Vòng quanh Thế giới

Thế giới đã tiêm hơn 3 tỷ liều vaccine Covid-19, chỉ 5 nước này chưa có mũi tiêm nào

Song Long
Chia sẻ

Tổ chức Thương mại Thế giới (WHO) cho biết họ đang hỗ trợ 5 quốc gia còn lại trên thế giới chưa tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 khi thế giới hiện đã tiêm hơn 3 tỷ liều vaccine.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: AFP

Việc tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 vẫn chưa được thực hiện ở Burundi, Eritrea, Haiti, Triều Tiên và Tanzania. Đây là 5 quốc gia trong số 194 quốc gia thành viên của WHO vẫn chưa bắt đầu chương trình tiêm chủng trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19.

"WHO tiếp tục hỗ trợ các quốc gia này trong việc ra quyết định về vaccine Covid-19", người phát ngôn của WHO cho hay.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus muốn mọi quốc gia bắt đầu tiêm chủng cho nhân viên y tế của họ và những người dễ bị nhiễm bệnh Covid-19 nhất trong vòng 100 ngày đầu tiên của năm 2021 - thời hạn đã trôi qua vào tháng 4.

Tuy nhiên, các quốc gia giàu giành được nhiều lô vaccine, trong khi còn những nước phải chờ những liều đầu tiên.

“Chúng ta đang đối mặt với một đại dịch kép do tình trạng bất bình đẳng", ông Tedros nói.

Sáng kiến chia sẻ vaccine - Covax, nhằm đảm bảo các quốc gia nghèo hơn được tiếp cận với vaccine phòng Covid-19, cho đến nay đã cung cấp 89 triệu liều cho 133 vùng lãnh thổ tham gia.

Tuy nhiên, các nguồn cung đã cạn kiệt trong tháng này, theo WHO, cơ quan đồng điều hành chương trình. "Thế giới đang thất bại", ông Tedros cảnh báo.

Xem thêm: Vaccine Moderna vừa được Việt Nam phê duyệt hiệu quả như thế nào với các biến thể Covid-19?

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất