Thời trang

Lịm tim với những chiếc váy cưới lộng lẫy của các ái nữ nhà Tổng thống Mỹ

Minh Khuê - CTV
Chia sẻ

Váy cưới của các ái nữ nhà Tổng thống Mỹ đều là sản phẩm được thiết kế riêng, trị giá hàng nghìn USD và mất nhiều tháng thực hiện.

Các thành viên trong gia đình Tổng thống cũng thường chọn thương hiệu thời trang của Mỹ để thúc đẩy doanh số bán hàng nội địa. 

Dưới đây là những chiếc váy cưới ấn tượng nhất mà các tiểu thư từng mặc.

Eleanor - con gái út của cựu Tổng thống Thomas Woodrow Wilson - tổ chức đám cưới tại Nhà Trắng vào năm 1914. Váy cưới của cô được làm từ vải sa tanh màu ngà, phối với ren, khăn trùm đầu được trang trí hoa màu cam. Vào thời đó, váy cưới có cổ chữ V, tay dài bồng, dáng xòe rất được ưa chuộng vì tạo cảm giác thanh lịch cho người mặc. 
 
Luci - con gái của cựu Tổng thống Lyndon B. Johnson - kết hôn vào năm 1966. Váy cưới của cô là một sản phẩm do Priscilla Kidder thiết kế. Luci muốn thể hiện sự trưởng thành, chín chắn nên chọn váy cổ cao và tay dài, không khoe da thịt.
Em gái của Luci - Lynda Bird Johnson - cũng đã kết hôn tại Nhà Trắng trong năm 1966. Váy của cô do Geoffrey Beene thiết kế. 
Năm 1968, con gái của ông Richard Nixon là Julie kết hôn. Chiếc váy cổ ren, thêu ngọc trai của cô có giá khoảng 2.000 USD (45.5 triệu VNĐ).
Năm 1971, Tricia Nixon mặc váy lụa trắng do Kidder thiết kế trong lễ cưới của mình. Chiếc váy được đính ren Alencon và thêu hoa huệ.
Năm 1996, Amy - con gái của cựu Tổng thống Jimmy Carter - mặc váy cưới ngắn thêu tay trong đám cưới với James Wentzel. 
Năm 1986, Caroline Kennedy mặc chiếc váy lụa organza do Carolina Herrera thiết kế khi kết hôn với Edwin Schlossberg. Chiếc váy có thiết kế đơn giản nhưng vẫn tôn dáng người mặc. Chi tiết tay bồng phía trên kết hợp với phần váy xòe giúp người mặc khoe được phần eo thon.
Năm 2008, con gái của cựu Tổng thống George W. Bush - Jenna - chọn chiếc váy đính cườm đến từ Oscar de la Renta cho lễ cưới với Henry Hager. Kiểu váy kiểu đuôi cá giúp người mặc khoe 3 vòng rõ rệt. Oscar de la Renta cũng là thương hiệu yêu thích của các tiểu thư, phu nhân trong gia đình các đời tổng thống Mỹ.
Năm 2010, Chelsea Clinton chọn một mẫu váy quây làm bằng lụa tơ tằm của Vera Wang cho lễ cưới với Marc Mezvinsky. Phần thắt lưng màu bạc lấp lánh là điểm nhấn của cả chiếc váy.
Năm 2009, Ivanka Trump cũng một thiết kế của Vera Wang cho ngày trọng đại. Nó được làm bằng ren Chantilly và Lyon. Theo People, cô đã trang trí thêm cho chiếc váy những viên kim cương trị giá 265.000 USD (6 tỷ VNĐ).
 
Chia sẻ

Bài viết

Minh Khuê - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất