Fashion - Beauty

Lịch sử của váy babydoll

Vũ Ánh

Ra đời từ những năm 1950, váy babydoll từng gắn với hình ảnh nữ tính, ngọt ngào trước khi trở thành xu hướng thời trang được yêu thích nhiều năm qua.

Những ngày gần đây, váy babydoll bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội sau khi Olivia Rodrigo liên tục xuất hiện với loạt thiết kế mang cảm hứng thập niên 1960 trong chiến dịch quảng bá EP You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Từ chiếc váy ngủ bèo nhún màu xanh trong MV Drop Dead cho đến bộ váy hoa phối bloomers khi biểu diễn tại Barcelona hôm 8/5, nữ ca sĩ theo đuổi rõ nét phong cách nữ tính cổ điển.

Tuy nhiên, thay vì tập trung vào âm nhạc, nhiều ý kiến trên mạng lại tranh cãi về việc babydoll có mang màu sắc “trẻ con hóa” phụ nữ hay không. Chính Olivia Rodrigo sau đó cho biết cô lấy cảm hứng từ những biểu tượng riot grrrl như Courtney Love hay Kat Bjelland - những người từng biến váy babydoll thành tuyên ngôn nổi loạn của punk rock nữ.

Olivia Rodrigo diện váy babydoll trong buổi concert ở Barcelona. Ảnh: Getty Images 
Olivia Rodrigo diện váy babydoll trong buổi concert ở Barcelona. Ảnh: Getty Images 

Thực tế, đằng sau thiết kế tưởng như mong manh này lại là cả một lịch sử thời trang kéo dài gần một thế kỷ.

1940s: Váy ngủ thời chiến trở thành tiền thân của babydoll

Nguồn gốc của váy babydoll xuất hiện từ giai đoạn Thế chiến II, khi ngành công nghiệp thời trang buộc phải tiết kiệm vải vóc vì tình trạng khan hiếm nguyên liệu. Những mẫu váy ngủ nữ được cắt ngắn hơn, dáng rộng hơn để giảm lượng vải sử dụng dần trở thành thiết kế phổ biến.

Từ đây, thuật ngữ “babydoll” bắt đầu được dùng để chỉ kiểu váy ngắn, phom suông rộng, thường đi kèm phần eo cao kiểu empire waist. Dù tên gọi dễ gây hiểu lầm, thiết kế này vốn dành cho phụ nữ trưởng thành chứ không liên quan đến trang phục trẻ em.

Một chiếc áo ngủ kiểu babydoll giữa thế kỷ 20. Ảnh: Getty Images
Một chiếc áo ngủ kiểu babydoll giữa thế kỷ 20. Ảnh: Getty Images

1956: Bộ phim “Baby Doll” đưa xu hướng bùng nổ

Năm 1956, bộ phim Baby Doll của đạo diễn Elia Kazan trở thành cú hích lớn cho xu hướng này. Trong phim, nữ diễn viên Carroll Baker diện loạt váy ngủ ngắn phồng đặc trưng của thời kỳ đó.

Sau thành công của tác phẩm, cái tên “babydoll” nhanh chóng được công chúng sử dụng để gọi chung các thiết kế váy ngắn, bồng nhẹ mang cảm hứng váy ngủ.

Caroll Baker mặc một chiếc váy kiểu búp bê trong phim Baby Doll. Ảnh: Getty Images
Caroll Baker mặc một chiếc váy kiểu búp bê trong phim Baby Doll. Ảnh: Getty Images

1958: Balenciaga đưa babydoll lên sàn haute couture

Hai năm sau, nhà thiết kế huyền thoại Cristóbal Balenciaga tiếp tục nâng tầm babydoll khi giới thiệu các thiết kế trapeze dress dáng suông trong bộ sưu tập haute couture năm 1958.

Những mẫu váy này giúp babydoll thoát khỏi hình ảnh đồ ngủ để bước vào thế giới thời trang cao cấp. Đây cũng được xem là cột mốc biến babydoll thành một xu hướng thực thụ của thời trang nữ.

Năm 1961, Gloria Guinness mặc một phiên bản của chiếc váy suông Balenciaga. Ảnh: Getty Images
Năm 1961, Gloria Guinness mặc một phiên bản của chiếc váy suông Balenciaga. Ảnh: Getty Images

1960: Swinging London biến babydoll thành biểu tượng tuổi trẻ

Thập niên 1960 đánh dấu thời kỳ hoàng kim của váy babydoll. Dưới ảnh hưởng của làn sóng Swinging London, những cái tên như Mary Quant, Twiggy hay Penelope Tree đã biến kiểu váy ngắn dáng suông thành biểu tượng thời trang Mod.

Những chiếc váy màu sắc nổi bật phối cùng tất họa tiết và go-go boots đại diện cho tinh thần trẻ trung, tự do của phụ nữ thời đại mới. Babydoll từ đó trở thành một trong những thiết kế đặc trưng nhất của thời trang thập niên 1960.

Năm 1967, Twiggy mặc một chiếc váy ngắn kiểu suông, hay còn gọi là váy babydoll. Ảnh: Getty Images
Năm 1967, Twiggy mặc một chiếc váy ngắn kiểu suông, hay còn gọi là váy babydoll. Ảnh: Getty Images

1990: Courtney Love biến babydoll thành tuyên ngôn grunge

Sang thập niên 1990, váy babydoll tiếp tục hồi sinh nhưng với diện mạo hoàn toàn khác. Courtney Love là người góp phần phổ biến xu hướng này trong cộng đồng punk và grunge.

Thay vì mang vẻ ngọt ngào cổ điển, babydoll được phối cùng combat boots, áo flannel và phong cách trang điểm đậm chất nổi loạn. Thiết kế từng đại diện cho nét nữ tính mềm mại nay lại trở thành biểu tượng phản kháng các chuẩn mực truyền thống.

Courtney Love biểu diễn trong chiếc váy babydoll vào năm 1994. Ảnh: Getty Images
Courtney Love biểu diễn trong chiếc váy babydoll vào năm 1994. Ảnh: Getty Images

1994: Anna Sui đưa babydoll trở lại runway

Năm 1994, nhà thiết kế Anna Sui tiếp tục đưa babydoll trở lại sàn diễn với bộ sưu tập Xuân/Hè mang tinh thần bohemian pha hoài cổ.

Những siêu mẫu như Naomi Campbell hay Christy Turlington xuất hiện trong các thiết kế váy trắng dáng rộng, giúp babydoll tái xuất mạnh mẽ trong làng thời trang cao cấp.

Naomi Campbell trình diễn cho Anna Sui trong chiếc váy babydoll. Ảnh: Getty Images
Naomi Campbell trình diễn cho Anna Sui trong chiếc váy babydoll. Ảnh: Getty Images

2020: Kỷ nguyên “coquette” hồi sinh babydoll

Bước sang năm 2020, váy babydoll trở lại nhờ sự bùng nổ của aesthetic “coquette” trên TikTok. Hàng loạt thương hiệu như Chloé, Cecilie Bahnsen hay Simone Rocha liên tục mang thiết kế này lên sàn runway.

Phiên bản hiện đại của babydoll tập trung vào bèo nhún, chất liệu mềm mại và tinh thần nữ tính có chủ đích. Với thế hệ trẻ ngày nay, babydoll không còn đơn thuần là kiểu váy ngọt ngào mà trở thành cách thể hiện cá tính và sự tự do trong lựa chọn phong cách.

Chiếc váy babydoll màu tím được trình diễn trong show thời trang Xuân/Hè 2025 của Chloe. Ảnh: Getty Images
Chiếc váy babydoll màu tím được trình diễn trong show thời trang Xuân/Hè 2025 của Chloe. Ảnh: Getty Images

Sau gần 100 năm tồn tại, váy babydoll vẫn liên tục thay đổi ý nghĩa theo từng giai đoạn văn hóa. Từ váy ngủ thời chiến, biểu tượng mod thập niên 1960 cho đến tuyên ngôn grunge nổi loạn hay xu hướng “coquette” hiện đại, thiết kế này vẫn cho thấy sức sống bền bỉ hiếm có trong lịch sử thời trang thế giới.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Vũ Ánh

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI