Thời trang

Hoa hậu Hà Kiều Anh lên đồ tao nhã, thoát tục nhưng nhiều khi cũng sến không tưởng

Khôi Ngô
Chia sẻ

Sở hữu cốt cách thanh tao, Hoa hậu Hà Kiều Anh nhiều lần xuất hiện "đốn tim" khán giả, nhưng cũng lắm khi bị chê sến sẩm, rườm rà.

Hà Kiều Anh là một trong những Hoa hậu sở hữu nét đẹp đài các, kiêu sa. Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Việt Nam 1992 đã đã dẫn lại lời của bà nội nói cô là "công chúa" đời thứ 7 triều Nguyễn khiến nhiều người bất ngờ xen sự ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, thông tin này ngay lập tức gây tranh cãi và nhiều nhà nghiên cứu lịch sử đã đưa ra dẫn chứng rằng, Hà Kiều Anh không phải công chúa như lời bà nội nói.

Dù vậy, không thể phủ nhận người đẹp sở hữu cốt cách thanh tao, quý phái hiếm ai có được. Gout ăn mặc cũng tinh tế... nếu nói là người mang địa vị danh gia vọng tộc thì cũng đáng tin.

Diện áo dài trắng rất khí chất, nhẹ nhàng chẳng kém cạnh các Hoa hậu đương thời...
Cô ưu ái những chiếc váy xòe mang màu sắc rực rỡ...
Phải công nhận, các thiết kế này rất hợp với dáng vóc, nhan sắc của Hà Kiều Anh.
Không cần trang điểm, thêm thắt cầu kỳ... Hoa hậu Việt Nam 1992 đẹp tươi tắn, trong trẻo.
Nhan sắc thuần khiết khiến bao người mê đắm...
Dù trang phục nuốt hết đường cong nhưng với chiều cao của mình, nàng Hậu vẫn "cân đẹp" set đồ khó nhằn.

Mặc dù thế, không ít lần công chúng cũng thấy Hà Kiều Anh cùng loạt váy áo không mấy đẹp mắt, nếu không muốn bảo là sến sẩm mà có lẽ người đẹp cũng chẳng muốn nhìn lại.

Lỗi lầm thuộc về chiếc áo bóng, khiến người mặc trông như đang mang bầu.
Phần áo phía trên với chất liệu xuyên thấu được làm khá phô phang, kém tinh tế.
Thiết kế váy áo rườm rà, cả cách làm tóc cũng chưa thật sự phù hợp.
Một trong những bộ cánh sến sẩm, cầu kỳ theo cách vô duyên...
Nữ bá tước với muốn vàn phụ kiện khiến người đối diện thấy "ngộp thở".
Cách cắt, tạo hình trang phục khá cứng, không thật sự tôn lên nét duyên dáng của người mặc.
Chia sẻ

Bài viết

Khôi Ngô

Tin mới nhất