Sáng 30/7/2025, lực lượng cảnh sát Thái Lan đã triệt phá một ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao do người Trung Quốc điều hành tại một biệt thự sang trọng ở huyện Mae Rim, tỉnh Chiang Mai. Chiến dịch được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Thawatchai Phongwiwatchai, Phó Tư lệnh Cảnh sát tỉnh khu vực 5 phối hợp cùng Đội phòng chống tội phạm công nghệ thông tin và Cảnh sát du lịch, theo lệnh khám xét do Tòa án tỉnh Chiang Mai ban hành.
Căn biệt thự, nằm tại Làng số 2, tiểu khu Huai Sai, bị phát hiện là nơi hoạt động của một nhóm gồm 18 công dân Trung Quốc. Tại hiện trường, nhóm này đang vận hành một tổng đài giả, dùng nhiều thiết bị công nghệ như máy tính, điện thoại và các nền tảng trực tuyến để lừa đảo công dân Trung Quốc.
Khi cảnh sát ập vào, các nghi phạm hoảng loạn tìm cách tháo chạy, một số liều lĩnh nhảy từ tầng hai của căn nhà cao hơn 8 mét. Hậu quả khiến tám người bị thương, trong đó một người gãy chân, số còn lại bị xây xát nhẹ.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ hơn 20 máy tính, hơn 100 điện thoại di động cùng nhiều thẻ SIM Trung Quốc. Các thiết bị này được sử dụng để liên hệ với ít nhất 10 nạn nhân người Trung Quốc. Các nạn nhân bị lừa thông qua nhiều hình thức như bán hàng trực tuyến giả mạo, yêu cầu chuyển tiền để giải quyết sự cố hàng không hoặc ngân hàng, và thậm chí bị tống tiền theo hình thức "tổng đài đen".
Theo lời Thiếu tướng Thawatchai, tất cả nghi phạm đều là công dân Trung Quốc, nhập cảnh Thái Lan và thuê ngôi nhà này trong khoảng ba tháng qua. Nhóm này hoạt động khép kín, sinh hoạt 24/24 tại chỗ, dưới sự điều hành của một "ông chủ" người Trung Quốc, đồng thời là người đứng ra thuê nhà và phân công nhiệm vụ.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các nghi phạm được trả lương từ 10.000 đến 20.000 nhân dân tệ mỗi tháng (tương đương 34–70 triệu đồng). Với mức đãi ngộ này, họ chịu trách nhiệm thực hiện các cuộc gọi và vận hành các trang web, ứng dụng để tiếp cận và lừa gạt đồng hương Trung Quốc ở quê nhà.
Cảnh sát Thái Lan đang tiếp tục mở rộng điều tra nhằm truy tìm chủ lao động đứng sau nhóm nghi phạm, đồng thời làm rõ mối liên hệ giữa tổ chức này với các mạng lưới tội phạm mạng xuyên quốc gia. Nhà chức trách nhận định đây có thể chỉ là một phần nhỏ của một tổ chức tội phạm quốc tế lớn hơn, chuyên sử dụng Thái Lan làm căn cứ trung chuyển và vận hành các hoạt động lừa đảo tinh vi trên không gian mạng.
Vụ việc là hồi chuông cảnh báo về sự gia tăng các hoạt động tội phạm công nghệ cao tại Thái Lan, đồng thời cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng trong việc truy quét các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.