Fashion - Beauty

Tại sao phụ nữ ở độ tuổi 10 và 30 lại dễ mắc ung thư cổ tử cung?

Mia

Mỗi năm, hàng ngàn phụ nữ trẻ bước vào tuổi 30 cùng những ước mơ dang dở – vì phát hiện ung thư cổ tử cung quá muộn. Nhưng điều đó có thể thay đổi, chỉ từ một buổi khám định kỳ kéo dài chưa đầy 30 phút.

Trong một chuyên mục y khoa mới phát sóng trên kênh YouTube của báo Chosun Ilbo, Giáo sư sản phụ khoa Nam Eun Ji (Bệnh viện Severance, Hàn Quốc) đã có những chia sẻ trực tiếp và cảnh báo rõ ràng về ung thư cổ tử cung – căn bệnh ác tính đang ngày càng trẻ hóa, nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu phát hiện sớm.

80% phụ nữ từng phơi nhiễm HPV – và không hề biết

Tại sao phụ nữ ở độ tuổi 10 và 30 lại dễ mắc ung thư cổ tử cung? Ảnh 1

Ung thư cổ tử cung là loại ung thư phát triển ở phần cổ tử cung – khu vực nối giữa âm đạo và tử cung. Theo Giáo sư Nam, thủ phạm chính gây bệnh là vi rút HPV (Human Papillomavirus – vi rút u nhú ở người). Đây là loại vi rút chủ yếu lây qua đường tình dục và có khả năng tấn công niêm mạc cổ tử cung. Bà cho biết: “HPV phổ biến đến mức 80% phụ nữ từng bị nhiễm ít nhất một lần trong đời. May mắn là hầu hết sẽ tự khỏi nhờ hệ miễn dịch, nhưng nếu vi rút tồn tại kéo dài, nó có thể dẫn tới biến đổi tế bào và phát triển thành ung thư.”

Tại sao phụ nữ ở độ tuổi 10 và 30 lại dễ mắc ung thư cổ tử cung? Ảnh 2

Điều đáng nói là HPV gần như không có triệu chứng. Người nhiễm thường không biết mình đang mang vi rút cho đến khi tổn thương tiền ung thư hoặc ung thư đã hình thành. “Khi có biểu hiện đau bụng, ra máu bất thường... thì thường đã là giai đoạn cuối của giai đoạn I hoặc chuyển sang giai đoạn II”, Giáo sư Nam cảnh báo.

Phát hiện sớm: Cơ hội sống còn

Phác đồ điều trị sẽ tùy theo giai đoạn ung thư. Với bệnh nhân ở giai đoạn I, việc cắt bỏ cổ tử cung qua phẫu thuật thường được áp dụng. Tuy nhiên, từ giai đoạn II trở đi, người bệnh chủ yếu được chỉ định xạ trị kết hợp hóa trị.

Tại sao phụ nữ ở độ tuổi 10 và 30 lại dễ mắc ung thư cổ tử cung? Ảnh 3

“Chúng tôi không phẫu thuật ở giai đoạn II trở lên vì khả năng tái phát sau mổ rất cao. Nếu vừa phẫu thuật, vừa xạ trị thì bệnh nhân phải gánh chịu tác dụng phụ của cả hai phương pháp, trong khi hiệu quả không cao hơn. Do đó, ưu tiên là xạ trị”, Giáo sư giải thích.

Đặc biệt, chương trình còn đề cập đến một phương pháp điều trị mới nhiều hứa hẹn – thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch (immune checkpoint inhibitors) – được cho là có thể giảm tỷ lệ tái phát xuống 30–40% so với phương pháp cũ.

Phòng bệnh hơn chữa bệnh: Phụ nữ nên hành động sớm

Chuyên gia nhấn mạnh rằng khám phụ khoa định kỳ, xét nghiệm Pap smear và tiêm vắc-xin ngừa HPV là cách hữu hiệu nhất để phát hiện sớm và ngăn chặn nguy cơ mắc bệnh. Với nhóm tuổi từ 15–34, đây là nhóm đang có tỷ lệ ung thư cổ tử cung ngày càng tăng, với 5 trường hợp chẩn đoán mới trên mỗi 100.000 phụ nữ – một con số đáng báo động.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Mia

TIN MỚI