Vòng quanh thế giới

Bác sĩ thú y tử vong sau khi chữa bệnh cho mèo

Thanh Phúc

Bác sĩ đã bị nhiễm bệnh sau khi thực hiện chữa bệnh cho hai con mèo.

Một bác sĩ thú y tại tỉnh Mie, Nhật Bản đã tử vong sau khi mắc phải Hội chứng giảm tiểu cầu kèm sốt (SFTS) – một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thường lây qua vết cắn của ve – trong quá trình điều trị cho hai con mèo bị nhiễm bệnh. Đây là trường hợp hiếm gặp và đang khiến giới chức y tế nước này đặc biệt quan tâm.

Bác sĩ thú y tử vong sau khi chữa bệnh cho mèo Ảnh 1

Thông tin được xác nhận bởi ông Daisuke Tsukamoto, người phát ngôn của Hiệp hội Thú y Nhật Bản (JVMA). Theo đó, bác sĩ thú y này bắt đầu xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, sốt và chán ăn vào ngày 6/5 – chỉ vài ngày sau khi tiếp xúc trực tiếp với hai con mèo nhiễm SFTS tại phòng khám. Tình trạng của ông nhanh chóng chuyển biến xấu, buộc phải nhập viện vào ngày 8/5 trong tình trạng khó thở. Dù đã được xác nhận mắc SFTS và được điều trị tích cực, ông đã không qua khỏi, qua đời vào ngày 12/5.

Hai con mèo nói trên được đưa đến phòng khám vào cuối tháng 4 với các triệu chứng điển hình của SFTS. Sau khi được điều trị, cả hai đã hồi phục và hiện không còn biểu hiện bệnh. Trong khi đó, chủ của những con vật cũng như các nhân viên khác tại phòng khám không ghi nhận triệu chứng nghi ngờ nhiễm bệnh.

Điều đáng chú ý là bác sĩ thú y không có dấu hiệu bị ve cắn – con đường lây nhiễm phổ biến nhất của virus SFTS. Theo Viện Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia Nhật Bản (NIID), ngoài vết cắn của ve, virus còn có thể truyền qua tiếp xúc với máu, nước bọt, chất nôn và các chất bài tiết khác từ động vật nhiễm bệnh. Đây có thể là kênh lây nhiễm trong trường hợp này, dù chưa được xác nhận chính thức.

Trước diễn biến nghiêm trọng này, Bộ Y tế Nhật Bản đang phối hợp với chính quyền tỉnh Mie tiến hành điều tra toàn diện để xác định nguồn lây, mức độ phơi nhiễm cũng như các biện pháp phòng ngừa cần thiết trong tương lai. JVMA và NIID cũng đã ban hành khuyến cáo khẩn đến toàn bộ hệ thống phòng khám thú y, đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân và tuân thủ quy trình xử lý động vật nghi nhiễm bệnh.

Bác sĩ thú y tử vong sau khi chữa bệnh cho mèo Ảnh 2

SFTS là bệnh truyền nhiễm do virus Bunyavirus gây ra, được phát hiện lần đầu ở Nhật Bản vào năm 2013. Bệnh có thời gian ủ bệnh từ 6 đến 14 ngày với các triệu chứng lâm sàng như sốt cao, nôn mửa, mất cảm giác ngon miệng, tiêu chảy và trong nhiều trường hợp có thể dẫn đến tử vong. Tỷ lệ tử vong ở người dao động từ 12% đến 30%, trong khi ở mèo có thể vượt quá 50%.

Theo thống kê của tờ Asahi Shimbun, từ khi được ghi nhận lần đầu đến nay, Nhật Bản đã có 1.071 ca nhiễm SFTS, trong đó 117 người đã tử vong. Trường hợp bác sĩ thú y vừa qua đời một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm của căn bệnh này – không chỉ với người dân sống ở vùng có ve sinh sống, mà cả với các bác sĩ thú y và nhân viên chăm sóc động vật.

Sự việc đau lòng này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc nâng cao nhận thức, chuẩn bị tốt hơn về phòng hộ và theo dõi sức khỏe trong môi trường làm việc dễ phơi nhiễm – nhất là khi những căn bệnh truyền từ động vật sang người đang có xu hướng gia tăng trong bối cảnh biến đổi khí hậu và tương tác động vật – con người ngày càng gia tăng.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI