Ấn Độ bàng hoàng trước thảm kịch đường sắt liên quan đến động vật hoang dã khi một đoàn tàu cao tốc chở khách đã va chạm với đàn voi rừng tại bang Assam, khu vực đông bắc nước này. Theo Hãng tin AP, vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng 20/12 theo giờ địa phương, để lại hậu quả nặng nề cho quần thể voi châu Á vốn đang chịu nhiều sức ép sinh tồn.
Sự việc diễn ra khi đoàn tàu Rajdhani Express, một trong những tuyến tàu cao tốc quan trọng của Ấn Độ đang di chuyển qua khu vực rừng rậm gần làng Changjurai, cách thành phố Guwahati khoảng 125 km. Trong lúc băng qua đoạn đường ray, đàn voi rừng bất ngờ xuất hiện, dẫn đến cú va chạm dữ dội. Hậu quả là bảy con voi chết tại chỗ, một con voi non bị thương nặng và phải được các bác sĩ thú y theo dõi, điều trị.
Những hình ảnh được ghi lại tại hiện trường cho thấy xác các cá thể voi châu Á nằm vắt ngang đường ray, trong khi lực lượng chức năng cùng công nhân đường sắt phải sử dụng máy xúc để di dời và chôn cất nhằm tránh ô nhiễm môi trường. Nhân viên lâm nghiệp cũng rắc muối xuống các hố chôn để đẩy nhanh quá trình phân hủy, đảm bảo an toàn sinh thái cho khu vực xung quanh.
Ông Kapinjal Sharma, người phát ngôn của Đường sắt Ấn Độ, cho biết người lái tàu đã phát hiện một đàn voi rừng với số lượng lên tới khoảng 100 con xuất hiện phía trước. Tài xế lập tức phanh gấp, song do đoàn tàu đang chạy với tốc độ cao nên không thể tránh khỏi va chạm với một số cá thể trong đàn. Cú đâm mạnh khiến đầu máy và năm toa tàu trật bánh, gây gián đoạn nghiêm trọng cho hành trình.
May mắn là toàn bộ 650 hành khách trên tàu đều an toàn, không ghi nhận thương vong về người. Sau tai nạn, các toa không bị trật bánh đã được tách ra để đoàn tàu tiếp tục hành trình đến New Delhi. Riêng khoảng 200 hành khách trên năm toa bị ảnh hưởng đã được đưa về thành phố Guwahati bằng một chuyến tàu khác, đảm bảo quyền lợi và an toàn cho người dân.
Đường sắt Ấn Độ cho biết khu vực xảy ra tai nạn không nằm trong tuyến đường di cư chính thức của voi. Tuy nhiên, thực tế cho thấy voi rừng tại Assam thường xuyên di chuyển gần các tuyến đường sắt, đặc biệt vào ban đêm hoặc rạng sáng, thời điểm tàu cao tốc hoạt động với tần suất cao. Điều này tiếp tục làm dấy lên tranh cãi về mức độ an toàn của hạ tầng giao thông đối với động vật hoang dã.
Assam hiện là nơi sinh sống của hơn 7.000 con voi hoang dã, thuộc nhóm có mật độ voi cao nhất Ấn Độ. Va chạm giữa tàu hỏa và voi vì thế không phải hiện tượng hiếm gặp. Chỉ tính từ năm 2020 đến nay, ít nhất 12 cá thể voi đã thiệt mạng do bị tàu cao tốc cán phải, đặt ra yêu cầu cấp thiết về các biện pháp cảnh báo sớm, giảm tốc độ tàu và xây dựng hành lang an toàn cho động vật.
Vụ tai nạn lần này không chỉ là một sự cố giao thông mà còn là lời cảnh tỉnh về sự xung đột ngày càng rõ nét giữa phát triển hạ tầng hiện đại và bảo tồn thiên nhiên. Trong nỗi tiếc thương dành cho những cá thể voi bị mất đi, dư luận Ấn Độ đang chờ đợi những giải pháp cụ thể hơn để bi kịch tương tự không tiếp diễn trong tương lai.