Vòng quanh Thế giới

Ấn Độ: Gần 90% dân số Mumbai có kháng thể Covid-19

Song Long
Chia sẻ

Đây là số liệu được đưa ra trong cuộc khảo sát của hội đồng thành phố được công bố vào ngày 17/9.

Cuộc khảo sát huyết thanh lần thứ 5 được thực hiện từ tháng 8 đến đầu tháng 9. Đối tượng tham gia bao gồm 8.674 người trưởng thành, trong đó có gần 65% người đã được tiêm chủng. Kết quả cũng cho thấy nhiều phụ nữ có kháng thể Covid-19 hơn nam giới, với con số tương ứng là 88,29% và 85,07%.

Tỷ lệ lưu hành huyết thanh ở những người đã tiêm một hoặc hai liều vaccine Covid-19 cao hơn đáng kể so với những người chưa được tiêm chủng, theo thông tin từ cuộc khảo sát của Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC).

Ấn Độ: Gần 90% dân số Mumbai có kháng thể Covid-19 Ảnh 1

Báo cáo cho biết: “Vì tỷ lệ lưu hành huyết thanh ở những người được tiêm chủng cao hơn nhiều so với những người chưa được tiêm chủng, chúng ta cần phải đẩy mạnh chương trình tiêm chủng Covid-19”. 

Trung tâm tài chính Mumbai của Ấn Độ được tuyên dương vì giải quyết làn sóng đại dịch thứ hai tốt hơn bất kỳ thành phố nào khác trong nước.

Kết quả báo cáo được công bố trong bối cảnh vẫn có lo ngại xoay quanh sự xuất hiện của làn sóng dịch thứ ba. 

Ngày 17/9, Ấn Độ đã ghi nhận 34.403 ca nhiễm Covid-19 mới trên toàn quốc.

Xem thêm: 6 người cùng một nhà không tiêm vaccine chết vì mắc Covid-19

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất