Thời trang

Meghan Markle là 'fan ruột' của 6 kiểu áo khoác sang trọng

Minh Minh
Chia sẻ

Thường xuyên bị ném đá vì gu ăn mặc phóng khoáng đậm chất Hollywood nhưng Meghan Markle chỉ cần khoác trench coat là lại được lòng thiên hạ.

Kể từ ngày về một nhà với hoàng tử Harry, phong cách thời trang của Meghan Markle đã trở thành mối quan tâm lớn với các phóng viên hoàng gia và người hâm mộ. 

Gu thời trang phóng khoáng của Meghan Markle đã rất nhiều lần gây ‘nóng mắt’ cho các thành viên hoàng gia Anh. Chính vì thế cô đã chuẩn bị sẵn một số công thức không bao giờ sai khi xuất hiện trước công chúng.

Dưới đây là những kiểu áo khoác ‘an toàn’, không mang về gạch đá cho Meghan.

1. Áo khoác màu be

Meghan Markle là 'fan ruột' của 6 kiểu áo khoác sang trọng Ảnh 1

Giống như các thành viên trong gia đình chồng, Meghan có rất nhiều quần áo màu trung tính, đặc biệt là màu be. Áo khoác màu be giúp cô tạo nên vẻ ấm áp, thanh lịch, đồng thời không bị đánh giá là ‘chơi trội’ khi đứng cùng Nữ hoàng. Mùa thu đông năm nay, các hãng Sentaler, Reformation, Sam Edelman...cũng cho ra mắt rất nhiều mẫu áo khoác be trong BST mới.

2. Áo khoác có thắt lưng

Meghan Markle là 'fan ruột' của 6 kiểu áo khoác sang trọng Ảnh 2

Áo khoác kèm thắt lưng là item mùa đông không bao giờ lỗi mốt. Chính vì thế mà Meghan mua nhiều màu sắc khác nhau cho cùng một mẫu áo. Năm 2018, cô mặc áo màu xám của Soia & Kyo để che đi bụng bầu. Mùa đông 2019, cô mang đến phong cách tươi tắn, tràn đầy sức sống trong một chiếc áo màu đỏ. Vậy là chỉ với một kiểu áo, Meghan có thể mặc trong bất cứ dịp nào. Mẫu áo kèm thắt lưng giống Meghan hiện đang có sẵn trên trang web của HM, ASOS Design, Soia & Kyo, Cuyana.

3. Áo khoác 2 hàng khuy 

Meghan Markle là 'fan ruột' của 6 kiểu áo khoác sang trọng Ảnh 3

Khi mặc áo khoác 2 hàng khuy, bạn có thể bỏ cài hàng khuy dưới cùng hoặc có thể cài tất cả các hàng khuy, tuy nhiên không bao giờ được cởi hết khuy khi ngồi. Công nương Kate Middleton cũng thường xuyên mặc dáng áo này khi trời lạnh. Bạn có thể tìm thấy chiếc áo tương tự ở hãng Mackage, Reformation, Mango, Nanushka.

4. Trench coat 

Meghan Markle là 'fan ruột' của 6 kiểu áo khoác sang trọng Ảnh 4

Trench coat là loại áo khoác chuyên dụng khi đi mưa. Áo có lớp ngoài chống thấm nước làm bằng chất da hoặc poplin, lớp trong cách nhiệt có thể tháo rời. Tay áo và chiều dài áo được thiết kế đa dạng phù hợp yêu cầu người mặc. Với thiết kế đặc biệt giữ chống thấm nước và cách nhiệt tốt, trench coat thường được mặc cho khu vực lạnh kèm mưa phùn liên tục, chẳng hạn như Anh Quốc. Không giống như các ngôi sao Hollywood chuộng trench coat đắp sequin, lông công, Meghan thường chỉ mặc áo có màu be hoặc xanh rêu. Burberry là thương hiệu đầu tiên chúng ta nghĩ đến khi nhắc tới trench coat. Nhưng bạn cũng có thể mua chiếc áo này ở Babaton, Cupcakes and Cashmere, Sam Edelman.

5. Hàng may đo riêng

Meghan Markle là 'fan ruột' của 6 kiểu áo khoác sang trọng Ảnh 5

Khi đã tìm được mẫu áo ưng ý, Meghan sẽ đặt dịch vụ may đo riêng theo tỷ lệ cơ thể. Cựu công nương chia sẻ rằng những chiếc áo được may theo đúng số đo chưa bao giờ khiến cô phải phàn nàn. Mặc trang phục gọn gàng, chuẩn xác khiến cô tự tin hơn khi xuất hiện trước công chúng. Bạn có thể tìm thấy các mẫu áo yêu thích của Meghan ở Smythe, Bernardo, Eleventy, Avec Les Filles.

6. Blanket coat

Meghan Markle là 'fan ruột' của 6 kiểu áo khoác sang trọng Ảnh 6

Chiếc áo này được đặt tên như vậy bởi chúng có hình dáng thoải mái giống như một chiếc chăn. Blanket coat không chỉ mang đến vẻ ngoài bohemian cá tính cho các cô gái, mà còn đặc biệt phù hợp với những người ghét sự gò bó, thích sự thoải mái tiện lợi. Công nương Kate không bao giờ mặc kiểu áo này nhưng Meghan thường xuyên được bắt gặp trùm trong chiếc ‘chăn’ ấm. Hiện hãng Mackage, Treasure & Bond, Theory, Halogen đã bày bán rất nhiều blanket coat tại cửa hàng và trên web.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất