Thời trang

Sự hồi sinh của slip dress - Biểu tượng thời trang 'lả lơi' đến từ thập niên 90 đã quay trở lại

Minh Minh
Chia sẻ

Những chiếc slip dress đình đám của thập niên 90 đang mạnh mẽ trở lại trong năm 2022. Chúng là món thời trang hoàn hảo cho thời tiết giao mùa.

Slip dress - Sự hoài cổ của những năm 90 chính thức trở thành xu hướng rầm rộ trên các sàn diễn thời trang và cửa hàng bán lẻ trong năm 2022. 

Chiếc váy đơn giản, linh hoạt này đã phải đi một chặng đường dài để trở thành món thời trang được công nhận trên đường phố. 

Sự hồi sinh của slip dress - Biểu tượng thời trang 'lả lơi' đến từ thập niên 90 đã quay trở lại Ảnh 1

Cách rất xa so với những năm 1990, slip dress vốn là đồ lót được sử dụng trong thời Trung cổ, chúng được gọi là smock ở Anh hoặc chemise ở Pháp. Phụ nữ luôn mặc loại trang phục rộng rãi, mỏng nhẹ này bên dưới váy. Có thể nói slip dress là sự bình yên trước cơn bão vì sau đó thời kỳ Phục hưng đòi hỏi phụ nữ phải mặc áo nịt ngực khó chịu hơn nhiều.

Sự hồi sinh của slip dress - Biểu tượng thời trang 'lả lơi' đến từ thập niên 90 đã quay trở lại Ảnh 2

Trong suốt những năm 1700, Pháp là một trong những nước đầu tiên đột phá xu hướng "mặc đồ lót bên trong ra bên ngoài". Hoàng hậu Marie Antoinette và các thành viên của triều đình Pháp thường mặc loại trang phục thư giãn (còn được gọi là chemise) đến các buổi họp mặt giữa những người bạn nữ thân thiết. Phiên bản chemise a la reine đặt tên theo địa vị của Nữ hoàng để bày tỏ sự kính trọng với bà, còn phiên bản chemise a la Guimard rất có thể được đặt theo nữ diễn viên ballet nổi tiếng Madame Guimard. Về cơ bản thì chemise chẳng khác gì đồ lót vào thời điểm đó. Vì thế, khi họa sĩ Elisabeth Vigee-Lebrun tiết lộ bức chân dung vẽ Marie Antoinette chỉ mặc mỗi chemise đã gây ra một vụ bê bối lớn. 

Sự hồi sinh của slip dress - Biểu tượng thời trang 'lả lơi' đến từ thập niên 90 đã quay trở lại Ảnh 3

Chemise được sử dụng rất phổ biến nhưng áo nịt ngực và quần tất mới là mặt hàng đồ lót chủ lực của phụ nữ trong hơn một thế kỷ nữa. Đến đầu những năm 1900, phụ nữ đã chán ngấy những sản phẩm may mặc khó chịu này. Cùng lúc đó, phong trào đấu tranh cho phụ nữ được đi bầu cử diễn ra rầm rộ nên nhu cầu về tự do thời trang cũng được để mắt tới. Đến năm 1910, những chiếc áo lót rườm rà bắt đầu lỗi mốt và dần bị thay thế bởi kiểu váy suông “dễ thở”. Vào những năm 1930, phụ nữ ưa chuộng những chiếc slip dress dài. Đến những năm 1940 và 50, các nhà thiết kế mang tới vẻ hào nhoáng cho mẫu váy này bằng cách thêm các chi tiết trang trí như ren. Slip dress được cắt ngắn sang cỡ mini vào những năm 60. Đến những năm 1970, chúng không còn được yêu thích nữa vì cơn sốt may lớp lót liền vào quần áo trở nên thịnh hành. 

Sự hồi sinh của slip dress - Biểu tượng thời trang 'lả lơi' đến từ thập niên 90 đã quay trở lại Ảnh 4
Sự hồi sinh của slip dress - Biểu tượng thời trang 'lả lơi' đến từ thập niên 90 đã quay trở lại Ảnh 5

Phải đến những năm 90, thế giới thời trang mới bắt đầu thể hiện sự hoài niệm sâu sắc với những chiếc slip dress. Các phiên bản slip dress đầu những năm 90 rất ngắn và bó sát vào cơ thể, nhưng kiểu dáng này cũng sớm được phát triển thành váy dáng dài để phụ nữ mặc vào buổi tối. Các cô gái nổi tiếng nhất Hollywood như Wynona Ryder, Sarah Jessica Parker, Kate Moss, Iman đã mở đường cho slip dress thâm nhập vào cuộc sống thường ngày. Váy slip dress xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ sự sự kiện thảm đỏ, sân khấu âm nhạc, đến một buổi đi chơi đêm bình thường của hội bạn bè. Váy slip dress không còn là món đồ lót phải giấu diếm nữa, nó trở nên phổ biến trên đường phố như một lẽ hiển nhiên.

Sự hồi sinh của slip dress - Biểu tượng thời trang 'lả lơi' đến từ thập niên 90 đã quay trở lại Ảnh 6
Sự hồi sinh của slip dress - Biểu tượng thời trang 'lả lơi' đến từ thập niên 90 đã quay trở lại Ảnh 7

Hedi Slimane là người mở ra kỷ nguyên hồi sinh slip dress hiện đại tại Saint Laurent. Anh là người tạo ra phong cách thời trang kết hợp giữa grunge và slip dress. Các nhà thiết kế như Prada và Marc Jacobs cũng đều đặn nâng cấp slip dress trong các bộ sưu tập mới hàng năm. Từ mùa xuân năm 2022 váy slip dress đã được dự đoán là một trong những xu hướng nổi bật từ thập niên 90 có sự trở lại đáng chú ý trong suốt cả năm. Các biểu tượng thời trang như Rihanna, Laura Harrier, Jennifer Klein, Bella Hadid đều đã nhanh chóng hòa mình vào cơn sốt slip dress.

Sự hồi sinh của slip dress - Biểu tượng thời trang 'lả lơi' đến từ thập niên 90 đã quay trở lại Ảnh 8
Sự hồi sinh của slip dress - Biểu tượng thời trang 'lả lơi' đến từ thập niên 90 đã quay trở lại Ảnh 9

Tuy váy slip dress có chất liệu mỏng nhẹ nhưng bạn không nhất thiết phải mặc chúng vào mùa xuân, hè. Stylist chuyên làm việc với người nổi tiếng, Andrew Gelwicks, gợi ý bạn nên phối đồ layer với slip dress khi trời chuyển sang thu, đông. Đặc điểm nổi bật của loại váy này là dáng suông,  mềm mại, nữ tính, vì vậy nếu bạn đang muốn tạo thêm sự tương phản cho vẻ ngoài thì hãy kết hợp chúng với các yếu tố cứng cáp như bốt quân đội hoặc áo khoác da oversized. Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của Caitlin Jaymes Organizing & Styling, Caitlin Jaymes, cho rằng giày thể thao và slip dress là một cặp đôi “tiên đồng ngọc nữ”. Cô khuyên phái nữ nên chọn váy có đường xẻ cao để vạt váy có độ chuyển động cao hơn. Đường xẻ cũng sẽ tạo thêm nét nữ tính để cân bằng với phong cách nam tính của giày thể thao. Theo Jaymes, váy slip dress thường được làm từ chất liệu satin, mang lại cảm giác bóng bẩy nên rất phù hợp để phối với nhiều loại phụ kiện. “Bạn hãy kết hợp chúng với vòng cổ xếp lớp, vòng tay, hoa tai khổ lớn, các loại nhẫn vui nhộn và một đôi giày cao gót, vậy là bạn đã hoàn thiện cây thời trang của mình rồi đó”, cô nói. 

Xem thêm: Thần đồng âm nhạc bé Xuân Mai giờ ra sao.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất