Vòng quanh Thế giới

Bánh cưới 34 năm tuổi vẫn ăn được của công nương Diana được đem ra đấu giá

Chia sẻ

Chiếc bánh cưới 34 năm tuổi của công nương Anh Diana và hoàng tử Charles được quyết định đem ra bán đấu giá với khởi điểm là 90 triệu.

Mặc dù đã trải qua 34 năm, nhưng chiếc bánh “hoàng tộc” này vẫn còn nguyên giá trị cả về vật chất và tinh thần. Nhờ nồng độ rượu cao mà chiếc bánh vẫn được bảo quản và vẫn có thể ăn được.

Chiếc bánh cưới của công nương Diana

Chiếc bánh cưới của công nương Diana

Sau 34 năm, chiếc bánh được hoàng gia quyết định đưa ra bán đấu giá.

Mặc dù đây chỉ là một chiếc bánh ngọt trái cây bình thường, tuy nhiên, chiếc bánh lại có giá khá cao, giá khởi điểm cho phiên đấu giá được đưa ra là 2600 bảng (gần 90 triệu đồng), và chắc chắn giá thực tế khi chiếc bánh được bán ra sẽ còn cao hơn giá khởi điểm nhiều.

Mẫu bánh được cắt ra

Mẫu bánh cưới

Sam Heller, người từ nhà đấu giá, chia sẻ: “Đám cưới của Công nương Diana và Thái tử Charles là sự kiện có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới. Báo chí, các kênh truyền hình đều đến đưa tin về ngày lễ trọng đại này của nước Anh”.

Chiếc bánh cưới màu trắng giản dị mà sang trọng nằm trang hoàng tại cung điện Buckingha vào ngày 29 tháng 7 năm 1981 như sự minh chứng cho tình yêu và sự kết giao của cặp đôi hoàng gia.

Công nương Diana và hoàng tử Charles trong lễ cưới năm 1981

Công nương Diana và hoàng tử Charles trong lễ cưới năm 1981

Chia sẻ
Tin mới nhất