Vòng quanh thế giới

Anh đẩy nhanh phát triển năng lượng sạch

Vũ Ánh

Theo Reuters, động thái này của Anh nhằm giảm rủi ro biến động giá nhiên liệu hóa thạch.

Anh đã công bố kế hoạch cải tổ thị trường điện nhằm giảm sự phụ thuộc giữa giá điện và giá khí đốt vốn biến động mạnh, trong đó nước này sẽ tìm cách khuyến khích các nhà máy năng lượng tái tạo cũ ký hợp đồng giá cố định, với mục tiêu hạ chi phí điện cho người tiêu dùng và ổn định hệ thống năng lượng.

Đây là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm tăng tỷ trọng năng lượng sạch, đồng thời giảm rủi ro từ các cú sốc giá nhiên liệu hóa thạch trên thị trường toàn cầu. Theo kế hoạch, Anh sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo như điện gió và điện mặt trời, coi đây là trụ cột để đảm bảo an ninh năng lượng trong tương lai.

Hình ảnh từ máy bay không người lái cho thấy các hàng tấm pin mặt trời thuộc Công viên năng lượng mặt trời Shotwick ở Shotwick, Anh. Ảnh: Reuters
Hình ảnh từ máy bay không người lái cho thấy các hàng tấm pin mặt trời thuộc Công viên năng lượng mặt trời Shotwick ở Shotwick, Anh. Ảnh: Reuters

Anh hiện nằm trong nhóm quốc gia có giá điện cao nhất thế giới, do cấu trúc thị trường năng lượng khiến khí đốt thường xuyên là yếu tố quyết định giá điện chung, từ đó đẩy hóa đơn tăng cao, gây áp lực lên hộ gia đình và làm giảm sức cạnh tranh của ngành công nghiệp.

Giá điện sinh hoạt tại Anh được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh từ tháng 7, khi mức trần giá của cơ quan quản lý bước sang giai đoạn điều chỉnh mới (từ tháng 7 đến tháng 9). Nguyên nhân là do giá khí đốt bán buôn tăng vọt, hiện cao hơn khoảng 30% so với trước khi xung đột Iran bắt đầu, làm dấy lên lo ngại về lạm phát năng lượng quay trở lại.

Trong kế hoạch mới, chính phủ cho biết sẽ áp dụng các hợp đồng dài hạn tự nguyện với giá cố định cho các nhà sản xuất điện carbon thấp hiện chưa tham gia cơ chế này, nhằm đảm bảo họ không bị chi trả theo mức giá khí đốt. Biện pháp này dự kiến bao phủ khoảng một phần ba nguồn cung điện của Anh và được kỳ vọng sẽ giúp giảm biến động giá trong dài hạn.

Ngoài ra, Anh cũng sẽ tăng Thuế Nhà sản xuất điện (Electricity Generator Levy) từ 45% lên 55%. Loại thuế này áp lên sản lượng điện gió và điện mặt trời nhằm thu hồi phần lợi nhuận tăng thêm mà các nhà sản xuất nhận được khi giá điện bị kéo lên theo giá khí đốt.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Vũ Ánh

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI