Thời trang

Người đàn ông đã có vợ con vẫn đam mê mặc váy phụ nữ

Minh Khuê - CTV
Chia sẻ

Vợ con của Mark Bryan không chỉ ủng hộ mà còn giúp ông chọn trang phục phù hợp theo phong cách của nhân vật Rachel (do Meghan Markle thủ vai).

Các nhà sử học cho biết ban đầu giày cao gót được sản xuất dành cho nam giới từ thế kỷ thứ 10. 

Qua thời gian, chúng trở thành item phù hợp với phụ nữ hơn đàn ông. Hiện nay, thời trang trung tính đã trở thành khái niệm quen thuộc với giới trẻ. Giày cao gót dành cho nam giới thậm chí đã tiến sâu vào văn hóa đại chúng. 

Người đàn ông đã có vợ con vẫn đam mê mặc váy phụ nữ Ảnh 1

Xa xôi ở nước Đức, kỹ sư 61 tuổi - Mark Bryan bắt đầu đi giày cao gót với váy đến văn phòng như những bộ trang phục bình thường hàng ngày. Vẻ ngoài của ông nhận về nhiều chỉ trích nhưng cũng giúp mọi người từ bỏ định kiến và không ngại mặc bất cứ thứ gì họ muốn.

Người đàn ông đã có vợ con vẫn đam mê mặc váy phụ nữ Ảnh 2
Người đàn ông đã có vợ con vẫn đam mê mặc váy phụ nữ Ảnh 3

Mark Bryan là một kỹ sư chế tạo robot, có vợ và 3 người con. Cuộc sống của ông vốn chỉ trôi qua yên bình với công việc và gia đình. Cho đến một ngày, ông bất ngờ khuấy động internet và thu về  khoảng 200.000 người theo dõi trên Instagram.

Người đàn ông đã có vợ con vẫn đam mê mặc váy phụ nữ Ảnh 4
Người đàn ông đã có vợ con vẫn đam mê mặc váy phụ nữ Ảnh 5
Người đàn ông đã có vợ con vẫn đam mê mặc váy phụ nữ Ảnh 6

Ông thay đổi hoàn toàn tủ quần áo của mình từ 4 năm trước. Giờ trang phục hàng ngày của ông gắn liền với giày cao gót màu đỏ, váy ngắn kẻ sọc, bốt da lộn, váy bút chì, váy midi. Ông thích chân váy hơn váy liền bởi ông muốn ăn mặc nam tính ở nửa trên và trung tính ở nửa dưới. Nếu chỉ mặc quần tây thông thường, Mark không có nhiều sự lựa chọn đa dạng nên ông mới chuyển sang mặc váy. Sự đa dạng về màu sắc và kiểu dáng của váy là điều khiến ông cảm thấy hài lòng khi diện trang phục của mình. Nói một cách đơn giản, ông là một fan của thời trang trung tính. Mark bật mí rằng phong cách hiện tại của ông được lấy cảm hứng từ nhân vật Rachel của Meghan Markle.

Người đàn ông đã có vợ con vẫn đam mê mặc váy phụ nữ Ảnh 7
Người đàn ông đã có vợ con vẫn đam mê mặc váy phụ nữ Ảnh 8
Người đàn ông đã có vợ con vẫn đam mê mặc váy phụ nữ Ảnh 9

Mark đã giải thích với các con rằng gu thời trang của ông không liên quan đến việc muốn trở nên gợi cảm hay trở thành người đồng tính. Hiện con gái của ông là một trong những người hâm mộ nhiệt thành và còn muốn mượn một vài đôi giày của bố. Vợ của ông không chỉ ủng hộ mà còn giúp chồng chọn trang phục phù hợp. 

Người đàn ông đã có vợ con vẫn đam mê mặc váy phụ nữ Ảnh 10
Người đàn ông đã có vợ con vẫn đam mê mặc váy phụ nữ Ảnh 11
Người đàn ông đã có vợ con vẫn đam mê mặc váy phụ nữ Ảnh 12

Vì gu thời trang khác với chuẩn mực thông thường, ông nhận về rất nhiều bình luận tiêu cực. Mark đã từng rất nóng nảy, tức giận khi mọi người đưa ra những câu hỏi riêng tư về cuộc sống của ông. Nhưng giờ đây, ông nhận ra một sự thật đơn giản: Thực ra người ta không quan tâm nhiều đến trang phục của người khác lắm. Họ có thể thấy kỳ lạ lúc đầu nhưng sau đó sự tò mò sẽ biến mất.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Khuê - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất