Tiêu dùng

3 thói quen xấu trong chi tiêu rơi vào nợ nần chồng chất

Thiên An
Chia sẻ

Dưới đây là những thói quen xấu trong chi tiêu mà ai cũng nên biết để nhắc nhở bản thân để tránh rơi vào tình cảnh "nợ ngập đầu".

Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhiều khi bạn có kỹ năng tài chính tốt, tuy nhiên không phải ai cũng biết quản lý chi tiêu. Vài lần "vung tay quá trán" không có hoạch định chi tiêu cẩn thận sẽ dẫn đến kiệt quệ tài chính, nợ nần chồng chất. Dưới đây là những thói quen xấu trong chi tiêu mà ai cũng nên biết để nhắc nhở bản thân.  

Tiêu nhiều hơn số tiền kiếm được  

Ai cũng biết rằng chi tiêu nhiều hơn với số tiền kiếm ra sẽ khiến bản thân mắc nợ nhưng vẫn không thể ngừng mua sắm. Đáng nói, có nhiều người giữ thói quen khi tiêu hết số tiền hàng tháng sẽ đi vay mượn hoặc dùng thẻ tín dụng. Về lâu về dài, thói quen chi tiêu phung phí này sẽ đẩy bạn rơi vào tình trạng nợ nần khó mà giải quyết được.

3 thói quen xấu trong chi tiêu rơi vào nợ nần chồng chất Ảnh 1
Ảnh minh họa 

Sử dụng thẻ tín dụng chi tiêu hàng ngày

Điều mà thẻ tín dụng hấp dẫn người dùng là nó cho phép chi trả trước và thanh toán sau. Đây là một cạm bẫy khiến bạn rơi vào tình trạng nợ thẻ tín dụng nếu không kịp thanh toán đầy đủ hóa đơn thẻ tín dụng mỗi tháng.

Dùng nợ để trả nợ

3 thói quen xấu trong chi tiêu rơi vào nợ nần chồng chất Ảnh 2
Ảnh minh họa 

Nhiều người vì chi tiêu quá đà dẫn đến nợ chồng nợ. Nhưng vì bản thân không có khả năng trả nợ nên đành tiếp tục vay nợ mới để thanh toán nợ mới. Rõ ràng cách làm này không cải thiện được tình trạng nợ nần của bạn, giúp nó trở nên tốt hơn mà ngược lại còn làm tình hình tồi tệ đi.  

Tốt nhất thay vì vay mượn chỗ nọ đập vào chỗ kia, bạn nên đánh giá lại thói quen tiêu dùng để có được những quyết định chi tiêu sáng suốt.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất