Thời trang

Vén màn bí ẩn về chiếc váy cưới bí ẩn, liên tục gặp sự cố của Công nương Diana

Như Quỳnh
Chia sẻ

Chiếc váy cưới trong ngày trọng đại của Công nương Diana tồn tại những bí mật ít được bật mí trước công chúng.

Diana Spencer và Charles, Thân vương xứ Wales công bố đính hôn vào tháng 2 năm 1981 và chính thức kết hôn vào tháng 7 cùng năm tại nhà thờ St. Paul. Trước khi trở thành Vương phi xứ Wales, bà đã tham dự rất nhiều sự kiện quan trọng của Vương thất.

Theo đó, Công nương Diana trở nên nổi tiếng sau khi bà kết hôn với Thân vương xứ Wales. Đặc biệt là chiếc váy cưới thế kỷ được người dân bàn tán xôn xao trong một thời gian dài. Tuy nhiên, bộ lễ phục này có những bí ẩn được giấu đằng sau trước khi giúp Công nương Diana trở thành biểu tượng thời trang của thế giới.

Xem thêm: 'Best Face' Lệ Nam thử sức với outfit lưới xuyên thấu hiểm hóc, liệu có bị thành 'tiên cá mắc cạn'?

Lựa chọn nhà thiết kế ít tên tuổi

Có lẽ nhiều người cho rằng, nhà thiết kế tạo nên chiếc váy cưới tạo nên thương hiệu của một vị quý tộc xứ Anh thì hẳn phải là một nhà thiết kế với tiếng tăm lẫy lừng và nhiều người biết đến. Nhưng bà lại có lối đi riêng khi chọn đôi vợ chồng kém tiếng trong làng thời trang David và Elizabeth Emanuel thực hiện. 

Thậm chí, ban đầu cả hai vợ chồng đều bán tính bán nghi và cho rằng yêu cầu này chỉ là một trò đùa mà thôi. Bên cạnh đó, Công nương Diana không hề che giấu gì về quá trình thực hiện chiếc váy mà lại thoải mái chia sẻ, khiến phòng làm việc nhỏ của David bị cánh nhà báo làm náo loạn cả lên. Ông cho biết: "Tôi đã chạy nhanh đến một cửa hàng trên phố Oxford để đặt mua rèm cuốn, che khuất mọi thứ và ở lại phòng làm việc cho đến khi chiếc váy được hoàn thiện”.

Vén màn bí ẩn về chiếc váy cưới bí ẩn, liên tục gặp sự cố của Công nương Diana Ảnh 1
Chân dung hai nhà thiết kế váy cho Công nương Diana, David và Elizabeth Emanuel. 

Thiết kế phá cách cùng màu ngà voi

Bộ trang phục được thiết kế tay phồng kì công, phối hợp với các chi tiết được đính nơ đến viền ren và đính kết với hơn 10.000 hạt ngọc trai tỉ mỉ để tạo thành chiếc váy hoàn chỉnh nhất.

Nhờ đó, bộ trang phục này đã trở thành nguồn cảm hướng vô tận và có vô số bản sao được tạo ra dưới khung nền của bộ váy này. Nhà thiết kế Elizabeth Emanuel cho biết: "Tôi cảm thấy áo cưới ren trắng có xu hướng trông không sang trọng. Màu ngà voi thì khác, nó có thể tôn lên vẻ đẹp tự nhiên, có phần mong manh của Diana”.

Xem thêm: Phong cách thời trang của tỷ phú Jeff Bezos và bạn gái

Vén màn bí ẩn về chiếc váy cưới bí ẩn, liên tục gặp sự cố của Công nương Diana Ảnh 2

Phần đuôi váy dài nhất lịch sử hoàng gia

Đuôi váy của Công nương Diana có chiều dài lên đến 25 feet, tương đương 7,6m. Bộ váy đã xác lập kỷ lục mới trong lịch sử hoàng gia cùng đuôi váy dài nhất mọi thời đại lúc bấy giờ.

David bồi hồi kể lại: “Tôi nhớ mình đã cười khúc khích và nói với Công nương rằng ‘Ôi, chúng ta phải đánh bại điều ấy’, và Diana nói 'Được thôi, chúng ta có thể làm ra một chiếc váy dài 23 hay 25 feet?'. Cuối cùng, chúng tôi đã chạm tới độ dài 25 feet”.

Vén màn bí ẩn về chiếc váy cưới bí ẩn, liên tục gặp sự cố của Công nương Diana Ảnh 3

Nếp nhăn váy nhận chỉ trích

Trong một chương trình đặc biệt được phát sóng vào năm 2018, nhà thiết kết Elizabeth Emanuel bộc bạch: "Khi tôi nhìn thấy Công nương đến St. Paul’s và những nếp nhăn lộ rõ trên váy, tôi thực sự cảm thấy kinh hãi, nó xuất hiện nhiều hơn chúng tôi nghĩ”. Do đó, nếp nhăn trở thành một trong những khuyết điểm mà nhà thiết kế muốn "giấu nhẹm" đi nhất.

Xem thêm: Mỹ nhân Việt khoe hình thể với yếm đào: Người được ca tụng, người hứng trọn chỉ trích

Vén màn bí ẩn về chiếc váy cưới bí ẩn, liên tục gặp sự cố của Công nương Diana Ảnh 4

Chiếc váy dự phòng mất tích

Để tránh trường hợp xấu nhất xảy ra, vợ chồng nhà thiết kế David đã gấp rút thực hiện một phiên bản dự phòng. Tuy nhiên, các chi tiết tinh xảo đã được tối giản đáng kể như đường viền ren hay phần tay áo được cắt giảm ngắn hơn.

 Tuy nhiên, bộ váy dự phòng này đã mất tích một cách bí ẩn. Thậm chí, người tạo ra chiếc váy còn không rõ tung tích của phiên bản dự phòng, Elizabeth cho biết: "Trang phục này được treo trong làm việc của chúng tôi một thời gian dài và sau đó đã biến mất. Khi ấy vì quá bận rộn nên tôi không thể nhớ rằng mình đã bán hay cất nó vào kho. Nhưng tôi chắc rằng một ngày nào đó chiếc váy sẽ có cơ hội xuất hiện, trình diện trước công chúng”.

Vén màn bí ẩn về chiếc váy cưới bí ẩn, liên tục gặp sự cố của Công nương Diana Ảnh 5

Vết ố nước hoa

Trước thềm đám cưới, Công nương Diana đã sử dụng Quelques Fleurs - mùi hương lãng mạn do Houbigant người Paris chế tạo - cho ngày trọng đại. Tuy nhiên, thứ nước hoa phải cần đến “hơn 15.000 bông hoa” để tạo ra một chai nước hoa 30ml không may đổ hết lên váy của Công nương Diana.

Loại nước hoa này được chế tác công phụ với hơn 15.000 bông hoa để tạo ra chai nước hoa chỉ vỏn vẹn 30ml. Tuy nhiên, lọ nước hoa này lại bị bà bất cẩn làm đổ lên váy, hình thành nên một vệt ố vàng ngay trước "mặt tiền" đầm. Theo đó, vị công nương xứ Wales đã nhanh trí dùng tay che chắn, giả vờ như đang nâng váy lên và may mắn không một ai phát hiện ra sự cố này.

Vén màn bí ẩn về chiếc váy cưới bí ẩn, liên tục gặp sự cố của Công nương Diana Ảnh 6

Xem thêm clip: Idol Tóp Tóp U60 nhưng chất chơi người ơi

Chia sẻ

Bài viết

Như Quỳnh

Tin mới nhất