Thời trang

Những màu sắc váy dạ hội làm 'lu mờ' thí sinh khi thi hoa hậu

Mia
Chia sẻ

Nam Em là nhân vật điển hình khi bị trang phục dạ hội dìm nhan sắc khi trình diễn trong đêm chung kết Miss World Vietnam.

Phần trình diễn trang phục dạ hội chính là tiết mục được mong chờ nhất nhì của đêm thi hoa hậu. Đây chính là thời điểm "vàng" giúp các mỹ nhân phô trọn hình thể cộng với nhan sắc và gia tăng điểm thanh lịch, nền nã của bản thân.

Vì vậy, việc chọn lựa trang phục trở nên cực kỳ quan trọng. Nếu chọn sai tông màu, toàn bộ visual của bạn trong đêm chung kết coi như bằng 0. Vậy những màu trang phục nào nên tránh khi diện trang phục dạ hội?

Màu xám xanh 

Trong đêm chung kết Miss World Vietnam 2022, Nam Em lựa chọn một chiếc đầm có tông màu xám xanh dù khá lấp lánh nhưng khi hình ảnh người đẹp Tiền Giang sải bước trên sân khấu được phát sóng lại không đẹp như mong đợi vì chiếc đầm không bắt mắt như những mỹ nhân khác. Màu xám xanh có khả năng làm tông da của người mặc trở nên tái nhợt, nếu không biết cách trang điểm, dung mạo của thí sinh khó có thể tỏa sáng trên sân khấu. 

Những màu sắc váy dạ hội làm 'lu mờ' thí sinh khi thi hoa hậu Ảnh 1
Ở bên ngoài, chiếc váy của Nam Em khá nhìn vẫn lộng lẫy như khi được ghi hình lại "xu cà na". 

Màu trắng 

Nghe có vẻ khá vô lý nhưng màu trắng thực sự là màu sắc bạn không nên chọn lựa nếu như không muốn trở nên nhạt nhoà trong đêm chung kết, chiếc váy màu trắng của Hoa hậu Phạm Hương dự thi Miss Universe 2015 đã gây tiếc nuối khi cô nàng không thể tiến sâu tại cuộc thi tầm cỡ này. 

Những màu sắc váy dạ hội làm 'lu mờ' thí sinh khi thi hoa hậu Ảnh 2
Nếu không có đôi môi đỏ huyền thoại và gương mặt sắc sảo, năm đó Phạm Hương có khả năng cao bị lu mờ trên sân khấu. 

Dù bộ váy của Phạm Hương mang lại cảm giác lộng lẫy và tinh xảo, nhưng màu trắng chiếm phần lớn thị giác, gây cảm giác "nhàm mắt" không có gì quá khác biệt, trong khi các thí sinh khác chọn cho mình những chiếc váy có màu sắc lạ, hoặc thiết kế lấp lánh như đại diện đến từ Colombia.

Màu hồng

Những chiếc đầm dạ hội hồng nhạt đem lại cái nhìn tươi tắn và ngọt ngào cho người mặc. Song, mỗi thí sinh hoa hậu đều phải nên được tạo hình như một "nữ hoàng", còn màu hồng chỉ dùng để tạo hình hệt như một nàng công chúa. Tông màu này đem lại sự hiền lành, và vô tình khiến các mỹ nhân trở trên chìm nghỉm giữa một rừng sắc màu lộng lẫy sáng chói.  

Những màu sắc váy dạ hội làm 'lu mờ' thí sinh khi thi hoa hậu Ảnh 3
Có thể nói,màu hồng nhạt là một sự lựa chọn sến súa để làm váy dạ hội để trình diễn trên sân khấu. 

Xem thêm: Mai Phương đòi "chốt đơn" với Sơn Tùng MTP

Chia sẻ

Bài viết

Mia

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất