Vòng quanh Thế giới

Lũ quần thảo Nhật Bản khiến 56 người thiệt mạng và hơn 3 triệu người sơ tán

Theo The Sun
Chia sẻ

Trận lũ kinh hoàng ở Nhật Bản những ngày qua đã khiến ít nhất 56 người thiệt mạng và hơn 3 triệu người phải sơ tán.

Bắt đầu từ cuối tuần, cơn mưa xối xả đã tàn phá nhiều khu vực thuộc hai tỉnh miền Trung Nhật Bản, làm nước sông tràn vào thành phố, sạt lở đất và nhấn chìm hàng loạt nhà cửa, phố xá.

Lũ quần thảo’ Nhật Bản khiến 56 người thiệt mạng và hơn 3 triệu người phải sơ tán Ảnh 1
Người đàn ông lội qua vùng nước lũ ở Kurume, Fukuoka.
Lũ quần thảo’ Nhật Bản khiến 56 người thiệt mạng và hơn 3 triệu người phải sơ tán Ảnh 2
Người dân phụ các nhân viên cứu hộ dọn dẹp đống đổ nát.

Ảnh chụp từ trên không cho thấy các thành phố Nagano, Gifu và Omuta chìm trong biển nước. Dòng nước lũ tràn qua con phố lớn ở Nagano đã khiến hàng trăm người dân và du khách không di chuyển được, may mắn thay, trước đó họ đã được sơ tán đến khu vực an toàn. Nhiều người cũng được giải cứu khỏi đống đổ nát sau trận lở đất ở trung tâm thành phố Takayama. 

Lũ quần thảo’ Nhật Bản khiến 56 người thiệt mạng và hơn 3 triệu người phải sơ tán Ảnh 3
Lũ lụt khiến giao thông tắc nghẽn.
Lũ quần thảo’ Nhật Bản khiến 56 người thiệt mạng và hơn 3 triệu người phải sơ tán Ảnh 4
Nước lũ tràn ngập thành phố Omuta.
Lũ quần thảo’ Nhật Bản khiến 56 người thiệt mạng và hơn 3 triệu người phải sơ tán Ảnh 5

Tại thời điểm nguy hiểm nhất, chính phủ đã đề nghị hơn 3,6 triệu người dân sơ tán khỏi khu vực lũ lụt nặng nề. Tuy nhiên, một số người vẫn lựa chọn ở lại để bám trụ với ngôi nhà của mình. Một người đàn ông ở Gero cho biết: "Hàng xóm của tôi đã sơ tán rồi, nhưng tôi không đi cùng họ. Tôi không muốn khi quay về lại nhìn thấy nhà mình bị cuốn trôi mất".

Lũ quần thảo’ Nhật Bản khiến 56 người thiệt mạng và hơn 3 triệu người phải sơ tán Ảnh 6
Bên ngoài một căn nhà đổ nát sau trận lũ.
Lũ quần thảo’ Nhật Bản khiến 56 người thiệt mạng và hơn 3 triệu người phải sơ tán Ảnh 7
Lũ cuốn khiến chiếc xe tải chúc đầu xuống đất.

Ở những nơi dần ngớt cơn mưa, người dân bắt đầu dọn dẹp nhà cửa và nơi làm việc. Các hoạt động tìm kiếm cứu nạn vẫn tiếp tục ở thành phố Kumamoto, nơi 14 người dân đã mất tích trong cơn lũ. Hàng chục nghìn quân nhân, cảnh sát và các nhân viên cứu hộ đã được điều động từ khắp nơi trên cả nước để tập trung về vùng lũ, cố gắng đưa người dân đến địa điểm an toàn.

Lũ quần thảo’ Nhật Bản khiến 56 người thiệt mạng và hơn 3 triệu người phải sơ tán Ảnh 8
Mặt đường tan hoang sau trận lũ ở Oita.
Lũ quần thảo’ Nhật Bản khiến 56 người thiệt mạng và hơn 3 triệu người phải sơ tán Ảnh 9
Nhân viên siêu thị dọn dẹp nơi làm việc.
Lũ quần thảo’ Nhật Bản khiến 56 người thiệt mạng và hơn 3 triệu người phải sơ tán Ảnh 10
Đường "dã chiến" dựng tạm để người dân đi lại trên con phố lầy lội.

Chánh văn phòng nội các Yoshihide Suga kêu gọi người dân giữ vững tinh thần cảnh giác dù mưa đã ngớt, bởi đất đá vẫn có nguy cơ sạt lở. Ông cũng cam kết sẽ tăng cường công tác tìm kiếm cứu nạn và lập quỹ tương trợ người dân ở những khu vực bị ảnh hưởng.

Lũ quần thảo’ Nhật Bản khiến 56 người thiệt mạng và hơn 3 triệu người phải sơ tán Ảnh 11
Người đàn ông đứng cạnh căn nhà đổ nát của bạn.
Lũ quần thảo’ Nhật Bản khiến 56 người thiệt mạng và hơn 3 triệu người phải sơ tán Ảnh 12
Nhà cửa đổ sập trong khu phố ở Kumamura, Kumamoto.
Lũ quần thảo’ Nhật Bản khiến 56 người thiệt mạng và hơn 3 triệu người phải sơ tán Ảnh 13
Sân chơi trẻ em chìm trong nước lũ.

Tháng 7/2018, mưa lớn và lũ lụt ở phía tây nam Nhật Bản đã giết chết hơn 200 người, một nửa trong số đó là cư dân Hiroshima. 

Lũ quần thảo’ Nhật Bản khiến 56 người thiệt mạng và hơn 3 triệu người phải sơ tán Ảnh 14
Cây bị bật gốc nằm bên đường ở Kumamura.
Chia sẻ

Theo

The Sun

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất