Lực lượng Hải quan Vịnh Thâm Quyến (Trung Quốc) vừa triệt phá một vụ vận chuyển động vật hoang dã trái phép với thủ đoạn tinh vi, khi phát hiện 8 nữ hành khách tìm cách đưa 53 cá thể rùa sống qua cửa khẩu bằng cách giấu trên cơ thể, trong xe đẩy trẻ em và thậm chí trong túi giấy ăn.
Thông tin được công bố trên tài khoản chính thức "Customs Release" của Hải quan Trung Quốc cho biết, vụ việc được phát hiện trong quá trình lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ giám sát tại khu vực kiểm tra hành khách nhập cảnh từ Hồng Kông vào Trung Quốc đại lục.
Theo đó, các cán bộ hải quan đã chú ý đến một nữ hành khách mặc váy rộng, di chuyển với biểu hiện bất thường và có dáng đi khá thận trọng. Mặc dù người này không khai báo mang theo hàng hóa cần kiểm tra, lực lượng chức năng vẫn quyết định dừng lại để kiểm tra chuyên sâu.
Kết quả kiểm tra khiến nhiều người bất ngờ khi các nhân viên hải quan phát hiện một cá thể rùa sống được buộc trực tiếp vào chân của nữ hành khách.
Từ dấu hiệu ban đầu này, cơ quan chức năng nhanh chóng mở rộng kiểm tra đối với các hành khách có đặc điểm tương tự. Chỉ trong vòng khoảng 30 phút, hải quan tiếp tục phát hiện thêm 7 nữ hành khách khác, tất cả đều mặc trang phục rộng rãi nhằm che giấu vật thể bên trong. Đáng chú ý, trong số này có hai người đang đẩy xe nôi có trẻ sơ sinh đi cùng.
Qua quá trình khám xét kỹ lưỡng, lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng 53 cá thể rùa sống. Trong đó, 33 cá thể được buộc quanh đùi, eo và ngực của các hành khách. Số còn lại được giấu trong lớp lót của đệm xe đẩy trẻ em và bên trong một túi giấy ăn.
Để tránh bị phát hiện, tất cả các cá thể rùa đều được bọc kín bằng tất màu đen trước khi cất giấu.
Kết quả giám định của Trung tâm Công nghệ Kiểm dịch Động thực vật Hải quan Thâm Quyến xác định số động vật bị thu giữ gồm 39 cá thể rùa hộp ba càng, 9 cá thể rùa hộp châu Âu và 5 cá thể rùa hộp Carolina. Đây đều là những loài nằm trong Phụ lục II của Công ước về Buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), thuộc diện được kiểm soát nghiêm ngặt trong hoạt động thương mại quốc tế.
Hiện toàn bộ số rùa sống đã được bàn giao cho Cục Quản lý Nam Sơn thuộc Sở Quy hoạch và Tài nguyên Thiên nhiên thành phố Thâm Quyến để tiếp tục chăm sóc và xử lý theo quy định.
Vụ việc một lần nữa cho thấy tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã vẫn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Việc lợi dụng trang phục rộng, xe đẩy trẻ em hay các vật dụng cá nhân để che giấu động vật sống không chỉ gây khó khăn cho công tác kiểm soát mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn sinh học và công tác bảo tồn đa dạng sinh học.
Cơ quan Hải quan Trung Quốc cũng nhấn mạnh rằng, theo quy định của Công ước CITES, Luật Bảo vệ động vật hoang dã của Trung Quốc và các quy định liên quan đến xuất nhập khẩu động, thực vật nguy cấp, mọi hành vi vận chuyển, buôn bán hoặc gửi các loài động vật hoang dã thuộc diện bảo vệ qua biên giới mà không có giấy phép hợp pháp đều bị nghiêm cấm. Những trường hợp vi phạm nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.