Vòng quanh Thế giới

2/3 người Mỹ tin đã trở lại 'bình thường cũ'

Theo Vnexpress
Chia sẻ

Đa phần người Mỹ được khảo sát đều cho rằng cuộc sống đã trở về trạng thái bình thường như trước đại dịch nhờ chương trình tiêm chủng toàn quốc.

Khảo sát do Gallup thực hiện và công bố hôm 4/6 cho thấy 66% người Mỹ bày tỏ lạc quan rằng cuộc sống đã phần nào hoặc hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường trước đại dịch Covid-19. Trong đó, khoảng 9% tự tin cuộc sống đã trở lại như bình thường hoàn toàn, trong khi 57% cho rằng mới khôi phục được một phần "bình thường cũ".

Mức độ lạc quan của xã hội Mỹ được cải thiện đáng kể so với kết quả thăm dò tháng 10/2020, khi 62% người được hỏi cho rằng cuộc sống vẫn khác xa giai đoạn trước đại dịch.

Quán rượu tại Los Angeles, bang California ngày 21/5 tặng bia cho khách hàng đã tiêm vaccine Covid-19. Ảnh: AFP.

Tuy nhiên, quan điểm của người Mỹ về "bình thường cũ" vẫn mang tính phân hóa đảng phái rõ rệt. Cử tri đảng Cộng hòa có xu hướng lạc quan hơn về tình hình, trong khi cử tri Dân chủ vẫn còn lo ngại.

Gần 84% người Mỹ đánh giá vấn đề Covid-19 tại nước này không còn nghiêm trọng như trước. Mức lo ngại nhiễm nCoV giảm còn 20%. Lần đầu tiên từ khi Gallup thăm dò dư luận về Covid-19, phần đông dân chúng Mỹ ủng hộ người khỏe mạnh "sống bình thường" thay vì "ở nhà càng nhiều càng tốt để tránh lây nhiễm nCoV".

Mỹ đang nới lỏng giãn cách xã hội và dỡ bỏ nhiều biện pháp hạn chế ngừa Covid-19 nhờ chương trình tiêm vaccine quyết liệt trên toàn quốc. Khoảng 63% người trưởng thành tại Mỹ đã nhận ít nhất một mũi vaccine Covid-19. Trong 7 ngày qua, Mỹ ghi nhận trung bình dưới 20.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, lần đầu tiên kể từ tháng 3/2020.

Chương trình tiêm chủng Covid-19 được ủng hộ bởi 78% dân chúng Mỹ, theo khảo sát của Gallup. Tuy nhiên, phần đông người Mỹ vẫn cảm thấy chính phủ của Tổng thống Joe Biden chưa truyền tải rõ ràng chương trình hành động của mình.

Chỉ 35% người được hỏi nhận thấy các thông điệp từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) được truyền tải cụ thể, trong khi tỷ lệ này đối với các thống đốc bang và Tổng thống Biden lần lượt là 45% và 48%.

Chia sẻ

Theo

Vnexpress

Nguồn bài viết

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất