Thời trang

Mãn nhãn với gu thời trang cổ điển của 'tiểu thư giả mạo' Suzy

Minh Minh
Chia sẻ

Trong phim Anna, Suzy liên tục mặc những thiết kế hàng hiệu cổ điển để nhái lại vẻ giàu sang 'từ trong trứng nước' của một tiểu thư thứ thiệt.

Nội dung phim Anna kể về Lee Yoo Mi (do Suzy thủ vai), một cô gái xuất thân nghèo khó bước chân vào thế giới thượng lưu bằng cách mạo danh người khác. Người bị Yoo Mi đánh cắp thân phận là Lee Anna, tiểu thư của một gia đình giàu có mà Yoo Mi xin làm thuê.

Tuy là một tiểu thư giả mạo nhưng những bộ cánh sang chảnh của Suzy lại là "hàng thật giá thật". Cô cố ý chọn những thiết kế kinh điển trong làng mốt để thể hiện mình thật sự có gốc gác tài phiệt lâu đời.

Áo Chanel vải tweed

Vải tweed của Chanel được sản xuất độc quyền với hơn 100 năm kinh nghiệm. Mẫu tweed ấy không thể xuất hiện ở bất cứ thương hiệu nào khác ngoài Chanel. Mỗi bộ sưu tập được ra mắt sẽ có bộ nút được thiết kế riêng, chưa từng lặp lại trong hơn 100 năm qua. 

Mỗi button hole (khuyết) đều là thật và khớp với hàng nút đến từng milimet để bảo đảm mỗi khi được cài lại, chiếc áo rất ngay ngắn và vừa vặn. Có thể nói chiếc áo vải tweed của Chanel giống như một con dấu khẳng định người mặc là một quý cô đẳng cấp.

Mãn nhãn với gu thời trang cổ điển của 'tiểu thư giả mạo' Suzy Ảnh 1
Mãn nhãn với gu thời trang cổ điển của 'tiểu thư giả mạo' Suzy Ảnh 2
Mãn nhãn với gu thời trang cổ điển của 'tiểu thư giả mạo' Suzy Ảnh 3
Mãn nhãn với gu thời trang cổ điển của 'tiểu thư giả mạo' Suzy Ảnh 4
Mãn nhãn với gu thời trang cổ điển của 'tiểu thư giả mạo' Suzy Ảnh 5
Mãn nhãn với gu thời trang cổ điển của 'tiểu thư giả mạo' Suzy Ảnh 6

Áo măng tô

Được phiên âm lại từ tiếng Pháp (manteau), áo măng tô là loại áo khoác có thiết kế dáng dài. Chiều dài chính là đặc điểm của loại áo khoác này so với các áo khoác thông thường khác, đôi khi người ta gọi nó là áo choàng. Trong phim, Suzy thường mặc áo măng tô có màu sắc trung tính, chất liệu vải mịn, chiều dài qua đầu gối để tạo nên vẻ thanh lịch, trưởng thành của một quý phu nhân chính trị gia.

Mãn nhãn với gu thời trang cổ điển của 'tiểu thư giả mạo' Suzy Ảnh 7
Mãn nhãn với gu thời trang cổ điển của 'tiểu thư giả mạo' Suzy Ảnh 8
Mãn nhãn với gu thời trang cổ điển của 'tiểu thư giả mạo' Suzy Ảnh 9

Áo thắt nơ

Những chiếc áo sơ mi thắt nơ là "vũ khí bí mật" tạo nên gu thời trang chín chắn, thanh lịch nhưng vẫn trẻ trung cho tiểu thư Suzy. Trong phim, cô thường để kiểu tóc buộc thấp nữ tính, duyên dáng cho phù hợp với hình tượng tiểu thư gia giáo.

Mãn nhãn với gu thời trang cổ điển của 'tiểu thư giả mạo' Suzy Ảnh 10
Mãn nhãn với gu thời trang cổ điển của 'tiểu thư giả mạo' Suzy Ảnh 11
Mãn nhãn với gu thời trang cổ điển của 'tiểu thư giả mạo' Suzy Ảnh 12

Phụ kiện

Bộ sưu tập giày của tiểu thư Suzy dày đặc các thiết kế kinh điển đến từ các thương hiệu hàng đầu như Christian Louboutin, Gucci, Roger Vivier. Cô nàng đặc biệt chú ý đến đôi giày màu đỏ của Christian Louboutin vì chúng là biểu tượng cho thấy tiểu thư thật đứng ở vị trí cao hơn rất nhiều so với "gái nghèo" Yoo Mi. 

Từ khi đánh cắp thân phận của tiểu thư, Yoo Mi bắt đầu được sử dụng những chiếc túi, khăn quàng cao cấp của Dior, Delvaux, Gucci, Salvatore Ferragamo…Cô còn khoác theo chiếc túi tote Louis Vuitton Neverfull để đánh lừa bạn học về gia cảnh của mình.

Mãn nhãn với gu thời trang cổ điển của 'tiểu thư giả mạo' Suzy Ảnh 13
Mãn nhãn với gu thời trang cổ điển của 'tiểu thư giả mạo' Suzy Ảnh 14
Mãn nhãn với gu thời trang cổ điển của 'tiểu thư giả mạo' Suzy Ảnh 15
Mãn nhãn với gu thời trang cổ điển của 'tiểu thư giả mạo' Suzy Ảnh 16
Mãn nhãn với gu thời trang cổ điển của 'tiểu thư giả mạo' Suzy Ảnh 17

Xem thêm: Những màn ứng xử đỉnh cao tại cuộc thi hoa hậu

Chia sẻ

Bài viết

Minh Minh

Tin mới nhất