Thời trang

Áo dài chưa từng lép vế ở đấu trường Quốc tế, Khánh Vân tràn trề cơ hội làm nên chuyện

Thu Kiều - CTV
Chia sẻ

Tính đến thời điểm hiện tại, áo dài đã 3 lần giành giải trang phục dân tộc đẹp nhất và vô số lần lọt top ấn tượng ở đấu trường quốc tế.

Như đã thông báo trước đó, đại diện Việt Nam ở kỳ Miss Universe 2020 Khánh Vân sẽ chính thức chọn áo dài cho phần thi Trang phục dân tộc. Như vậy sau 2 năm vắng bóng, áo dài đã trở lại đấu trường này bằng một phương thức và cách thức hoàn toàn mới lạ.

Tuy đã có sự đổi mới nhằm nâng cao chất lượng để có thể cạnh tranh với các trang phục dân tộc nước bạn. Song khán giả vẫn chưa tin tưởng vào Áo dài có thể là nên chuyện ở Miss Universe nói riêng và đấu trường quốc tế nói chung.

Áo dài chưa từng lép vế ở đấu trường Quốc tế, Khánh Vân đang tràn trề cơ hội làm nên chuyện Ảnh 1
Công chúng đang kỳ vọng vào Khánh Vân rất nhiều, trong đó có phần thi Trang phục dân tộc. 

>>> Xem ngay kẻo lỡ: Hoa hậu Việt đồng loạt chọn áo dài để thi Tài năng, duy Nam Em 'đại thắng' với ý tưởng thú vị

Nhìn vào thực tế ở các đấu trường sắc đẹp lớn, áo dài ít nhiều đã khẳng định vị thế của mình. Hay nói cách khác áo dài chưa bao giờ lép vế. Dưới đây là những lần áo dài tạo được tiếng vang trên trường quốc tế. Khánh Vân hoàn toàn có cơ hội làm điều tương tự. 

Tại Miss International 2018, Nguyễn Tường San trình diễn trang phục dân tộc có tên Rồng chầu mặt trời, là sáng tạo của nhà thiết kế Hồ Hoàng Ca Dao. Thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh rồng chầu hướng về mặt trời trong kiến trúc người Việt, thể hiện khát vọng hướng về ánh sáng và những điều cao quý. Chiếc áo dài thêu hoa văn với sắc vàng mang đậm dấu ấn trang phục cung đình Huế.

Áo dài chưa từng lép vế ở đấu trường Quốc tế, Khánh Vân đang tràn trề cơ hội làm nên chuyện Ảnh 2
Tà áo dài được kết hợp cùng hoa văn, dải màu mang đậm dấu ấn trang phục cung đình Huế.
Áo dài chưa từng lép vế ở đấu trường Quốc tế, Khánh Vân đang tràn trề cơ hội làm nên chuyện Ảnh 3
Trước chung kết hôm 12/11, phần mấn bị đứt gãy nhưng Tường San cố gắng phục, trình diễn tự tin. Kết quả, cô được xướng tên với giải Trang phục dân tộc đẹp nhất và vào top 8 chung cuộc. Đây là thành tích cao thứ hai của Việt Nam tại Miss International, sau ngôi vị Á hậu 3 của Thúy Vân năm 2015.
Áo dài chưa từng lép vế ở đấu trường Quốc tế, Khánh Vân đang tràn trề cơ hội làm nên chuyện Ảnh 4
Mặc dù gặp sự cố bị gãy một vài chi tiết ở chiếc mấn nhưng Tường San vẫn tự tin trình diễn và “ghi điểm” với ban giám khảo cùng khán giả và rinh về giài Best National Costume năm đó. 
Áo dài chưa từng lép vế ở đấu trường Quốc tế, Khánh Vân đang tràn trề cơ hội làm nên chuyện Ảnh 5
Trương Quỳnh Mai là người đẹp Việt Nam đầu tiên dự thi Hoa hậu Quốc tế vào năm 1995 tại Nhật Bản. Tại cuộc thi, cô vào top 15 chung cuộc, giành giải phụ Trang phục dân tộc đẹp nhất với bộ áo dài của nhà thiết kế Đức Hùng. Thiết kế với kiểu dáng truyền thống, họa tiết gấm trúc xanh kết hợp chiếc mấn gây ấn tượng với ban giám khảo quốc tế.

Tại Miss Grand International 2014, Cao Thùy Linh tuy không lọt vào top 20 chung cuộc nhưng người đẹp đã để lại ấn tượng lớn khi đoạt giải Best National Costume - Trang phục dân tộc đẹp nhất năm đó. Bộ áo dài truyền thống do NTK Tuấn Hải thực hiện với họa tiết rồng, trống đồng và hoa văn cung đình.

Áo dài chưa từng lép vế ở đấu trường Quốc tế, Khánh Vân đang tràn trề cơ hội làm nên chuyện Ảnh 6
Với chiếc áo dài thêu rồng phượng tỉ mỉ, Cao Thùy Linh đã thực sự tỏa sáng và nổi bật trong phần thi trang phục dân tộc tại cuộc thi Miss Grand International 2014. Cô giành giải Best National Costume (Trang phục dân tộc đẹp nhất) chung cuộc. 
Áo dài chưa từng lép vế ở đấu trường Quốc tế, Khánh Vân đang tràn trề cơ hội làm nên chuyện Ảnh 7
Sau cuộc thi, Cao Thùy Linh bị xử phạt hành chính 30 triệu đồng vì đi thi khi chưa xin phép Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Dù vậy, cô rất vui vì lần đầu đi thi cấp quốc tế đã đoạt thành tích, có dịp giới thiệu hình ảnh tà áo dài Việt Nam với bạn bè thế giới.
Áo dài chưa từng lép vế ở đấu trường Quốc tế, Khánh Vân đang tràn trề cơ hội làm nên chuyện Ảnh 8
Trong phần thi trang phục dân tộc tại Miss Eco Universe 2016, siêu mẫu Khả Trang - đại diện của Việt Nam đứng thứ 3 trong top 10.
Áo dài chưa từng lép vế ở đấu trường Quốc tế, Khánh Vân đang tràn trề cơ hội làm nên chuyện Ảnh 9
Đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2012, Hoa hậu Diễm Hương vinh dự khi bộ áo dài của mình đứng thứ 8 trong danh sách "Những trang phục dân tộc đẹp nhất" theo bình chọn của trang Missosology. Bộ quốc phục của Diễm Hương vinh dự lọt vào Top 10 Trang phục dân tộc đẹp nhất trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2012 dựa trên cơ sở sự phù hợp văn hóa, về thiết kế, màu sắc và cách thí sinh trình diễn trên sân khấu.
Áo dài chưa từng lép vế ở đấu trường Quốc tế, Khánh Vân đang tràn trề cơ hội làm nên chuyện Ảnh 10
Nguyễn Thùy Lâm diện bộ trang phục được lấy cảm hứng từ áo dài của Nam Phương Hoàng hậu với 7.500 viên pha lê cùng 500 viên ngọc trai. Với bộ trang phục này, Thùy Lâm đã xuất sắc đạt top 10 Trang phục truyền thống Miss Universe 2008 và top 15 Miss Universe 2008.
Áo dài chưa từng lép vế ở đấu trường Quốc tế, Khánh Vân đang tràn trề cơ hội làm nên chuyện Ảnh 11
Missosology bình luận rằng bộ trang phục dân tộc của Trương Thị May mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và vừa vặn một cách hoàn hảo. Bộ áo dài mang phong cách cung đình này kết hợp một cách hợp lý giữa màu vàng của cung đình và màu đỏ của quyền lực cùng với những bông hoa giữa tà áo đã làm nổi bật Trương Thị May giữa sân khấu. Bộ trang phục này của Trương Thị May được Missosology xếp vị trí thứ 4. 

Năm 2018, áo dài của Minh Tú cũng được giám khảo lựa chọn vào Top 9 Trang phục dân tộc đẹp nhất của cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia. 

Áo dài chưa từng lép vế ở đấu trường Quốc tế, Khánh Vân đang tràn trề cơ hội làm nên chuyện Ảnh 12
Người đẹp diện áo dài Con rồng cháu tiên do nhà thiết kế Đinh Văn Thơ thực hiện, mang thông điệp đề cao tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc, tôn vinh nguồn gốc cao quý của dân tộc Việt.
Áo dài chưa từng lép vế ở đấu trường Quốc tế, Khánh Vân đang tràn trề cơ hội làm nên chuyện Ảnh 13
Lấy ý tưởng từ hoa văn và nghệ thuật pháp lam cung đình Huế, bộ áo dài của Huyền My xếp hạng thứ 2 trong bảng danh sách top 15 mẫu trang phục truyền thống được yêu thích nhất. Bộ áo dài nặng hơn 30 kg với phần đuôi dài, được xẻ thành nhiều tà. Chiếc mấn đội đầu được trang trí cầu kỳ, nặng gần 8 kg.
Áo dài chưa từng lép vế ở đấu trường Quốc tế, Khánh Vân đang tràn trề cơ hội làm nên chuyện Ảnh 14
Bộ quốc phục mà Phương Nga mang đến Miss Grand International có tên gọi “Ngũ Phụng Tề Phi”, đã lọt top 10 Best National Costume. Tông chủ đạo của bộ trang phục là màu vàng Cung đình, được sử dụng với chất liệu gấm kết hợp với lụa truyền thống, mang ý tưởng về hình tượng Ngũ Phụng và pháp lam Huế.

>>> Đừng bỏ lỡ: Hoa hậu Thái Lan chọn Trang phục dân tộc 'đẹp muốn xỉu' tới Miss Universe 2020, fan Việt như ngồi trên đống lửa

Chia sẻ

Bài viết

Thu Kiều - CTV

Tin mới nhất