Một loạt chuyến bay giữa Úc và Bali đã buộc phải hủy hoặc hoãn trong ngày 17/6 sau khi núi lửa Lewotobi Laki Laki ở miền nam trung bộ Indonesia bất ngờ phun trào dữ dội, giải phóng cột tro bụi cao hàng chục km vào không trung. Sự cố đã làm gián đoạn hành trình của hàng nghìn du khách và khiến các hãng hàng không đồng loạt phát cảnh báo.
Bộ Ngoại giao Úc, thông qua dịch vụ cảnh báo Smart Traveller, đã nhanh chóng phát đi khuyến cáo dành cho công dân Úc đang có kế hoạch đến Bali – điểm đến nghỉ dưỡng nổi tiếng và quen thuộc với du khách Úc. Theo đó, tro bụi núi lửa ảnh hưởng nghiêm trọng đến tầm nhìn và an toàn hàng không, dẫn tới tình trạng tê liệt cục bộ tại sân bay quốc tế Ngurah Rai.
“Chúng tôi xác nhận một số chuyến bay giữa Úc và Bali đã bị hủy hoặc hoãn do ảnh hưởng từ vụ phun trào của núi lửa Lewotobi Laki Laki,” thông báo nêu rõ. “Nếu chuyến bay của bạn bị ảnh hưởng, hãy liên hệ ngay với hãng hàng không và công ty bảo hiểm để sắp xếp phương án thay thế.”
Theo thống kê ban đầu, hãng Jetstar đã hủy tổng cộng bốn chuyến bay, bao gồm hai chuyến xuất phát từ Melbourne, một chuyến từ Sydney và một từ Perth. Các chuyến khứ hồi từ Bali cũng bị đình chỉ. Virgin Australia không nằm ngoài làn sóng gián đoạn khi cũng hủy ít nhất bốn chuyến bay xuất phát từ Melbourne, Brisbane và Sydney. Trong khi đó, Air New Zealand đã tạm dừng hai chuyến khứ hồi giữa Auckland và Bali.
Cơn giận dữ của Lewotobi Laki Laki bắt đầu từ đêm 16/6 khi núi lửa này bất ngờ thức giấc, phun trào liên tục và giải phóng cột tro nóng dày đặc lên tới 10.000 mét – tương đương độ cao của các tuyến bay thương mại. Đám mây tro hình nấm thậm chí có thể nhìn thấy rõ từ các thành phố nằm cách tâm núi từ 90 đến 150 km.
Trước tình hình này, Cơ quan Địa chất Indonesia đã nâng mức cảnh báo phun trào lên cấp độ cao nhất và mở rộng vùng nguy hiểm lên bán kính 8km từ miệng núi. Người dân địa phương được khuyến cáo không tiếp cận khu vực nguy hiểm và đề phòng nguy cơ lũ bùn núi lửa – dòng dung nham hòa lẫn nước mưa – tràn vào các con sông quanh khu vực.
“Chúng tôi đã ghi nhận 50 hoạt động núi lửa chỉ trong vòng hai giờ – mức độ tăng vọt đáng kể so với con số trung bình 8–10 lần/ngày”, đại diện cơ quan địa chất Indonesia cho biết.
Lewotobi Laki Laki, cao 1.584m, là một phần của cụm núi lửa kép cùng với núi Lewotobi Perempuan tại quận Flores Timur. Đây không phải lần đầu tiên ngọn núi này gây thiệt hại: vụ phun trào hồi tháng 11/2023 từng khiến chín người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
Indonesia, quốc gia nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương – khu vực có mật độ đứt gãy địa chất và hoạt động địa chấn dày đặc nhất thế giới – sở hữu tới 120 núi lửa đang hoạt động. Với 270 triệu dân sống trải rộng trên các đảo lớn nhỏ, đất nước này luôn phải đối mặt với nguy cơ thiên tai như động đất, sóng thần và phun trào núi lửa – những hiểm họa không thể lường trước trong khu vực địa lý đầy biến động.
Hiện chưa có ghi nhận nào về thương vong do vụ phun trào mới nhất, song giới chức Indonesia vẫn tiếp tục theo dõi sát diễn biến và khuyến nghị người dân cũng như du khách quốc tế hết sức cẩn trọng khi di chuyển trong khu vực.