hiện triệu chứng nôn ói. Chỉ trong thời gian ngắn, tình trạng sức khỏe nhanh chóng chuyển biến xấu với các biểu hiện điển hình của bệnh dại như sợ nước, sợ gió, co thắt cổ họng và đau đớn khi nuốt.

Gia đình sau đó mới phát hiện điều bất thường và đưa em đến bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ nghi ngờ bệnh dại và lập tức tiến hành điều trị khẩn cấp. Tuy nhiên, bệnh đã bước vào giai đoạn lâm sàng nên mọi nỗ lực cứu chữa đều không mang lại kết quả. Bé gái qua đời vào rạng sáng hôm sau.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Kết quả xét nghiệm mẫu nước bọt sau đó xác nhận nạn nhân dương tính với virus dại. Từ lúc phát triệu chứng đến khi tử vong chỉ kéo dài chưa đầy 48 giờ.

Các chuyên gia y tế cho biết, bệnh dại là một trong những bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ tử vong gần như tuyệt đối khi đã khởi phát triệu chứng. Virus dại tấn công hệ thần kinh trung ương và thường âm thầm phát triển trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng sau khi bị động vật mang mầm bệnh cắn.

Giới chuyên môn nhấn mạnh, ngay sau khi bị chó hoặc động vật nghi nhiễm dại cắn, người dân cần nhanh chóng rửa sạch vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước chảy liên tục và đến cơ sở y tế để được tiêm phòng càng sớm càng tốt. Chỉ một sự chậm trễ hoặc chủ quan cũng có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI