Một trường hợp y tế hy hữu vừa được ghi nhận tại tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) đã gây chấn động dư luận và trở thành lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho các bậc phụ huynh về việc quan tâm đến sức khỏe tinh thần và hành vi của trẻ nhỏ.
Theo truyền thông địa phương, bé gái 10 tuổi, được gọi bằng bút danh Tiểu Khả, liên tục chịu đựng những cơn đau dạ dày suốt ba năm. Dù gia đình đã đưa con đi thăm khám ở nhiều bệnh viện, tình trạng vẫn không thuyên giảm. Chỉ đến khi được đưa đến Khoa Tiêu hóa và Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi tỉnh Phúc Kiến, sự thật bất ngờ mới được hé lộ: trong dạ dày của Tiểu Khả tồn tại một khối cứng bất thường chiếm gần ba phần tư dung tích.
Kết quả nội soi cho thấy dạ dày của em chứa đầy tóc, tích tụ lâu ngày và kết hợp cùng thức ăn tạo thành khối “sỏi dạ dày” lớn. Đây là biểu hiện điển hình của “hội chứng Rapunzel”, một dạng rối loạn hiếm gặp, thường bắt nguồn từ thói quen ăn tóc.
Cha mẹ Tiểu Khả thừa nhận rằng cách đây vài năm, họ từng thấy con có hành động giật tóc bỏ vào miệng nhưng chỉ nghĩ đó là trò nghịch ngợm tuổi thơ. Họ không ngờ rằng thói quen này lại âm thầm kéo dài, khiến cơ thể con bé dần suy kiệt, đau bụng thường xuyên và thiếu máu do thiếu sắt.
Các bác sĩ đã phải áp dụng phương pháp đặc biệt để cứu bệnh nhi. Trước khi tiến hành nội soi, họ cho em uống coca nhằm làm mềm khối tóc, sau đó dùng ống nội soi lấy ra. Toàn bộ quá trình kéo dài hơn 10 giờ, và lượng tóc thu được đủ để lấp đầy hai chậu lớn. Sau ca phẫu thuật, sức khỏe Tiểu Khả ổn định, dạ dày không còn đau và em đã có thể ăn uống bình thường trở lại.
Các chuyên gia y tế cho biết, những hành vi như ăn tóc, nhai đất hay gặm sơn tường, nếu kéo dài trên một tháng, được xếp vào nhóm “chứng pica” – rối loạn ăn uống liên quan đến tâm lý. Trẻ mắc pica có thể tìm đến những hành vi kỳ lạ này để giảm căng thẳng, lấp khoảng trống tình cảm hoặc đối phó với những biến cố như thay đổi môi trường học tập, áp lực trong gia đình. Bên cạnh yếu tố tâm lý, sự thiếu hụt vi chất như kẽm, sắt cũng có thể dẫn đến rối loạn vị giác và thúc đẩy tình trạng này.
Từ trường hợp của Tiểu Khả, giới chuyên môn khuyến cáo phụ huynh cần quan sát kỹ thói quen và hành vi bất thường của trẻ, đặc biệt là những em có tính cách hướng nội hoặc sống trong môi trường áp lực. Việc đồng hành, lắng nghe và hỗ trợ kịp thời không chỉ giúp trẻ phát triển lành mạnh mà còn ngăn chặn được những hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe thể chất và tinh thần.
Câu chuyện của bé gái Phúc Kiến không chỉ dừng lại ở một ca bệnh hiếm gặp, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc rằng: trong hành trình nuôi dưỡng, điều quan trọng không chỉ là chăm lo bữa ăn giấc ngủ, mà còn phải thấu hiểu và quan tâm đến thế giới tinh thần của trẻ em.