Thời trang

Thời trang điện ảnh: To Catch a Thief - Bữa tiệc thanh lịch vượt thời gian

Minh Minh
Chia sẻ

Sự kết hợp ăn ý của Grace Kelly và Cary Grant trong To Catch a Thief đã tạo nên một bữa tiệc thời trang mãn nhãn cho khán giả.

“To Catch a Thief” của đạo diễn Alfred Hitchcock được mệnh danh là một trong những bộ phim có phong cách thời trang đáng nhớ nhất trong lịch sử điện ảnh. 

Thời trang điện ảnh: To Catch a Thief - Bữa tiệc thanh lịch vượt thời gian Ảnh 1

Năm 1975, Grace Kelly, lúc đó 46 tuổi, nói với Donald Spoto, tác giả cuốn “The Art of Alfred Hitchcock: Fifty Years of His Motion Pictures”, cho biết: “Bạn biết đấy, dạo này trên máy bay đang chiếu To Catch A Thief nên tôi đang xem lại. Cary và tôi trông rất đẹp đôi”.

Quả thực là vậy. Nhân vật nam và nữ chính trong phim đều có vẻ ngoài cuốn hút, phong cách, tính cách đồng điệu, họ là cặp đôi hoàn hảo cho bộ phim lãng mạn giật gân của Hitchcock.

Thời trang điện ảnh: To Catch a Thief - Bữa tiệc thanh lịch vượt thời gian Ảnh 2

Phim kể về John Robie (Cary Grant), còn được mệnh danh là "The Cat", là một tên trộm người Mỹ từng làm việc ở Pháp trước chiến tranh. Sau một thời gian làm việc, anh ta gia nhập thế giới ngầm và trở thành một anh hùng kháng chiến, cuối cùng anh lui về biệt thự ở Saint-Paul-de-Vence để sống thoải mái nhờ lợi nhuận từ công việc trước đây của mình. Sự yên bình bị phá vỡ khi hàng loạt vụ trộm trang sức xảy ra và anh phải hành động để bắt tên trộm. 

Thời trang điện ảnh: To Catch a Thief - Bữa tiệc thanh lịch vượt thời gian Ảnh 3

Trang phục của Grace Kelly được thiết kế bởi Edith Head, nhà thiết kế phục trang tài năng bậc nhất Hollywood. Hai người là bạn thân và Grace chính là nàng thơ của Edith. Nhà thiết kế luôn nói Grace Kelly là nữ diễn viên yêu thích của cô và ca ngợi “To Catch a Thief” là một bộ phim tuyệt vời. Tuy nhiên, nam diễn viên Cary Grant lại tự chọn quần áo cho thời trang trong phim của mình. 

“Nói chung, tôi thích mặc những bộ quần áo đơn giản, trang nhã, giống với quần áo đời thường tôi hay mặc”, anh chia sẻ.

Thời trang điện ảnh: To Catch a Thief - Bữa tiệc thanh lịch vượt thời gian Ảnh 4
Thời trang điện ảnh: To Catch a Thief - Bữa tiệc thanh lịch vượt thời gian Ảnh 5

Cary tìm thấy chiếc khăn quàng đỏ chấm bi và áo len sọc trong một cửa hàng địa phương. Chiếc khăn là một yếu tố quan trọng giúp tạo nên vẻ tinh tế và bí ẩn cho nhân vật. Nhờ sự thành công của bộ phim mà xu hướng ăn mặc giống Cary Grant cũng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, cơn sốt không kéo dài lâu vì phong cách của Cary Grant rất độc đáo và riêng biệt, mọi thứ anh khoác lên mình đều được mô phỏng theo tính cách và dáng người của chính anh.

Thời trang điện ảnh: To Catch a Thief - Bữa tiệc thanh lịch vượt thời gian Ảnh 6

Nhân vật Frances Stevens của Kelly mang vẻ đẹp thanh lịch kín đáo, quý phái và lịch sự nhưng đồng thời cũng rất hài hước và sắc sảo. Thoạt nhìn, nhân vật này có vẻ lạnh lùng nhưng thực ra lại rất năng nổ hoạt bát, sẵn sàng hành động cùng với John Robie.

Thời trang điện ảnh: To Catch a Thief - Bữa tiệc thanh lịch vượt thời gian Ảnh 7

Trong bộ phim này, đạo diễn Hitchcock cho phép Grace can thiệp vào thời trang của nhân vật nhiều hơn. Nhờ vậy mà Edith Head cũng được tự do hơn trong việc thiết kế trang phục. Cô thường bàn bạc với Grace trước rồi mới đưa ý tưởng cho Hitchcock. 

“Cô ấy nhạy cảm, kỷ luật và rất gợi cảm. Mọi người nghĩ cô ấy lạnh lùng sao? Sai lầm. Cô ấy là một ngọn núi lửa phủ đầy tuyết”, Hitchcock giải thích lý do ông chọn Grace Kelly là hình mẫu phụ nữ lý tưởng.

Thời trang điện ảnh: To Catch a Thief - Bữa tiệc thanh lịch vượt thời gian Ảnh 8
Thời trang điện ảnh: To Catch a Thief - Bữa tiệc thanh lịch vượt thời gian Ảnh 9
Thời trang điện ảnh: To Catch a Thief - Bữa tiệc thanh lịch vượt thời gian Ảnh 10

Vẻ ngoài lộng lẫy của Grace kết hợp với sự gọn gàng, thanh lịch của Cary Grant đã tạo nên một bữa tiệc phong cách trên màn ảnh rộng. Suốt bộ phim, cô liên tục mặc những bộ váy dạ hội cầu kỳ, làm nổi bật lên vóc dáng mảnh mai, đẳng cấp và vẻ thanh lịch tự nhiên vốn có. Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên với Robie, Frances đã mặc một chiếc váy voan màu xanh lam bồng bềnh theo phong cách Hy Lạp và không đeo trang sức. Hitchcock muốn Edith Head sử dụng những màu sắc lạnh để thể hiện ý tưởng về Frances trong vai công chúa băng giá. 

“Tôi cố tình chụp ảnh Grace Kelly trông lạnh như băng và với góc nghiêng. Tôi muốn cô ấy toát lên vẻ cổ điển, xinh đẹp và xa cách. Và sau đó, khi Cary Grant đi cùng cô đến cửa phòng khách sạn, công chúa băng giá sẽ làm gì? Cô ấy áp môi mình vào miệng anh ấy”, Hitchcock nói.

Thời trang điện ảnh: To Catch a Thief - Bữa tiệc thanh lịch vượt thời gian Ảnh 11
Thời trang điện ảnh: To Catch a Thief - Bữa tiệc thanh lịch vượt thời gian Ảnh 12

Về phần Cary Grant, anh trung thành với những bộ tuxedo. Những bộ cánh sang trọng, thanh lịch phù hợp với anh như thể chúng là một phần cơ thể bẩm sinh.

Thời trang điện ảnh: To Catch a Thief - Bữa tiệc thanh lịch vượt thời gian Ảnh 13

Nhân vật Frances rất thích nhận được sự chú ý nên Hitchcock đã đưa cho cô một bộ trang phục vô cùng đặc biệt. Đó là bộ đồ bơi gồm áo tắm hai dây màu đen, quần capri, phủ bên ngoài bởi một chiếc váy trắng có viền dây rút mở ở phía trước, một chiếc mũ rộng vành (mũ Flying Nun) và khăn xếp màu đen. Mặc dù cơ thể Grace bị che phủ gần như hoàn toàn nhưng cô vẫn toát lên vẻ gợi cảm khó cưỡng, dễ dàng thu hút quý ông Cary.

Thời trang điện ảnh: To Catch a Thief - Bữa tiệc thanh lịch vượt thời gian Ảnh 14
Thời trang điện ảnh: To Catch a Thief - Bữa tiệc thanh lịch vượt thời gian Ảnh 15

Trong cảnh dã ngoại nhìn ra Monte Carlo, Grace mặc một chiếc áo không tay màu hồng san hô có hoa văn màu trắng, váy xếp ly cùng màu, khăn quàng cổ, giày và găng tay lái xe màu trắng. Grace đặc biệt yêu cầu Edith chuẩn bị một chiếc váy cho cảnh này, bởi vì cô đang “đóng kịch” cho Robie. Grace và Cary cảm thấy thoải mái với nhau đến mức họ ngẫu hứng thực hiện các cảnh quay và Hitchcock chỉ cần đứng ngoài quan sát.

Thời trang điện ảnh: To Catch a Thief - Bữa tiệc thanh lịch vượt thời gian Ảnh 16
Thời trang điện ảnh: To Catch a Thief - Bữa tiệc thanh lịch vượt thời gian Ảnh 17
Thời trang điện ảnh: To Catch a Thief - Bữa tiệc thanh lịch vượt thời gian Ảnh 18
Thời trang điện ảnh: To Catch a Thief - Bữa tiệc thanh lịch vượt thời gian Ảnh 19

Cảnh bắn pháo hoa thực sự ấn tượng với sự lấp lánh tỏa ra từ bầu trời và từ hai nhân vật chính. Đây là lúc trò chơi của họ đã đến lúc hạ màn. Cô nàng Frances bắt đầu tán tỉnh nhiều hơn với những lời nói bóng gió, dí dỏm và phong cách. Chiếc váy voan trắng đính ngọc trai với dáng quây giúp Grace Kelly thể hiện vẻ đẹp quyến rũ khó cưỡng của nhân vật. 

Thời trang điện ảnh: To Catch a Thief - Bữa tiệc thanh lịch vượt thời gian Ảnh 20
Thời trang điện ảnh: To Catch a Thief - Bữa tiệc thanh lịch vượt thời gian Ảnh 21

Gần cuối phim, một vũ hội hóa trang lộng lẫy được tổ chức tại dinh thự ở Côte d’Azur, và tất cả phụ nữ tham dự đều mặc trang phục theo phong cách cung đình của Marie Antoinette. Đó là bữa tiệc thời trang đắt giá nhất mà Edith Head từng thực hiện. Đạo diễn Hitchcock đặc biệt yêu cầu cô chuẩn bị trang phục cho Grace như một "công chúa cổ tích" trong vũ hội. Edith đã tạo ra một chiếc váy dạ hội màu vàng được trang trí bằng những con chim bằng vải, kèm với phụ kiện mặt nạ vàng và đính thêm tóc giả cho Grace. Ngược lại, Cary Grant là hiện thân của phong cách cổ điển vượt thời gian. Anh cần đóng một cảnh hành động trên sân thượng (để minh oan cho bản thân và thoát khỏi quá khứ mờ ám) nên trang phục của anh rất đơn giản: áo polo, quần đen từ đầu đến chân. Khi mọi chuyện kết thúc, anh khoác thêm chiếc áo khoác lịch lãm đồng thời nhận lời kết hôn với Frances.

“Ôi, mẹ mà ở đây thì sẽ hạnh phúc lắm đây”, Frances nói. 

Thời trang điện ảnh: To Catch a Thief - Bữa tiệc thanh lịch vượt thời gian Ảnh 22
Thời trang điện ảnh: To Catch a Thief - Bữa tiệc thanh lịch vượt thời gian Ảnh 23

“To Catch A Thief” là bộ phim được quay trong không khí vui vẻ, thoải mái giữa dàn diễn viên với các thành viên trong đoàn phim.

“Tôi luôn huýt sáo khi đi làm. Và điều này được thể hiện rất rõ ràng trên màn ảnh”, Cary nhớ lại.

Sự kết hợp phong cách của Cary Grant và Grace Kelly là một huyền thoại trong thế giới thời trang điện ảnh. Cho đến tận bây giờ, giới mộ điệu và các nhà thiết kế hiện đại vẫn liên tục nhắc đến “To Catch A Thief” như một bữa tiệc thị giác bất hủ.

Xem thêm: KHÁNH THI tiết lộ, ám ảnh mang tên NGƯỜI THỨ 3 là có thật!

Chia sẻ

Bài viết

Minh Minh

Tin mới nhất