Thời trang

Trang phục tái chế làm từ khăn quàng, chăn cũ bán cháy hàng

Minh Khuê - CTV
Chia sẻ

Thay vì vứt bỏ khăn quàng, khăn trải bàn cũ, nhà thiết kế Selina Sanders đã chọn cách 'nhào nặn' chúng thành các món trang phục tái chế hết sức độc đáo.

Selina Sanders là một nhà thiết kế trẻ sinh ra và lớn lên tại Laoag (Philippines). Ngay từ khi còn nhỏ, Sanders đã được mẹ hướng dẫn làm quen với các nguyên liệu cũ. 

Mẹ của cô cũng là một nhà thiết kế. Bà chuyên ‘biến hóa’ những mảnh vải cũ không ai sử dụng thành các sản phẩm đẹp mắt.

Trang phục tái chế làm từ khăn quàng, chăn cũ bán cháy hàng Ảnh 1

 Sanders đã làm việc trong lĩnh vực thời trang 15 năm. Khoảng thời gian đó đủ để cô hiểu được định hướng tương lai phù hợp với mình. Cô quyết định bỏ việc công ty để  tự kinh doanh.

Nhà thiết kế bắt đầu sáng tạo các sản phẩm may mặc làm từ khăn, chăn hoặc khăn trải bàn. Cô dùng các loại nguyên liệu cũ để làm thành áo tay phồng, áo sơ mi hoặc váy chống nắng. Thật bất ngờ là các sản phẩm mộc mạc, xưa cũ của cô lại nhanh chóng được bán hết.

Trang phục tái chế làm từ khăn quàng, chăn cũ bán cháy hàng Ảnh 2
Trang phục tái chế làm từ khăn quàng, chăn cũ bán cháy hàng Ảnh 3
Trang phục tái chế làm từ khăn quàng, chăn cũ bán cháy hàng Ảnh 4
Trang phục tái chế làm từ khăn quàng, chăn cũ bán cháy hàng Ảnh 5
Trang phục tái chế làm từ khăn quàng, chăn cũ bán cháy hàng Ảnh 6

Một trong các lý do khiến khách hàng yêu thích sản phẩm của Sanders là cô không sản xuất hàng theo lô. Các cô gái yêu thích các món đồ độc nhất vô nhị, không ‘đụng hàng’ chính là tập khách hàng chính của thương hiệu. Ngoài quần áo may sẵn, Sanders cũng nhận làm riêng theo mẫu vải cũ của khách hàng. "Những mẫu vải cũ, không còn dùng đến là nguyên liệu chính của tôi. Tôi có rất nhiều khăn ở nhà. Tôi đã lấy một mẫu in hình bông hoa và ghép với chăn cổ từ những năm 90" - cô chia sẻ.

Trang phục tái chế làm từ khăn quàng, chăn cũ bán cháy hàng Ảnh 7
Trang phục tái chế làm từ khăn quàng, chăn cũ bán cháy hàng Ảnh 8
Trang phục tái chế làm từ khăn quàng, chăn cũ bán cháy hàng Ảnh 9
Trang phục tái chế làm từ khăn quàng, chăn cũ bán cháy hàng Ảnh 10
Trang phục tái chế làm từ khăn quàng, chăn cũ bán cháy hàng Ảnh 11

Ngay cả tạp chí Vogue cũng đưa tin về thương hiệu của Selina Sanders. Được truyền cảm hứng qua những chiến dịch khuyến khích mọi người mặc đẹp của blogger Beth Jones, Sanders đã sáng tạo nên nhiều bộ trang phục độc đáo. Sau khi sản phẩm hoàn thành, Beth Jones đã chia sẻ hình ảnh mẫu áo lên trang cá nhân giúp Sander thu hút thêm lượng lớn lượt theo dõi. 

Nhà thiết kế người Philippines còn chăm chỉ sáng tạo các BST phù hợp với 4 mùa trong năm. Cô dự định phát triển sang cả mảng thời trang nam, tất nhiên nguyên liệu chính vẫn là những mẫu vải cũ, khăn không còn dùng được.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Khuê - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất