Một vụ "đánh ghen" gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc những ngày gần đây không chỉ thu hút sự chú ý bởi tính chất ồn ào, kịch tính, mà còn khiến dư luận tranh cãi gay gắt vì tình tiết phía sau: người chồng ngoại tình, nhưng "tiểu tam" lại là một người đàn ông.
Theo đoạn video được lan truyền, một người vợ đã bắt gặp chồng ngoại tình ngay trên phố. Trong khung cảnh náo loạn, người phụ nữ liên tục gào khóc, thu hút đông đảo người qua đường tụ tập theo dõi. Ban đầu, nhiều người nghĩ đây chỉ là một vụ đánh ghen thông thường. Tuy nhiên, điều khiến người vợ suy sụp thực sự không đơn thuần là việc chồng phản bội, mà là việc cô phát hiện đối tượng ngoại tình của chồng lại là nam giới.
Trong trạng thái hoảng loạn, người vợ liên tục hét lên: "Tôi muốn chết rồi!", cho rằng mình đã bị lừa dối trong hôn nhân. Theo cách nhìn của cô, việc kết hôn với một người đàn ông đồng tính chẳng khác nào một cuộc "hôn nhân giả", nơi cô trở thành tấm bình phong cho xu hướng tính dục thật của chồng.
Sự việc diễn ra ngay giữa đường phố với những màn cãi vã gay gắt giữa ba người, tạo nên khung cảnh được nhiều người ví như "phim truyền hình ngoài đời thực". Đám đông hiếu kỳ nhanh chóng vây kín hiện trường, ghi hình và chia sẻ lên mạng xã hội. Hiện chưa rõ mâu thuẫn giữa ba người sẽ được giải quyết ra sao, nhưng đoạn video đã nhanh chóng châm ngòi cho làn sóng tranh luận.
Nhiều ý kiến bày tỏ sự cảm thông với người vợ, cho rằng cô không chỉ bị tổn thương về mặt tình cảm mà còn có thể chịu thiệt hại về kinh tế. Một số bình luận gay gắt chỉ trích hành vi kết hôn để che giấu xu hướng tính dục: "Tại sao phải ép người đồng tính kết hôn để rồi làm tổn thương người khác?" hay "Lấy cuộc đời người khác làm vỏ bọc là ích kỷ".
Tuy vậy, cũng có những quan điểm nhìn nhận vấn đề ở góc độ xã hội. Một số ý kiến cho rằng trong bối cảnh pháp lý hiện tại tại Trung Quốc - nơi hôn nhân đồng giới chưa được công nhận, nhiều người thuộc cộng đồng LGBT buộc phải lựa chọn kết hôn khác giới để tránh áp lực từ gia đình và xã hội. Điều này vô tình tạo ra những bi kịch cá nhân như vụ việc đang gây tranh cãi.
Theo các báo cáo quốc tế, cộng đồng LGBT tại Trung Quốc dù đã có những bước tiến nhất định, như việc đồng tính luyến ái được loại khỏi danh sách bệnh tâm thần từ năm 2001, nhưng vẫn phải đối mặt với nhiều rào cản. Không gian hoạt động và lên tiếng cho quyền LGBT được cho là đang thu hẹp trong những năm gần đây, đặc biệt trong bối cảnh các phong trào xã hội và tiếng nói khác biệt bị siết chặt.
Một văn bản từ Bộ Giáo dục Trung Quốc năm 2021 cũng từng gây tranh cãi khi đề cập đến việc nam giới trẻ trở nên "quá nữ tính", kêu gọi tăng cường giáo dục thể chất nhằm xây dựng "nam tính", qua đó dấy lên lo ngại về việc củng cố định kiến giới trong xã hội.
Vụ việc đánh ghen nói trên, vì thế, không chỉ dừng lại ở câu chuyện cá nhân, mà còn phản ánh những xung đột sâu xa giữa kỳ vọng xã hội, khuôn mẫu hôn nhân truyền thống và quyền được sống thật với bản dạng của mỗi cá nhân.