Tối 20/7, Đài quan sát Hồng Kông đã chính thức hạ cảnh báo bão, chuyển sang tín hiệu gió mạnh cấp 3 lúc 19h40, đánh dấu việc bão Wipha đang dần rút khỏi khu vực. Dù cơn bão đã suy yếu, các cơ quan chức năng vẫn đang gấp rút xử lý hàng loạt thiệt hại để đưa thành phố trở lại trạng thái bình thường.
Theo Cục Phát triển Hồng Kông, trong thời gian bão hoành hành, toàn thành phố đã ghi nhận 711 vụ cây xanh bật gốc, 5 vụ sập giàn giáo, 7 trường hợp ngập lụt và 21 sự cố liên quan đến công trình xây dựng. Tuy nhiên, không có vụ sạt lở đất nào xảy ra.
Tính đến 20h cùng ngày, Trung tâm dịch vụ 1823 và Sở Cứu hỏa đã tiếp nhận tổng cộng 286 và 425 báo cáo về cây đổ, nâng tổng số lên 711 vụ. Lực lượng Sở Đường bộ đã triển khai tuần tra khẩn cấp, tiến hành dọn dẹp ngay các cây ngã ảnh hưởng đến giao thông trên đường phố và vỉa hè.
Tại khu North Point, một cư dân đã ghi lại cảnh tượng giàn giáo từ một tòa nhà cao tầng đổ sập ngay trong lúc bão, phát ra tiếng động lớn khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng trước sức tàn phá của thiên tai.
Cơ quan chức năng xác nhận, 5 vụ sập giàn giáo đã xảy ra tại nhiều địa điểm, bao gồm đường Choi Hung, Wah King, Siu Sai Wan, Cloud View (North Point) và Tin Hau Temple. Các sở, ngành như Sở Nhà ở, Sở Dịch vụ Kiến trúc và Sở Xây dựng đang phối hợp tháo dỡ giàn giáo còn lại để đảm bảo an toàn cho người dân.
Ngoài ra, 21 vụ tai nạn công trình cũng được ghi nhận, chủ yếu do cửa sổ bị bung hoặc hư hỏng. Trong số đó, 15 sự cố đang được Sở Xây dựng xử lý trực tiếp, 6 trường hợp còn lại đã được chuyển đến các cơ quan chức năng liên quan để theo dõi và giải quyết.
Ngập lụt cục bộ cũng xảy ra tại 7 địa điểm, bao gồm: đường Lam Kam, đường Lung Cheung (gần Trung tâm Lung Cheung và Làng Ngau Chi Wan), đường Tai Hom (Wong Tai Sin), đường Clear Water Bay (Sai Kung), đường Chuk Yuen và đường Ko Chiu (Yau Tong). Tất cả các điểm ngập đều đã được xử lý kịp thời.
Để chủ động phòng chống ngập lụt do thủy triều dâng, Sở Dịch vụ Thoát nước đã triển khai đập tạm gần cầu Kwong Fuk (sông Lam Tsuen) và lắp đặt hệ thống bơm nước quanh khu chợ Tai Po và làng Sam Mun Tsai từ đêm 19/7. Nhờ đó, khu vực này không xảy ra tình trạng ngập sâu trong bão.
Ngay sau khi tín hiệu cảnh báo được hạ cấp, các đơn vị chức năng đã tiến hành kiểm tra hệ thống công trình công cộng, biển báo, mái dốc và các khu vực có nguy cơ rủi ro nhằm phát hiện sớm các mối nguy tiềm ẩn.
Chính phủ Hồng Kông kêu gọi người dân tiếp tục đề cao cảnh giác, tránh di chuyển gần cây xanh, biển quảng cáo, mái nhà và các công trình dễ sạt lở hoặc bong tróc. Nếu phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào, người dân được khuyến khích liên hệ với tổng đài 1823 để được hỗ trợ kịp thời.
Bão Wipha tuy đã đi qua, song hậu quả để lại vẫn cần thời gian để khắc phục hoàn toàn. Chính quyền và các lực lượng chức năng cam kết sẽ tiếp tục duy trì công tác dọn dẹp, sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn và ổn định cuộc sống cho người dân.
Nguồn: HK01.