Vòng quanh thế giới

Bắt giữ 15 thanh niên trong đường dây sản xuất gần 9 tỷ đồng tiền giả

Thanh Phúc

Đường dây sản xuất tiền giả quy mô lớn khiến nhiều người xôn xao.

Cảnh sát Bắc Kinh mới đây đã triệt phá một vụ án làm tiền giả quy mô lớn, thu giữ hơn 2,5 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 8,7 tỷ đồng Việt Nam) cùng hàng loạt thiết bị in ấn tại gia. Điều đáng chú ý, toàn bộ 15 nghi phạm trong vụ án đều là người sinh sau năm 2000, thậm chí có người chưa đủ tuổi thành niên.

Bắt giữ 15 thanh niên trong đường dây sản xuất gần 9 tỷ đồng tiền giả Ảnh 1

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), vụ án được phát hiện sau khi cảnh sát phát hiện một giao dịch trực tuyến đáng ngờ có liên quan đến hình ảnh của một tờ tiền giả. Từ dấu vết nhỏ này, lực lượng chức năng đã lần theo và phát hiện một đường dây chuyên in tiền giả bằng máy in gia đình, hoạt động tinh vi ngay giữa lòng thủ đô Bắc Kinh.

Bắt giữ 15 thanh niên trong đường dây sản xuất gần 9 tỷ đồng tiền giả Ảnh 2

Cuộc điều tra nhanh chóng mở rộng, dẫn đến việc bắt giữ 15 nghi phạm, triệt phá 8 cơ sở sản xuất và thu giữ hơn 2,5 triệu nhân dân tệ tiền giả cùng nhiều thiết bị, vật liệu in ấn.

Trong đoạn video do cảnh sát công bố, các tờ tiền giả được in với nhiều mệnh giá khác nhau: 100, 50, 20 và 10 nhân dân tệ. Đáng chú ý, chúng được làm trông cũ và nhăn nheo, nhằm đánh lừa người nhận rằng đây là tiền thật đã qua lưu thông.

Bắt giữ 15 thanh niên trong đường dây sản xuất gần 9 tỷ đồng tiền giả Ảnh 3

Ông Triệu Toàn Sinh, Đội trưởng Đội 4 thuộc Cục Điều tra Tội phạm Kinh tế, Công an Bắc Kinh, cho biết: “Để in tiền giả, trước tiên họ phải tạo ra khuôn mẫu. Từ đó, họ mua thiết bị và vật liệu in tương ứng. Khi chúng tôi ập vào, máy in vẫn đang hoạt động, những tờ 100 tệ mới tinh vẫn đang được nhả ra, không khí đặc quánh mùi mực”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm nghi phạm đã học kỹ thuật làm tiền giả qua phần mềm nước ngoài, tận dụng máy in phun và giấy in chất lượng cao để sản xuất tiền giả ngay tại nhà. Sau khi tạo ra sản phẩm, chúng bán lại trên các nền tảng trực tuyến và giao dịch bằng tiền ảo, nhằm tránh bị truy dấu.

Không chỉ dừng ở việc tự in tiền giả, nhóm này còn chia sẻ bí quyết, dạy người khác cách sản xuất tiền giả để kiếm lời. Một số nghi phạm khai nhận từng giao dịch hàng trăm nghìn nhân dân tệ tiền giả trước khi bị bắt.

Bắt giữ 15 thanh niên trong đường dây sản xuất gần 9 tỷ đồng tiền giả Ảnh 4

Sự việc nhanh chóng gây chấn động dư luận Trung Quốc, khi thủ phạm là những người trẻ tuổi, phần lớn thuộc thế hệ Gen Z. Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự lo ngại về nhận thức pháp luật yếu kém và sự lệch lạc trong giá trị đạo đức của một bộ phận giới trẻ hiện nay.

Các chuyên gia cho rằng vụ việc này là hồi chuông cảnh báo cho xã hội về tác động tiêu cực của công nghệ, khi những công cụ hợp pháp như phần mềm thiết kế và máy in dân dụng có thể bị lợi dụng để phục vụ tội phạm kinh tế.

Cảnh sát Bắc Kinh nhấn mạnh, việc làm và tàng trữ tiền giả là hành vi phạm tội nghiêm trọng, có thể đối mặt với mức án tù dài hạn. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để xác định thêm các đối tượng liên quan cũng như truy tìm đường dây tiêu thụ tiền giả ra thị trường.

Vụ án không chỉ cho thấy sự táo tợn của những kẻ phạm pháp trẻ tuổi, mà còn phản ánh một thực tế đáng lo ngại: trong thời đại kỹ thuật số, chỉ với một chiếc máy in và vài cú nhấp chuột, tội phạm có thể tạo ra “tiền” nhưng phải trả giá bằng tự do và tương lai của chính mình.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI