Khác với Milan hay Paris, tuần lễ thời trang Copenhagen thường được xem là nơi phản ánh khá rõ phong cách ăn mặc thực tế của giới trẻ. Các thương hiệu tại thủ đô Đan Mạch không chỉ theo đuổi tính ứng dụng mà còn liên tục thử nghiệm những ý tưởng mới, từ đó tạo nên nhiều xu hướng nhỏ có khả năng trở thành trào lưu lớn.
Tại mùa Xuân 2027, các bộ sưu tập tiếp tục trải rộng từ phong cách tối giản đặc trưng Scandinavia đến những thiết kế cầu kỳ, giàu tính thử nghiệm. Quần capri, áo trễ vai, phom dáng pannier, trang phục trắng, bèo nhún hay phụ kiện quấn quanh eo cùng xuất hiện, tạo nên bức tranh thời trang đa dạng.
Quần capri trở lại mạnh mẽ
Quần capri đã âm thầm trở lại trong vài mùa gần đây nhưng thực sự tạo dấu ấn tại Copenhagen Xuân 2027. Thiết kế này được Mfpen và The Garment xử lý theo hướng thanh lịch, chỉn chu với phom dáng may đo.
Trong khi đó, Caro Editions và OpéraSport mang đến cách tiếp cận nổi bật hơn với màu sắc rực rỡ. Sự đa dạng cho thấy quần capri không còn bị giới hạn trong hình ảnh hoài cổ mà có thể dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách hiện đại.
Những chiếc áo thiết kế hờ hững trên vai
Một trong những hình ảnh xuất hiện nhiều trên sàn diễn Copenhagen là những thiết kế dường như chỉ vừa đủ bám trên vai người mặc.
Freya Dalsjø, Anne Sofie Madsen và The Garment đều giới thiệu áo hoặc váy được tạo hình như một mảnh vải được đặt hờ trên cơ thể. Cách xử lý này mang đến cảm giác ngẫu hứng, có phần bất quy tắc nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch.
Pannier trở lại với diện mạo mới
Pannier là kiểu khung váy từng phổ biến trong thế kỷ 17 và 18 nhằm tạo hiệu ứng hông rộng, được một số thương hiệu đưa trở lại theo cách táo bạo hơn.
Institution, Studio Constance và Taus thử nghiệm với phom dáng mở rộng hai bên hông, biến chi tiết từng gắn với trang phục cổ điển thành điểm nhấn mang tính thời trang đương đại.
Sắc trắng phủ sóng sàn diễn
Bảng màu đen trắng vốn quen thuộc với thời trang Scandinavia tiếp tục xuất hiện xuyên suốt mùa này. Tuy nhiên, những bộ trang phục trắng toàn bộ lại đặc biệt nổi bật nhờ vẻ tối giản và sắc nét.
By Malene Birger và Collina Strada là những thương hiệu gây chú ý với các thiết kế phủ trắng từ đầu đến chân, tạo hiệu ứng thị giác mạnh mà không cần quá nhiều chi tiết trang trí.
Bèo nhún trở thành điểm nhấn
Phong cách tối giản không đồng nghĩa với việc các nhà thiết kế Copenhagen hoàn toàn nói không với những chi tiết cầu kỳ. Mùa này, bèo nhún xuất hiện như một điểm nhấn được nhiều thương hiệu lựa chọn.
Baum Und Pferdgarten, Nicklas Skovgaard và Mfpen đều đưa chi tiết này vào thiết kế theo những cách khác nhau. Chỉ một đường bèo cũng đủ tạo thêm chuyển động và nét nữ tính cho tổng thể trang phục.
Sắc xanh slime gây chú ý
Một trong những màu sắc nổi bật nhất mùa này là xanh slime, gam màu có phần chói mắt nhưng được các nhà thiết kế biến thành điểm nhấn đầy sức hút.
Stine Goya, Collina Strada và Gestuz sử dụng sắc xanh này trong nhiều thiết kế, kết hợp cùng chất liệu, phom dáng và cách phối đồ phù hợp để tạo nên tổng thể bắt mắt thay vì cảm giác quá khó mặc.
Khăn quấn eo tiếp tục được ưa chuộng
Việc quấn khăn quanh eo không còn là cách tạo kiểu xa lạ với những tín đồ thời trang. Tại Copenhagen Xuân 2027, các nhà thiết kế tiếp tục đẩy mạnh xu hướng này và biến nó thành một phần rõ rệt của trang phục.
Skall Studio sử dụng khăn choàng buổi tối để tạo điểm nhấn trên váy ngủ, trong khi Baum Und Pferdgarten kết hợp khăn với phần bèo nhún quanh eo của bộ suit. Cách phối này giúp những trang phục quen thuộc trở nên mềm mại và có cá tính hơn.
Khóa áo hình ếch tạo nét duyên dáng
Frog closure, kiểu khóa trang trí thường xuất hiện trên áo khoác và áo sơ mi, cũng được chú ý tại mùa diễn Xuân 2027.
By Malene Birger và The Garment đưa chi tiết này lên những thiết kế áo khoác tối giản. Không quá phô trương, khóa áo trở thành điểm nhấn nhỏ nhưng đủ tạo thêm nét tinh tế cho trang phục.
Leg warmer mang tinh thần balletcore
Xu hướng balletcore tiếp tục được mở rộng với sự xuất hiện của leg warmer. Những chiếc tất ống chân vốn quen thuộc trong phòng tập ballet được các nhà thiết kế đưa ra khỏi không gian thể thao để kết hợp với nhiều kiểu trang phục.
Trên sàn diễn Copenhagen, leg warmer được phối cùng trang phục may đo, sequin hay cả những thiết kế mang tính trang trọng. Một số thương hiệu còn đưa chúng vào giày cao gót, trong khi Collina Strada lựa chọn cách phối táo bạo hơn khi không sử dụng giày.