Theo Reuters, 7 bang của Mỹ, đứng đầu là New York đã đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump cùng một tập đoàn năng lượng của Pháp liên quan đến quyết định hủy một dự án điện gió ngoài khơi quy mô lớn, đổi lấy cam kết đầu tư vào các dự án nhiên liệu hóa thạch tại Mỹ.
Theo đó, vụ kiện được nộp lên tòa án liên bang tại Washington D.C. ngày 2/6. Các bang cho rằng Bộ Nội vụ Mỹ đã có quyết định không phù hợp khi hủy hợp đồng thuê khu vực phát triển điện gió ngoài khơi New York của một công ty con thuộc tập đoàn năng lượng Pháp TotalEnergies.
Quyết định được đưa ra vào ngày 23/3 không chỉ chấm dứt quyền phát triển dự án mà còn cho phép hoàn trả cho doanh nghiệp khoảng 795 triệu USD. Đổi lại, công ty này cam kết không triển khai thêm các dự án điện gió ngoài khơi mới tại Mỹ.
Ngoài ra, TotalEnergies cũng đồng ý đầu tư gần 1 tỷ USD vào một nhà máy khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tại bang Texas cùng các hoạt động khai thác dầu khí tại Mỹ.
Động thái này được xem là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của chính quyền Donald Trump nhằm hạn chế sự phát triển của ngành điện gió ngoài khơi. Tổng thống Donald Trump nhiều lần bày tỏ quan điểm không ủng hộ loại hình năng lượng này, cho rằng các dự án điện gió vừa tốn kém, vừa ảnh hưởng đến cảnh quan. Thay vào đó, chính quyền của ông ưu tiên thúc đẩy sản xuất nhiên liệu hóa thạch trong nước và cắt giảm các chính sách hỗ trợ năng lượng sạch.
Trong đơn kiện, các bang cho rằng chính quyền liên bang đã không tuân thủ đầy đủ các quy trình hành chính cần thiết, đồng thời sử dụng sai mục đích một quỹ của chính phủ vốn chỉ dành cho các thỏa thuận dàn xếp pháp lý, dù giữa các bên không tồn tại tranh chấp pháp lý nào.
Phản hồi về vụ kiện, Bộ Tư pháp Mỹ từ chối bình luận. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Nội vụ khẳng định thỏa thuận giữa chính phủ và doanh nghiệp là hoàn toàn tự nguyện và đã được thực hiện đúng quy trình.
Người này cũng chỉ trích các dự án điện gió ngoài khơi được phê duyệt dưới thời chính quyền tiền nhiệm, cho rằng hàng tỷ USD tiền thuế của người dân đã bị chuyển vào những dự án năng lượng "không đáng tin cậy và không phù hợp về mặt chi phí".
Dự án bị hủy mang tên Attentive Energy, được kỳ vọng có thể cung cấp điện cho khoảng 1,3 triệu hộ gia đình tại New York và New Jersey. Theo các bang nguyên đơn, điện gió ngoài khơi đóng vai trò quan trọng trong chiến lược đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng và giảm phát thải khí nhà kính gây biến đổi khí hậu.
Ngoài New York, các bang tham gia vụ kiện còn có New Jersey, Connecticut, Maine, Massachusetts, Rhode Island và Vermont.
Thống đốc bang New York Kathy Hochul chỉ trích mạnh mẽ thỏa thuận này, cho rằng việc gây áp lực để một doanh nghiệp nước ngoài từ bỏ các dự án điện gió nhằm chuyển sang đầu tư vào dầu khí là hành động lãng phí tiền thuế của người dân, đồng thời ảnh hưởng đến mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng, tạo việc làm và giảm phát thải. Hiện phía TotalEnergies chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ kiện.