Thời trang

Thời trang mang thông điệp tích cực cho mùa dịch: Ước vọng cuộc sống trở lại nhịp đập vốn có

Khôi Ngô
Chia sẻ

Kelbin Lei mang đến BST với nhiều thông điệp tích cực, ý nghĩa giữa thời điểm dịch bệnh này.

Kể từ cuối năm 2020, stylist Kelbin Lei chính thức chuyển hướng sang lĩnh vực thiết kế với vai trò Giám đốc sáng tạo. 

Anh nhanh chóng nhận được sự chú ý của giới điệu mộ thời trang với những thiết kế mới mẻ, mang đậm dấu ấn quốc tế.  

Thời trang mang thông điệp tích cực cho mùa dịch: Ước vọng cuộc sống trở lại nhịp đập vốn có Ảnh 1
Thời trang mang thông điệp tích cực cho mùa dịch: Ước vọng cuộc sống trở lại nhịp đập vốn có Ảnh 2

Sau hai bộ sưu tập vô cùng thành công , Kelbin Lei mới đây đã tung ra bộ sưu tập thứ 3 mang tên “The Feeling Of Hope” - một hy vọng mới đầy ấm áp, một thời điểm tuyệt vời để gắn kết thời trang và con người.

BST ra đời như một tiếng chuông ngân vang đầy trong trẻo vực dậy những tâm hồn thời trang ủ dột.

Thời trang mang thông điệp tích cực cho mùa dịch: Ước vọng cuộc sống trở lại nhịp đập vốn có Ảnh 3
Thời trang mang thông điệp tích cực cho mùa dịch: Ước vọng cuộc sống trở lại nhịp đập vốn có Ảnh 4
Thời trang mang thông điệp tích cực cho mùa dịch: Ước vọng cuộc sống trở lại nhịp đập vốn có Ảnh 5

Từ những chiếc áo khoác lông xù tới các phom dáng váy áo có thể tháo rời linh hoạt, tất cả đều toát lên tinh thần tối giản đầy tinh tế đặc trưng. 

Trong lần trở lại này, Kelbin Lei cùng các cộng sự đã chấm phá trên những sáng tạo của mình một màu xanh lá độc đáo đầy tươi vui cá tính - như một niềm mong mỏi về “bình thường mới”  cùng nhịp sống đang dần trở lại với những gì vốn có.

Thời trang mang thông điệp tích cực cho mùa dịch: Ước vọng cuộc sống trở lại nhịp đập vốn có Ảnh 6
Thời trang mang thông điệp tích cực cho mùa dịch: Ước vọng cuộc sống trở lại nhịp đập vốn có Ảnh 7
Thời trang mang thông điệp tích cực cho mùa dịch: Ước vọng cuộc sống trở lại nhịp đập vốn có Ảnh 8

Có thể thấy rất rõ, Kelbin Lei đã cực kì khéo léo trong việc sử dụng chất liệu vải faux-shearling, vải tencel, chiffon làm chủ đạo.  Với các đường cắt táo bạo đặc trưng mang cá tính của chàng fashionisto 9x khiến cho tổng thể bộ sưu tập nhẹ nhàng tinh tế mang đầy tính ứng dụng cao. 

Những màu sắc đen, xám, vàng nhạt, xanh lá kết hợp nhuần nhuyễn. Đây cũng là các sắc màu đặc trưng của năm 2021 với tinh thần lạc quan và tràn đầy niềm tin về tương lai phía trước.

Thời trang mang thông điệp tích cực cho mùa dịch: Ước vọng cuộc sống trở lại nhịp đập vốn có Ảnh 9
Thời trang mang thông điệp tích cực cho mùa dịch: Ước vọng cuộc sống trở lại nhịp đập vốn có Ảnh 10
Thời trang mang thông điệp tích cực cho mùa dịch: Ước vọng cuộc sống trở lại nhịp đập vốn có Ảnh 11
Thời trang mang thông điệp tích cực cho mùa dịch: Ước vọng cuộc sống trở lại nhịp đập vốn có Ảnh 12

Bên cạnh việc thiết kế quần áo, bộ sưu tập lần này còn được chăm chút bằng việc kết hợp các mẫu phụ kiện như mắt kính, túi và giày từ chất liệu da thật và faux-shearling. 

Thời trang mang thông điệp tích cực cho mùa dịch: Ước vọng cuộc sống trở lại nhịp đập vốn có Ảnh 13
Thời trang mang thông điệp tích cực cho mùa dịch: Ước vọng cuộc sống trở lại nhịp đập vốn có Ảnh 14
Thời trang mang thông điệp tích cực cho mùa dịch: Ước vọng cuộc sống trở lại nhịp đập vốn có Ảnh 15

Ngoài ra, điểm nhấn đặc biệt trong “The Feeling of Hope” lần này còn đến từ sự hợp tác lần đầu tiên giữa Klei Studio và nail stylist Quỳnh Anh (Quinada Nail Art) - nữ nail artist Việt Nam từng được phỏng vấn và xuất hiện trên tạp chí chuyên về nail nổi tiếng thế giới - Scratch Magazine.

Thời trang mang thông điệp tích cực cho mùa dịch: Ước vọng cuộc sống trở lại nhịp đập vốn có Ảnh 16
Thời trang mang thông điệp tích cực cho mùa dịch: Ước vọng cuộc sống trở lại nhịp đập vốn có Ảnh 17
Thời trang mang thông điệp tích cực cho mùa dịch: Ước vọng cuộc sống trở lại nhịp đập vốn có Ảnh 18
Thời trang mang thông điệp tích cực cho mùa dịch: Ước vọng cuộc sống trở lại nhịp đập vốn có Ảnh 19
Chia sẻ

Bài viết

Khôi Ngô

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất