Vòng quanh Thế giới

Bà Melinda cùng 3 con thuê hòn đảo 132.000 đô/đêm để nghỉ ngơi và không mời Bill Gates sau ly hôn

Song Long
Chia sẻ

Bill và Melinda Gates định thông báo về việc ly hôn vào tháng 3 và bà đã thuê một hòn đảo ở Caribe với giá 132.000 USD/đêm để nghỉ ngơi cùng các con vốn đang "rất tức giận" với cha vì cuộc ly hôn, song luật sư ngăn cản vì các thỏa thuận vẫn chưa quyết toán xong.

Bà Melinda cùng 3 con thuê hòn đảo 132.000 đô/đêm để nghỉ ngơi và không mời Bil Gates sau ly hôn Ảnh 1
Cả gia đình trong bức ảnh chụp chung năm 2019.

Theo TMZ, bà Melinda đã cùng 3 người con gồm Jennifer, 25 tuổi, Rory, 21 tuổi và Phoebe, 18 tuổi, đến Đảo Calivigny, một hòn đảo tư nhân ở Grenada, với giá thuê 132.000 USD/đêm để tránh xa giới truyền thông sau khi tuyên bố ly hôn.

Các nguồn tin cho biết những đứa trẻ nhà Gates "rất giận" cha vì vậy đã không mời ông. Tuy nhiên, nguồn tin không nói rõ vì sao lại như vậy.

Hòn đảo mà bà Melinda thuê có 25 dãy phòng, bao gồm một ngôi nhà chính tên là The Overhang đủ chỗ cho 18 khách và ba khu nhà trên bãi biển. Có đầu bếp sao Michelin, huấn luyện viên riêng, giáo viên yoga, du thuyền và các môn thể thao dưới nước.

Xem thêm: Giải mã cuộc ly hôn giữa Bill và Melinda Gates: Khi điểm chung vơi nhạt, chỉ còn là đường thẳng song song

Bà Melinda cùng 3 con thuê hòn đảo 132.000 đô/đêm để nghỉ ngơi và không mời Bil Gates sau ly hôn Ảnh 2
Đảo Calivigny - nơi mẹ con bà Melania đi nghỉ sau khi tuyên bố ly hôn với Bill.

Hòn đảo thuộc sở hữu của triệu phú người Pháp Georges Cohen, người đã mua nó cho vợ là Martine vào năm 2000. Martine đã bơi gần hòn đảo sau khi nhảy khỏi du thuyền và hòn đảo nhanh chóng lọt mắt xanh của bà.

Sau đó Martine thuyết phục chồng bay đến đó bằng máy bay riêng. Khi biết hòn đảo được rao bán, triệu phú Pháp đã mua nó và kể từ đó, cặp đôi này đã cải tạo thành nơi nghỉ dưỡng sang trọng dành cho giới siêu giàu và nổi tiếng.

Justin Bieber đã thuê hòn đảo để tổ chức sinh nhật thứ 21 vào năm 2015 và gia đình Kardashian cũng đã đến đây.

Không rõ chính xác khi nào bà Melinda trở lại Mỹ. Bà và ông Bill lần cuối xuất hiện chung cùng nhau trên video trực tuyến vào ngày 19/4.

Bà Melinda cùng 3 con thuê hòn đảo 132.000 đô/đêm để nghỉ ngơi và không mời Bil Gates sau ly hôn Ảnh 3
Melinda và Bill xuất hiện trên Zoom vào ngày 19/4 tại One World: Together At Home, một chương trình phát sóng đặc biệt để hỗ trợ các nhân viên y tế.

Cho đến nay, chỉ có một trong 3 đứa trẻ nhà Gates nói về việc bố mẹ ly hôn. Jennifer, 25 tuổi, mô tả những tháng gần đây là "khoảng thời gian đầy thử thách"đối với cả gia đình trong bài đăng trên Instagram.

Tới nay, Bill và Melinda vẫn chưa đưa ra lý do cụ thể của việc ly hôn. Trong các giấy tờ gửi tòa án, Melinda mô tả cuộc hôn nhân của bà "tan vỡ không thể cứu vãn" sau 27 năm.

Trong nhiều năm, Bill thường dành mỗi cuối tuần nghỉ dưỡng với bạn gái cũ, nhà đầu tư mạo hiểm Ann Winblad, trong ngôi nhà lãng mạn bên bờ biển ở Bắc Carolina. Melinda biết về các chuyến đi và chúc phúc cho họ.

Hôm 5/5, một thông dịch viên người Trung Quốc làm việc cho quỹ từ thiện của Bill và Melinda phủ nhận những tin đồn trên mạng rằng cô có thể là lý do khiến nhà Gates ly hôn.

Tất cả những gì cặp đôi nói trong tuyên bố chung là họ "không còn có thể phát triển cùng nhau như một cặp đôi".

Bill và Melinda có khối tài sản trị giá 130 tỷ USD và họ không có thỏa thuận tiền hôn nhân, nên người ta vẫn chưa rõ họ sẽ phân chia tài sản như thế nào.

Xem thêm: Bill Gates: Nếu cái chết ập đến, điều hối tiếc nhất là chưa nói lời cảm ơn Melinda nhiều hơn

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất