Thời trang

Đỗ Mạnh Cường lăng xê mốt trang điểm mắt loang trong mùa Thu Đông 2016

Trang Thị
Chia sẻ

Kết hợp cùng bộ sưu tập tràn ngập sắc đen của nhà thiết kế họ Đỗ với tên gọi The Little Black Dress là đôi môi tím thẫm hay phần mắt được vẽ loang ấn tượng.

Bộ sưu tập Thu Đông 2016 của Đỗ Mạnh Cường với tên gọi The Little Black Dress sắp trình làng vào ngày 9/12 tới đây chắc chắn sẽ trở thành một điểm nhấn thú vị cho làng thời trang Việt Nam bởi tư duy thẩm mỹ và việc thể hiện cái tôi khác biệt. Từ tên gọi của bộ sưu tập, nhà thiết kế 8X làm gợi nhớ đến một tuyên ngôn bất hủ trong làng thời trang dành cho phái đẹp những năm 1930 khi màu đen vẫn bị cấm kị. Tuy nhiên, cách thể hiện của Đỗ Mạnh Cường sẽ vô cùng mới mẻ với cái tôi dám nghĩ, dám làm, dám khác biệt nhưng vẫn tôn trọng tinh thần tối giản, sang trọng, tinh tế hướng tới dòng thời trang cao cấp.

Trước giờ G của show diễn, nhà thiết kế họ Đỗ đã hé lộ xu hướng làm đẹp mà anh và ekip trang điểm của chuyên gia Nam Trung sẽ lăng xê trong mùa mốt Thu Đông năm nay. Với ý tưởng, hoài niệm về một thế giới của sự huyền bí và được nghe Đỗ Mạnh Cường chia sẻ về những ý tưởng, mối nối trong bộ sưu tập, Nam Trung quyết định chọn tông trang điểm thay đổi từ giản lược tối đa cho đến cao trào, kịch tính theo đúng mạch của show diễn, hòa hợp tuyệt đối với trang phục, âm nhạc. Cách biến tấu đa dạng này cũng giúp người xem có được cảm quan đa dạng hơn trong một thế giới tràn ngập sắc đen.

lethuy-1

Phần môi được Nam Trung sử dụng tông tím đen để tạo điểm nhấn.

lethuy-2

Nếu như ở phần đầu là những đường viền môi gãy gọn, ôm trọng những đường cong thì phần sau lại độc đáo, lạ mắt hơn khi lòng môi, vành môi được thấm màu đậm hơn theo cấu trúc bất đối xứng.

lethuy-3

Với layout thực hiện cho người mẫu Lê Thúy, Nam Trung sử dụng sắc đen để tán rộng và kết hợp thêm kim tuyến để tạo độ bắt sáng cho người mẫu trên sàn diễn.

lethuy-4

Cách làm đẹp này như tái hiện một bầu trời đêm huyền diệu với hàng nghìn ngôi sao lấp lánh, tỏa sáng.

lethuy-9

Trong khi đó, với người mẫu nam, điểm nhấn được tập trung vào đôi mắt vẻ cách điệu loang rộng đều về các phía với những đường nét mềm mại, sắc sảo.

lethuy-12

Phần tóc được phủ bóng và vuốt thành nếp chéo.

Phần làm tóc trong show diễn Thu Đông 2016 của Đỗ Mạnh Cường do một thương hiệu chăm sóc tóc hàng đầu Nhật Bản đảm nhận. Đội ngũ sẽ gồm 14 nhà tạo mẫu tóc người Nhật và 5 nhà tạo mẫu tóc Việt Nam. Kỹ thuật làm tóc của Nhật Bản đã được cả thế giới quan tâm về sự tỉ mẩn và tốc độ.

lethuy-5

Vẻ ngoài của các người mẫu sẽ càng chỉn chu, thu hút hơn trên sàn diễn với sự chăm sóc đến từ các nhà tạo mẫu Nhật Bản.

lethuy-6

Có thể thấy, từ kiểu tóc búi cổ điển, dưới bàn tay tài hoa của những người thợ đã biến tấu chúng trở nên hiện đại, có điểm nhấn rõ ràng hơn.

lethuy-7

Với từ khóa “hình ảnh mang tính vị lai” (hoặc “hình ảnh người phụ nữ đến từ tương lai”) từ Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, các nhà tạo mẫu Nhật đã tạo ra các kiểu tóc đơn giản nhưng đẹp và hài hòa để làm nổi bật những thiết kế.

undefined
Chia sẻ

Bài viết

Trang Thị

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất