Sáng 26-11, cơ quan Khí tượng Philippines (PAGASA) cập nhật diễn biến mới nhất về cơn bão số 15, quốc tế gọi là Koto. Theo đó, tâm bão đang duy trì sức gió khoảng 85 km/giờ, tương đương cấp 9 theo thang Beaufort mở rộng mà Việt Nam sử dụng, kèm theo các đợt gió giật có thể đạt tới 105 km/giờ.
Trong suốt ngày 26-11, bão tiếp tục gây thời tiết bất lợi tại nhiều vùng của Philippines. Lượng mưa lớn, gió mạnh và sóng biển cao tới 6 m khiến hoạt động của người dân ven biển bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Điểm đáng chú ý nhất trong bản tin lần này là sự thay đổi đáng kể trong đường đi dự báo của bão Koto. Khác với những nhận định trước đây khi bão được cho là sẽ hướng thẳng về phía Nam Trung Bộ Việt Nam, dự báo mới cho thấy Koto đang có xu hướng đổi hướng mạnh trên biển Đông.
Theo mô hình của PAGASA, bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam đến đầu ngày 28-11. Từ thời điểm này, Koto được dự đoán sẽ rẽ ngoặt sang hướng Tây Tây Bắc. Sau ngày 29-11, đường đi của bão sẽ chếch dần lên phía Bắc, hướng về vùng biển nằm giữa Việt Nam và đảo Hải Nam (Trung Quốc).
Các chuyên gia của Philippines nhận định bão Koto có khả năng đạt ngưỡng “bão nhiệt đới mạnh” ngay trong chiều 26-11, tương đương cấp 10-11, khi điều kiện nhiệt độ mặt biển và khí quyển đều thuận lợi cho bão tăng cấp. Đà mạnh lên này có thể kéo dài sang ngày 27-11.
Tuy vậy, PAGASA cũng đưa ra tín hiệu lạc quan khi cho biết bão có thể suy yếu sau đó do tác động của gió mùa Đông Bắc, yếu tố thường gây giảm cường độ bão khi tiến về phía Bắc biển Đông.
Dự báo này trùng khớp với thông tin từ Đài quan sát Hồng Kông công bố cùng ngày. Cơ quan khí tượng của Trung Quốc cho rằng Koto sẽ tiếp tục quét qua khu vực trung tâm và phía Nam biển Đông trong hai ngày 26 và 27-11. Sau đó, bão sẽ đổi hướng, di chuyển về khu vực giữa Việt Nam và phần phía Nam đảo Hải Nam.
Đài quan sát Hồng Kông cũng đánh giá xu thế chung của Koto là suy yếu dần khi tiến vào vùng chịu ảnh hưởng mạnh của gió mùa Đông Bắc.