Một vụ việc gây bàng hoàng vừa xảy ra tại bang Tây Bengal (Ấn Độ), khi một người đàn ông 30 tuổi được cho là đã cố lao theo thi thể của bà nội vào lò hỏa táng trong lúc làm lễ tiễn biệt. Sự việc khiến những người có mặt tại hiện trường hoảng loạn và buộc nhân viên hỏa táng phải khẩn trương can thiệp.
Theo truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra vào tối 20/7 tại khu hỏa táng Navadvipa Mahashmashan. Thi thể của một cụ bà được gia đình đưa đến đây để thực hiện nghi thức hỏa táng. Sau khi lễ tiễn biệt kết thúc, nhân viên bắt đầu đưa thi thể vào lò hỏa táng điện theo quy trình.
Đúng thời điểm cửa lò được mở và xe đẩy bắt đầu di chuyển, người cháu của nạn nhân là Indrajit Biswas (30 tuổi) bất ngờ lao tới ôm chặt thi thể bà. Hành động đột ngột khiến nhiều người chứng kiến vô cùng sửng sốt, hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn với những tiếng hô hoán.
Nhận thấy tình huống nguy cấp, các nhân viên hỏa táng đã nhanh chóng ngắt hệ thống vận hành và cùng người thân lao tới đưa người đàn ông ra ngoài. Tuy được giải cứu kịp thời, anh vẫn bị bỏng nghiêm trọng và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bang Navadvipa để cấp cứu.
Theo các nguồn tin, người đàn ông bị bỏng ở nhiều vùng trên cơ thể, trong đó có khuôn mặt và mắt. Các bác sĩ hiện vẫn đang theo dõi và điều trị tích cực.
Về nguyên nhân dẫn đến hành động trên, một số nhân chứng cho rằng Indrajit Biswas có biểu hiện đã sử dụng rượu trước khi sự việc xảy ra. Tuy nhiên, người thân của anh cho biết anh đã phải đối mặt với các vấn đề về sức khỏe tâm thần trong thời gian dài và cú sốc trước sự ra đi của bà nội có thể đã khiến trạng thái tinh thần trở nên mất ổn định.
Hiện cảnh sát địa phương đã vào cuộc điều tra để làm rõ diễn biến vụ việc cũng như đánh giá tình trạng tâm lý của người đàn ông vào thời điểm xảy ra sự cố.
Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội, đồng thời làm dấy lên nhiều ý kiến về tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe tinh thần, đặc biệt đối với những người đang trải qua mất mát lớn trong cuộc sống. Các chuyên gia cho rằng người thân của người mới qua đời cần được quan tâm, động viên và hỗ trợ tâm lý kịp thời để giảm nguy cơ xảy ra những phản ứng cực đoan trong giai đoạn đau buồn.